Ngày 11/5, Phòng Thanh tra pháp chế, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, Kiểm lâm Thừa Thiên Huế vừa bắt nhiều vụ vận chuyển trái phép lâm sản.
Trên xe có 8 phách gỗ không có giấy tờ hợp pháp.

Trên xe có 8 phách gỗ không có giấy tờ hợp pháp.

Cụ thể, vào ngày 6/5, Phòng Thanh tra pháp chế phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1, Hạt Kiểm lâm Nam Đông tổ chức kiểm tra khu vực xã Thượng Quảng (huyện Nam Đông) đã phát hiện và bắt giữ 11 phách gỗ (chủng loại Kiền Kiền, Dổi) với khối lượng 0,826m3 do ông Lê Công Mạnh (trú tại thôn 5, xã Thượng Quảng) tàng trứ lâm sản trái phép.

Sau khi điều tra, xác minh, Hạt Kiểm lâm Nam Đông ra quyết định xử phạt với số tiền 7,5 triệu đồng và tịch thu 11 phách gỗ trên nhập kho nhà nước.

Tiếp đó, vào lúc 6h ngày 8/5, Hạt Kiểm lâm TP Huế nhận tin báo của nhân dân nên tổ chức kiểm tra tại đường Tam Thai (TP Huế) có 1 xe ô tô BKS 75B 00491 do lái xe Hà Văn Thắng (SN 1976, trú tại thôn Tam Hiệp, xã Bình Thành, thị xã Hương Trà) đậu bên lề đường (xe bị hỏng lốp).

Qua kiểm tra, trên xe có 8 phách gỗ không có giấy tờ hợp pháp, chủng loại gỗ Dầu, gỗ Chủa, tổng khối lượng 1,011m3 gỗ xẻ.

Hạt Kiểm lâm TP Huế lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Thắng và yêu cầu đưa phương tiện cùng tang vật về Hạt Kiểm lâm thành phố để tiếp tục điều tra xử lý.

Chưa hết, vào lúc 23h ngày 10/5, Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, tại địa bàn xã Hồng Kim đường Hồ Chí Minh phát hiện xe ô tô 53L 8876 chạy từ hướng xã Trung Sơn vào thị trấn A Lưới nên dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, trên xe có 18 phách gỗ Gáo, Phò lái, tài xế A Kiêm Hiêm (trú tại thôn Diên Mai, xã A Ngo, huyện A Lưới) điều khiển phương tiện không xuất trình được hồ sơ nguồn gốc lâm sản hợp pháp nên Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới yêu cầu tài xế đưa phương tiện và tang vật về Hạt Kiểm lâm để tiếp tục điều tra, xác minh xử lý.

Phát hiện 11 phách gỗ (chủng loại Kiền Kiền, Dổi) với khối lượng 0,826m3.

Phát hiện 11 phách gỗ (chủng loại Kiền Kiền, Dổi) với khối lượng 0,826m3.

Được biết, sau khi tăng cường triển khai các giải pháp quyết liệt về ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản; thanh tra, kiểm tra, xác định trách nhiệm của chủ rừng, bước đầu đã có những kết quả đáng ghi nhận.

Các chủ rừng đã phân công cụ thể gắn với trách nhiệm quản lý từng lô, khoảnh, tiểu khu cụ thể và xây dựng kế hoạch tuần tra một cách thường xuyên các địa bàn quản lý và chấp hành chế độ báo sau tuần tra, truy quét về Chi cục Kiểm lâm và Sở Nông nghiệp và PTNT.

Các đơn vị Kiểm lâm trực thuộc đã phối hợp tổ chức các kế hoạch đen xen, nhằm bịt kín các tuyến đường thường xuyên vận chuyển trái phép lâm sản và tăng dày thời gian kiểm tra, trực gác nên ngăn chặn có hiệu quả.

Bài liên quan