Hơn một ngày sau khi đập thủy điện ở Lào bị vỡ, 17 thi thể đã được tìm thấy. Hiện vẫn còn rất nhiều người mất tích.
tim-thay-17-thi-the-sau-su-co-vo-dap-thuy-dien-o-lao
17 thi thể đã được tìm thấy sau sự cố vỡ đập ở Lào. Nhiều người khác vẫn mất tích.

“Chúng tôi đã vớt được 17 thi thể nhưng chưa xác định được số người bị mất tích”, AFP ngày 25/7 dẫn lời ông Chana Miencharoen – quan chức lãnh sự Thái Lan đang có mặt tại khu vực chịu ảnh hưởng của sự cố vỡ đập thủy điện đông nam Lào cho hay.

Theo ông Chana, tất cả những người thiệt mạng đều là người Lào. Hơn 6.000 người từ 8 ngôi làng gần đập đã bị ảnh hưởng. Mực nước tiếp tục lên cao. Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang tiếp diễn đặc biệt là khi Cục Khí tượng Thủy văn thông báo trời có thể mưa to vào ngày mai (26/7).

Phương tiện cứu trợ chủ yếu là xuồng và thuyền, những khu vực xa xôi thì dùng trực thăng bởi đường sá đã bị nước lũ phá hủy.

Theo hãng thông tấn Lào LNA, đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy vỡ vào đêm 23/7, xả hơn 5 tỷ mét khối nước xuống các ngôi làng ở huyện Sanamxay và San Sai, tỉnh Attapeu, đông nam Lào. Hàng trăm người mất tích và nhiều người có thể đã thiệt mạng.

Đập bị vỡ nằm trong dự án thủy điện liên doanh giữa SK Engineering & Construction (Hàn Quốc), Công ty điện lực Ratchaburi Thailand (Thái Lan) và tập đoàn tài chính Lao Holding State Enterprise (Lào). Dự án đã hoàn thiện 90% và dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2019 với sản lượng 410 megawatt, phục vụ chủ yếu cho xuất khẩu năng lượng.

Người dân Lào chạy khỏi dòng nước lũ từ đập thủy điện.
 

Nỗ lực cứu đập từ vết nứt đầu tiên nhưng bất thành của Lào

Những vết nứt đầu tiên trên đập thủy điện ở Lào được phát hiện vào ngày 22/7, một ngày trước khi thảm họa xảy ra.