Thứ sáu, 26/04/2019, 04:16 AM
  • Click để copy

Tin tai nạn giao thông mới nhất 26/4: Bàng hoàng cảnh ô tô phóng 'bạt mạng' trốn CSGT ở TP HCM

Tin tai nạn giao thông mới nhất 26/4, cập nhật diễn biến vụ ô tô phóng "bạt mạng" trốn CSGT, đâm liên tiếp người đi đường ở TP HCM.

Tin tai nạn giao thông mới nhất 26/4: Bàng hoàng cảnh ô tô phóng
Tin tai nạn giao thông mới nhất 26/4: Bàng hoàng cảnh ô tô phóng "bạt mạng" trốn CSGT, đâm liên tiếp người đi đường ở TP HCM. (Ảnh: Cắt từ clip).

Tin tai nạn giao thông mới nhất 26/4, có nhiều thông tin giao thông, các vụ tai nạn giao thông đáng chú ý. Mời bạn đọc theo dõi dưới đây.

Bàng hoàng cảnh ô tô phóng "bạt mạng" trốn CSGT ở TP HCM

Mới đây, một đoạn clip dài hơn 8 phút do một người dùng mạng xã hội Facebook đăng tải ghi lại cảnh một ô tô phóng "bạt mạng" trốn CSGT, đâm liên tiếp người đi đường ở TP HCM, gây bức xúc.

Clip ghi lại cuộc rượt đuổi “như phim hành động” của CSGT đối với một chiếc ô tô 7 chỗ có gắn BKS 93A - 143.27.

Trên đường tháo chạy, tài xế bất chấp nguy hiểm, lái chiếc ô tô này lao đi “bạt mạng”, nhiều lần tông vào người đi đường. Phía sau, CSGT hú còi inh ỏi cùng nhiều người dân rượt đuổi với tốc độ cao nhưng bất thành.

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TP HCM) cho biết, đơn vị này đã nắm được thông tin và đang phối hợp với công an địa phương để điều tra, xử lý.

Theo thông tin ban đầu, chiếc ô tô 7 chỗ trong vụ việc đã gây tai nạn rồi bỏ chạy. Do đó, CSGT đã sử dụng xe đặc chủng để truy đuổi với sự hỗ trợ từ người dân. Tuy nhiên, do xe của CSGT bị chết máy khi đến Quốc lộ 13 khu vực giáp ranh TP HCM và Bình Dương, nên chiếc ô tô 7 chỗ nói trên đã tẩu thoát được.

Cấm xe trên nhiều tuyến đường trung tâm TP HCM dịp lễ 30/4

Sở GTVT TP HCM vừa thông báo cấm lưu thông xe trên một số tuyến đường trung tâm để đảm bảo an toàn giao thông phục vụ các chương trình nhân kỷ niệm lễ 30/4 và 1/5.

Theo đó, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông hưởng ứng chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ lễ Kỷ niệm, cấm tất cả các loại xe lưu thông vào đường Đồng Khởi đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Lê Lợi (Quận 1) trong khoảng thời gian từ 17h30 đến 21h30 ngày 26/4.

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ tổ chức Giải Việt dã Truyền thống 30/4 lần thứ 43, từ 4h30 đến 19h30 ngày 28/4, cấm tất các các phương tiện lưu thông trên đường Lê Duẩn (từ đường Pasteur đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa).

Nhiều tuyến đường bị cấm để phục vụ dịp kỷ niệm 30/4, tại TP HCM. (Ảnh: Sở GTVT TP HCM).
Nhiều tuyến đường bị cấm để phục vụ dịp kỷ niệm 30/4, tại TP HCM. (Ảnh: Sở GTVT TP HCM).

Ngoài ra, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong quá trình tổ chức diễu hành xe đạp, Lễ đón đoàn đua Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp Truyền hình TP HCM lần 31 – 2019, Sở GTVT thông báo cấm xe trên các tuyến lộ trình đoàn đua đi qua.

