Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang lên kế hoạch hủy bỏ chuyến thăm tới Đông Bắc Ấn Độ vì tình hình an ninh ở đó đang rất xấu sau khi Dự luật Sửa đổi Quyền công dân gây tranh cãi được kí thành luật, đài NHK đưa tin ngày 13/12.
Người biểu tình đốt các bản sao của Dự luật Sửa đổi Quyền công dân Ấn Độ hôm 10/12.
Người biểu tình đốt các bản sao của Dự luật Sửa đổi Quyền công dân Ấn Độ hôm 10/12.

Theo Reuters, Dự luật Sửa đổi Quyền công dân gây tranh cãi đã được ký thành luật ở Ấn Độ. Động thái diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối dự luật đang lan rộng ở phía Đông Bắc của đất nước có thể buộc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hủy bỏ chuyến thăm nước này.

Ông Abe đã công bố kế hoạch thăm Ấn Độ từ ngày 15 đến ngày 17/12 để hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi. Theo truyền thông Ấn Độ, ông Modi và ông Abe dự định gặp nhau ở thành phố Guwahati.

Sau đó, hai nhà lãnh đạo dự kiến tham dự một số sự kiện khác ở bang Đông Bắc Manipur của Ấn Độ.

Tuy nhiên, ông Abe đang suy nghĩ lại về chuyến thăm "do an ninh đang xấu đi" khi Đông Bắc Ấn Độ, đặc biệt là bang Assam, đang là tâm điểm của biểu tình những ngày gần đây, NHK đưa tin và thêm rằng Tokyo sẽ sớm đưa ra thông báo chính thức.

Một quan chức Bộ Ngoại giao tại Tokyo cho biết ông chưa thể xác nhận thông tin trên. Tuy nhiên, một cuộc họp báo cho truyền thông nước ngoài về chuyến thăm của ông Abe đã bị hủy đột ngột với lý do "đang kiểm tra tình hình địa phương".

Theo Luật Sửa đổi Quyền công dân mới được thông qua, người theo Hindu giáo, đạo Sikh, Phật giáo, Jains, Parsis và Kitô giáo của ba nước Afghanistan, Bangladesh và Pakistan đang tị nạn ở Ấn Độ có thể được nhập quốc tịch Ấn Độ. Tuy nhiên, người Hồi Giáo tị nạn không được cấp quốc tịch. Dự luật trên dự định thay thế cho luật quốc tịch năm 1955, cấm cấp quốc tịch cho dân nhập cư bất hợp pháp.

Chính phủ của Thủ tướng Modi lập luận luật mới là biện pháp để bảo vệ các nhóm thiểu số bị ngược đãi ở Bangladesh, Pakistan và Afghanistan. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng luật vi hiến, không bảo vệ 200 triệu người Hồi giáo ở Ấn Độ và khiến các bang phía Bắc tràn ngập người nước ngoài.

Ngoài ra, các nhà phê bình chính phủ cho rằng vấn đề lớn hơn với luật mới là đây là lần đầu tiên Ấn Độ sử dụng tôn giáo như một tiêu chí để trao quyền công dân và loại trừ người Hồi giáo.

Hàng nghìn người đã giận dữ xuống đường biểu tình. Một phóng viên của AFP tại Guwahati cho biết hàng chục pano quảng bá cho hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ - Nhật Bản đã bị kéo xuống đất.

Theo AFP, hôm 12/12, cảnh sát ở Đông Bắc Ấn Độ được cho là đã nổ súng vào một đám đông biểu tình, giết chết hai người và làm bị thương nhiều người khác.

Giới chức Ấn Độ đã triển khai hàng ngàn quân đội và chặn truy cập Internet di động trong khu vực để chống lại người biểu tình.

 

TT Trump ký duyệt thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký duyệt các điều khoản của thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Trung Quốc, CNN ngày 13/12 dẫn lời các quan chức Mỹ và những người khác quen thuộc với vấn đề cho hay.

 

Rùng mình cảnh học sinh rơi khỏi xe buýt đang chạy ở Hong Kong

Cảnh sát đang điều tra một vụ tai nạn kỳ lạ xảy ra ngày 4/12, trong đó một học sinh tiểu học bị rơi khỏi xe buýt đang chạy ở Hong Kong, tờ South China Morning Post đưa tin.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/an-do-thong-qua-du-luat-cong-dan-gay-tranh-cai-thu-tuong-nhat-can-nhac-hoan-chuyen-tham-vi-lo-ngai-an-ninh-145472.html