Thông tin tình hình hạn mặn miền Tây tính đến ngày 20/4 đã có 6 tỉnh công bố tình huống hạn mặn khẩn cấp, những cơn mưa trung tuần tháng 4 chưa đủ để cứu khu vực này.

Thông tin tình hình hạn mặn miền Tây 20/4 cập nhật một số nội dung chính sau:

Thông tin tình hình hạn mặn miền Tây: Kênh Rạch Ráng rộng 50 m, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cạn trơ đáy trong đợt hạn mặn, nhiều đoạn trẻ em có thể chạy chơi đùa. Ảnh: Hoàng Nam/Vnexpress.

Thông tin tình hình hạn mặn miền Tây: Kênh Rạch Ráng rộng 50 m, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cạn trơ đáy trong đợt hạn mặn, nhiều đoạn trẻ em có thể chạy chơi đùa. Ảnh: Hoàng Nam/Vnexpress.

Tỉnh thứ 6 công bố tình huống hạn mặn khẩn cấp

Sóc Trăng là địa phương thứ sáu ở miền Tây công bố tình huống khẩn cấp. Mức độ rủi ro được xác định là cấp hai.

Các tỉnh đã công bố tình trạng khẩn cấp trước đó là Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Kiên Giang, Cà Mau.

Sau khi công bố tình trạng khẩn cấp, sẽ có nhiều biện pháp được đưa ra để phù hợp với thực tế, cập nhật tốt hơn Thông tin tình hình hạn mặn miền Tây tới người dân trong tỉnh. 

Theo quyết định vừa ban hành, UBND Sóc Trăng yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó với hạn mặn, nhằm hạn chế thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình, diễn biến hạn mặn trên địa bàn để kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo ứng phó. Đồng thời, Sở phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các công trình khẩn cấp nhằm ngăn mặn, tăng cường tích trữ nước ngọt đảm bảo cung cấp đủ nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất.

Các địa phương chú trọng thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp giúp người dân khắc phục thiệt hại.

Mưa tháng 4 chưa đủ hạn chế tình hình hạn mặn

Trung tuần tháng 4/2020, miền Tây đón nhiều cơn mưa vàng. Tuy nhiên những cơn mưa này chưa đủ giúp miền Tây chấm dứt hạn mặn của năm nay.

Theo ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, lượng mưa như những ngày qua chưa thể tạo dòng chảy và tích trữ nước. Hiện nó chỉ đủ để thẩm thấu, chưa tạo ra được dòng chảy mặt để đẩy mặn và giải hạn hán.

"Độ mặn giảm phụ thuộc vào hai yếu tố: thủy triều thấp và mưa ở thượng nguồn sông Cửu Long phải đổ về nhiều mới đẩy mặn ra được. Mưa thời gian vừa qua chỉ góp phần nhỏ vào việc làm loãng bớt độ mặn trên hệ thống sông rạch", ông Quyết nhận định.

Các mô hình dự báo thời tiết trên thế giới có cảnh báo gì đặc biệt về thời tiết Việt Nam năm nay? Trả lời vấn đề này, ông Quyết cho biết do biến đổi khí hậu nên có thể xuất hiện nhiều hình thái thời tiết cực đoan, nguy hiểm khó lường. 

 Còn nhận định chung chung thì mùa mưa năm nay sẽ rơi vào thời điểm tuần đầu tháng 5. Trong những tháng đầu mưa sẽ thiếu hụt, nhưng đến tháng 8, 9, 10 thì lượng mưa sẽ vượt trung bình nhiều năm.

Liên quan đến tình hình bão, ông Quyết nhận định mùa mưa bão năm nay có 13-14 cơn bão xuất hiện trên Biển Đông, có 3-4 cơn có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta và 1 cơn có thể ảnh hưởng đến các tỉnh Nam Bộ. 

Nền nhiệt nhìn chung sẽ tăng, nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm, nắng nóng tại Nam Bộ sẽ gay gắt ở khu vực miền Đông, có nơi có thể đạt 39 độ C. Từ nay đến tháng 5 sẽ có vài đợt nắng nóng diễn ra, nhiệt độ cao nhất dao động 36-38 độ C.

Thông tin tình hình hạn mặn miền Tây sẽ được cập nhật hàng ngày để người dân có thể nắm được chi tiết hơn thực trạng xâm nhập mặn của khu vực.

Bài liên quan