Cụ thể, nhằm phục vụ Tổng duyệt Lễ trao giải thưởng vào ngày 29/4 (thứ Hai), từ 9h đến 13h, hạn chế tất cả các loại phương tiện lưu thông trên đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Phạm Ngọc Thạch đến đường Pasteur).

Từ 8h đến 9h30 ngày 30/4, hạn chế tất các các phương tiện lưu thông trên các tuyến theo lộ trình đường Lê Duẩn → đường Nguyễn Bỉnh Khiêm → đường Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn 1 → Xa Lộ Hà Nội → Cầu Rạch Chiếc → Xa lộ Hà Nội → nút giao Ngã Tư Thủ Đức → (quay đầu) về xa lộ Hà Nội → cầu Rạch Chiếc → xa lộ Hà Nội → cầu Sài Gòn 2 → đường Điện Biên Phủ → đường Nguyễn Bỉnh Khiêm → đường Nguyễn Thị Minh Khai → đường Đinh Tiên Hoàng → đường Tôn Đức Thắng → đường Nguyễn Huệ.

Từ 9h30 đến 10h ngày 30/4, hạn chế tất các các phương tiện lưu thông trên các tuyến theo lộ trình đường Nguyễn Huệ → đường Tôn Đức Thắng → đường Võ Văn Kiệt → dạ cầu Khánh Hội → đường Tôn Đức Thắng → đường Nguyễn Bỉnh Khiêm → đường Lê Duẩn.

Từ 6h đến 13h ngày 30/4, hạn chế tất cả các loại phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Thị Minh Khai) và đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa).

Đặc biệt, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Chương trình bắn pháo hoa tầm cao vào lúc 21h ngày 30/4, các tuyến đường xung quanh khu vực bắn pháo hoa cũng cấm các phương tiện lưu thông...

Xe cuốc cháy rụi nghi bị đốt ở Kiên Giang

Báo Dân Trí vừa đưa tin: Chiều qua (25/4), Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân chiếc xe cuốc đang đậu ở bãi đất tróng ở ấp 4, xã Cửa Cạn bị đốt cháy chỉ còn trơ khung sắt.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe cuốc do ông Nguyễn Văn Lý thuê của Công ty TNHH Hải Sinh Nguyên 2 để san đất được 5 ngày. Vào tối ngày 24/4, tài xế cho xe đậu ở bãi đất đang làm dở, đến sáng nay ra lấy xe làm thì phát hiện bị cháy rụi hoàn toàn thiết bị bên trong.

Hiện trường chiếc xe cuốc bị cháy. (Ảnh: Dân Trí).
Hiện trường chiếc xe cuốc bị cháy. (Ảnh: Dân Trí).

Theo tờ báo, tài xế Hoàng Xuân Thế (SN: 1991; quê Thanh Hóa), cho biết: Bình thường hàng ngày, sau khi san đất xong, anh chạy xe đến nhà người dân gửi. Hôm qua, do xe hư ống nước nên không chạy xe đi gửi được nên để xe tại bãi đất. Đến khoảng 2h sáng 25/4 thì anh phát hiện chiếc xe bị cháy.

Theo ông Nguyễn Văn Lý (người thuê xe) vào mấy ngày trước khi ông cuốc đất gần khu vực mảnh đất ông đang làm thì bị nhắn tin đe dọa. Hiện tại vụ việc đang được Công an huyện Phú Quốc tiếp tục điều tra làm rõ.

Công bố đường dây nóng phản ánh giao thông dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Ủy ban ATGT Quốc gia vừa công bố 12 đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về giao thông dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp tới.

Cụ thể như sau: 

1. Phản ánh về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; tình hình TTATGT, ùn tắc giao thông liên hệ Cục Cảnh sát giao thông: 0995676767; 0692342608.

2. Phản ánh các thông tin về lĩnh vực giao thông đường bộ:

Vụ Vận tải - Tổng cục Đường bộ Việt Nam: 0983608989.

Vụ An toàn giao thông - Tổng cục Đường bộ Việt Nam: 0916608085.

Vụ Quản lý, bảo trì đường bộ - Tổng cục Đường bộ Việt Nam: 0903479808.

Vụ Vận tải Bộ Giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải: 0964045445.

Thanh tra Bộ Giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải: 0962665953.

3. Để phản ánh và được giải đáp trong lĩnh vực đường sắt, liên hệ Cục Đường sắt Việt Nam: 0865367565.

4. Để phản ánh và được giải đáp những thông tin liên quan đến lĩnh vực hàng không, liên hệ Cục Hàng không Việt Nam: 0916562119.

5. Để phản ánh và được giải đáp những thông tin liên quan đến lĩnh vực đường thủy nội địa, liên hệ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 0243.8451888, 0942107474 (sms).

6. Để phản ánh và được giải đáp những thông tin liên quan đến lĩnh vực hàng hải, liên hệ Cục Hàng hải Việt Nam: 0912439787.

7. Phản ánh về tình hình TTATGT, tai nạn giao thông liên hệ các số: Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia: 0989088719; 0981759328; 0936173906; 0936198387.

Vụ An toàn giao thông, Bộ Giao thông vận tải: 0977497891. 

Cơ quan này cũng khuyến nghị người dân khi phản ánh tới đường dây nóng cần có đầy đủ thông tin: Hành trình, địa điểm, biển kiểm soát phương tiện; số hiệu chuyến bay, thời gian, lỗi vi phạm hoặc vấn đề gây mất TTATGT, ưu tiên dùng tin nhắn để đảm bảo chính xác, thuận tiện và an toàn. 

2 thanh niên đi xe máy tự gây tai nạn, nằm bất tỉnh bên đường

Vụ tai nạn tự gây xảy ra vào hồi 01h35 sáng qua (25/4) tại ngã tư Hàng Khay - Lê Thái Tổ thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Theo thông tin ban đầu, 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô honda Wave màu xanh mang BKS 17B4-XXX lưu thông trên đường Lê Thái Tổ chiều từ phía Hàng Trống chuyển hướng rẽ trái vào Hàng Khay, rồi tự đâm vào gốc cây trước cửa số nhà 1 Hàng Khay.

Hiện trường vụ tai nạn.Hiện trường vụ tai nạn.

Cú tông mạnh, làm xe máy 17B4-XXX biến dạng hoàn toàn, 2 thanh niên nằm bất động, máu chảy nhiều, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an địa bàn có mặt, phối hợp Đội cảnh sát điều tra tổng hợp Công an quận Hoàn Kiếm khám nghiệm hiện trường và thụ lý giải quyết.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định nam thanh niên điều khiển xe máy 17B4-XXX tên Doãn (SN 2000) chở Đỗ Duy Tấn Phát (SN 2003) cả hai đều ở tỉnh Thái Bình.

Doãn và Phát được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, chẩn đoán đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng ,tiên lượng dè dặt. 

 

Cán bộ công an ở Hòa Bình lên tiếng về việc con được nâng 9,65 điểm

Một cán bộ công tác tại Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, ông bất ngờ và không biết vì sao con ông lại nằm trong danh sách thí sinh được nâng điểm.

 

Một người đàn ông bị 'tố' sàm sỡ cô gái ở chung cư Linh Đàm

Dư luận đang xôn xao trước thông tin một người đàn ông bị "tố" sàm sỡ cô gái khi ngồi chờ thang máy ở chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội).

 

Máy bay Vietjet gặp sự cố bong tấm ốp cánh trái ở sân bay Cát Bi

Ngay sau khi máy bay Vietjet bị bong tấm ốp cánh trái, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu niêm phong tàu bay để phục vụ công tác điều tra.