Ngày 6/5, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, tỉnh này vừa có văn bản về việc thành lập Trạm giám sát dịch tễ phòng, chống dịch Covid-19.
Các chốt kiểm soát y tế ở Thừa Thiên Huế từng hoạt động hiệu quả, góp phần phòng chống dịch Covid-19 trong các giai đoạn trước.

Các chốt kiểm soát y tế ở Thừa Thiên Huế từng hoạt động hiệu quả, góp phần phòng chống dịch Covid-19 trong các giai đoạn trước.

Theo đó, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài vào địa phương rất cao, để công tác phòng, chống dịch có hiệu quả; xét đề xuất của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp ngày 5/5, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh - có một số ý kiến.

Cụ thể, đồng ý thành lập Trạm giám sát dịch tễ phòng, chống dịch COVID-19 tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc.

Địa điểm là Trạm trung chuyển hầm Hải Vân, thời gian triển khai từ lúc 15h ngày 6/5.

Về thành phần, chỉ đạo, điều hành chung: Lãnh đạo UBND huyện Phú Lộc (Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện). Trạm trưởng: Lực lượng Công an huyện Phú Lộc (Chỉ huy Đội hoặc cán bộ có cấp bậc hàm từ Thiếu tá trở lên). Trạm phó: Lực lượng Y tế cấp huyện. Thành viên tham gia: Lực lượng Quân đội, sinh viên Đại học Y dược, Đại học Huế; tình nguyện viên...

Về số lượng cụ thể, một ca công tác bố trí ít nhất: 6 Công an (trong đó 2 CSGT cấp tỉnh; 4 Công an cấp huyện, trong đó, có 1 Cảnh sát giao thông); Y tế: có 4 người, Quân sự: 2 người, Đại học Y dược Huế: 2 sinh viên; Tình nguyện viên: 3.

Lưu ý, căn cứ tình hình thực tế, Tổ trưởng trực tiếp đề nghị lãnh đạo UBND huyện Phú Lộc huy động thêm lực lượng để làm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác.

Nhiệm vụ Trạm giám sát dịch tễ: Một ngày bố trí 3 ca làm nhiệm vụ 24/24 (kể cả Thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ); việc giao nhận giữa mỗi ca được thực hiện trực tiếp tại hiện trường, có nhiệm vụ giám sát dịch tễ đối với người đi trên phương tiện là môtô 2 bánh, 3 bánh và người đi bộ theo hướng từ đèo Hải Vân ra thị trấn Lăng Cô; tiến hành đo thân nhiệt, khai báo y tế, xác định người thuộc diện cách ly tập trung theo quy định.

Nhiệm vụ lực lượng tham gia: Trạm trưởng, có trách nhiệm quản lý, phân công nhiệm vụ cho Trạm phó, thành viên; kiến nghị, đề xuất UBND huyện Phú Lộc, cấp có thẩm quyền khắc phục những bất cập, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Lực lượng Công an tổ chức dừng phương tiện để giám sát dịch tễ; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông; bố trí lực lượng chốt chặn tại các giao lộ trên đường dẫn lên đèo Hải Vân và đường Nguyễn Văn, đường Trịnh Tố Tâm để hướng dẫn, yêu cầu người và phương tiện mô tô 2 bánh, 3 bánh và người đi bộ từ đèo Hải Vân ra thị trấn Lăng Cô vào Trạm giám sát dịch tễ làm thủ tục khai báo y tế.

Trong khi đó, Tổ phó: Cán bộ y tế đo thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế, phun tiêu độc, khử trùng (nếu cần)... trường hợp có biểu hiện ho, sốt thì chuyển cơ sở y tế cấp huyện để phân loại; thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng giao.

Thành viên: Quân sự, sinh viên Đại học Y dược Huế và lực lượng khác được huy động có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn người dân khai báo y tế, tuyên truyền, hướng dẫn khai báo điện tử và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng phân công; tình nguyện viên có nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc hướng dẫn kê khai y tế và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng phân công.

Quy trình triển khai thực hiện nhiệm vụ: Giao Sở Y tế (Nghiệp vụ y) phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh (qua phòng Tham mưu, Công an huyện Phú Lộc) thực hiện.

Để tổ chức hoạt động của Trạm giám sát dịch tễ có hiệu quả, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị.