Thứ năm, 07/03/2019, 20:36 PM
  • Click để copy

Tin tức tai nạn giao thông ngày 8/3: Chuyện lạ quanh cây cầu mang tên Phó Chủ tịch xã ở Bạc Liêu

Tin tức tai nạn giao thông ngày 8/3, hé lộ những diễn biến quanh chuyện cây cầu mang tên Phó Chủ tịch UBND xã đương nhiệm ở Bạc Liêu.

tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-83-chuyen-la-quanh-cay-cau-mang-ten-pho-chu-tich-xa-o-bac-lieu
Cây cầu mang tên Phó Chủ tịch xã ở Bạc Liêu.

Tin tức tai nạn giao thông ngày 8/3, hé lộ những diễn biến quanh chuyện cây cầu mang tên Phó Chủ tịch UBND xã đương nhiệm ở Bạc Liêu.

Cầu xây bằng tiền ngân sách lại được đặt theo tên... Phó Chủ tịch xã

Cây cầu được báo chí phản ánh là cầu “Ông Nguyên” nằm ở ấp 17, xã Vĩnh Bình (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu). Cây cầu mang tên "Ông Nguyên" là Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình.

Theo báo Dân Trí, cầu được xây dựng bằng bê tông, rộng 4,4m, dài 22m, với tải trọng thiết kế là 3 tấn.

Một số người dân tại xã phản ánh, cây cầu này trước đây không có tên cụ thể, người dân hay gọi là cầu Đình (ở đầu cầu có cái đình) hay cầu “Ông Côn” (ông Côn là một cao niên ở làng). Tuy nhiên, sau khi xây lại, cây cầu mới được đặt tên là cầu “Ông Nguyên” khiến không ít người dân nơi đây không đồng tình. Họ cho rằng, ông Nguyên còn trẻ tuổi, chưa có công trạng gì lớn nên đặt tên cầu là không hợp lý.

Trao đổi với PV, ông Huỳnh Quốc Phong- Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình cho rằng, trước đây cây cầu cũ không có tên gọi cụ thể. Cầu mới xây xong được đặt tên tạm là cầu “Ông Nguyên”.

Theo ông Phong, lý do đặt tên tạm như thế vì phần đất chỗ xây cầu là của ông Nguyên (Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình) chạy dài tới đường kênh chỗ cây cầu nên mới lấy tạm tên ông Nguyên để gọi, chứ không hẳn cầu đã được đặt tên này.

Trong khi đó, ông Huỳnh Văn Tính - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hòa Bình cho biết, cầu “Ông Nguyên” thuộc công trình lộ giao thông nông thôn của huyện, kinh phí trên 900 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách của huyện.

Theo ông Tính, tên cầu là do xã đề xuất, huyện cũng không biết. Trước phản ánh của người dân, huyện sẽ làm việc lại với xã Vĩnh Bình để thống nhất đặt tên cây cầu sao cho phù hợp.

Cũng theo tờ báo này, trao đổi với báo chí sáng ngày 7/3, ông Nguyễn Văn Sơn- Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, ông chưa nhận được thông tin nói về việc đặt tên cầu theo tên Phó Chủ tịch xã.

“Trước phản ánh của báo chí, huyện sẽ liên hệ lại với xã để trao đổi, kiểm tra vụ việc nêu trên”, ông Sơn nói.

Tuy nhiên, theo ông Sơn, đặt tên cầu thường phải theo địa danh, tên anh hùng liệt sĩ, nhà tài trợ lớn,… chứ không thể đặt như thế được.

Trong khi đó, ông Trần Tuân- Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng các công trình cơ bản huyện Hòa Bình cho biết, công trình cầu “Ông Nguyên” do Công ty TNHH MTV xây dựng Vina Thảo Anh tư vấn; chủ đầu tư là Ban quản lý của huyện.

“Tên cầu cụ thể thì do xã đề xuất, yêu cầu. Từ đó, Ban thực hiện theo yêu cầu của xã”, ông Tuân cho hay. Cũng theo ông Tuân, khi lấy tên công trình là cầu “Ông Nguyên”, xã cũng không nói là đặt tạm hay chính thức.

Công an tỉnh thông tin về việc đồn trưởng tông chết người

Báo Dân trí cho biết: Ngày 7/3, Thượng tá Phạm Thanh Bình, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông thông tin tới báo chí việc luân chuyển Trung tá Hoàng Anh Tuấn, nguyên Trưởng đồn Công an Nhân Cơ về làm Đội trưởng tại Công an huyện Đắk R’lấp. Trước đó, ông Tuấn là người điều khiển chiếc xe ô tô 7 chỗ tông trúng chị Nguyễn Thị H. (SN 1981, trú xã Đắk Sin, Đắk R’lấp) khiến chị này tử vong hồi tháng 6/2018.

tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-83-chuyen-la-quanh-cay-cau-mang-ten-pho-chu-tich-xa-o-bac-lieu
Chiếc xe gây tai nạn do Đồn trưởng Đồn Công an cầm lái. (Ảnh: Dân trí).

Theo Thượng tá Bình, trong hệ thống chức vụ của lực lượng Công an nhân dân, chức vụ Đồn trưởng, Đội trưởng là tương đương nhau. Nên việc điều động ông Tuấn lên làm Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp là đúng theo quy định. Việc điều động này là “đi ngang” chứ không phải là “đi lên” như một vài cơ quan báo chí gọi.

Liên quan đến vụ tai nạn trên, qua kết quả điều tra, nguyên nhân chính và trực tiếp là lỗi của chị H. vì điều khiển xe không quan sát. Ông Tuấn đi đúng phần đường nên không khởi tố hình sự vụ án và bị can.

Về thông tin chiếc xe do ông Tuấn điều khiển đi quá tốc độ quy định và tất cả những người trên xe đều có biểu hiện say xỉn, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, không có căn cứ, cơ sở để khẳng định những thông tin trên.

“Theo một số nhân chứng, chiếc xe chỉ di chuyển với tốc độ khoảng 50 km/h”, Thượng tá Bình thông tin thêm. Tuy nhiên, một số nhân chứng có mặt tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn lại cho biết, chiếc xe ô tô chạy với vận tốc rất cao, khoảng 100-120 km/h. Sau khi gây tai nạn, người trên xe ô tô có biểu hiện không tỉnh táo, nên nhiều người nghi ngờ những người này đã sử dụng rượu bia, không làm chủ được tốc độ nên đã tông phải nạn nhân.

Hàng chục người dân kéo chiếc ô tô cháy ra khỏi nhà

Khoảng hơn 8h sáng 7/3, chiếc xe ô tô Huyndai i30 đang đỗ trong khu nhà kho của một hộ dân ở xã Thiệu Long (huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá) thì bất ngờ phát hoả.

Được biết, ngọn lửa bốc lên từ dưới nắp ca pô chiếc xe, sau đó nhanh chóng bùng phát bao trùm phía đầu xe.

tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-83-chuyen-la-quanh-cay-cau-mang-ten-pho-chu-tich-xa-o-bac-lieu
Phần đầu chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhiều người dân đã hô hoán nhau dùng dây buộc phía sau để kéo chiếc xe ra đường tránh cháy lan vào nhà. Do xe đang khoá cửa và kéo phanh tay nên hàng chục người dân rất vất vả mới cùng nhau kéo được chiếc xe ra ngoài trước khi ngọn lửa bùng cháy lớn.

Tiếp đó, người dân đã dùng bình xịt để chữa cháy. Gần 30 phút sau, ngọn lửa được khống chế, tuy nhiên chiếc xe hư hỏng nặng phần đầu...

Máy xúc rơi từ xe tải xuống đè chết người đi đường

Khoảng 11h ngày 7/3, trên tuyến Quốc lộ15 đoạn qua bản Khuông, xã Nam Xuân, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người đàn ông tử vong tại chỗ.

tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-83-chuyen-la-quanh-cay-cau-mang-ten-pho-chu-tich-xa-o-bac-lieu
Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu từ một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết: Vào thời điểm trên, một chiếc xe tải chở máy xúc di chuyển trên tuyến Quốc lộ 15, khi đi đến khúc cua qua xã Nam Xuân thì bất ngờ máy xúc trên thùng xe lật đổ khỏi thùng. Đúng lúc này, người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy mang BKS: 36K2-XXX chạy song song bị chiếc máy xúc đè bẹp. Hậu quả khiến người này tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Quan Hóa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Xót xa bé gái 3 tuổi chạy ra đường bị xe tải tông tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h15 chiều 7/3, tại Km 307, Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa).

tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-83-chuyen-la-quanh-cay-cau-mang-ten-pho-chu-tich-xa-o-bac-lieu
Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Theo đó, vào thời gian trên, một bé gái 3 tuổi từ trong ngõ bất ngờ chạy ra Quốc lộ 1A thì bị ô tô tải mang BKS: 36C-XXX chạy theo hướng Hà Nội - Thanh Hóa tông trúng. Bé gái tử vong ngay tại chỗ.

Một số người dân cho hay, thời điểm xảy ra sự việc, bố mẹ bé gái đi vắng, có thể nhờ người gần nhà trông, không may để cháu chạy ra ngoài đường dẫn tới vụ tai nạn.

 

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 7/3: Điều bất ngờ về chiếc xe khách trong vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 7/3, hé lộ thông tin bất ngờ liên quan đến chiếc xe khách trong vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ làm 1 bác sĩ và 1 Thiếu tá Công an tử vong.

 

Ông Nguyễn Sỹ Cương: 'Số liệu tai nạn giao thông là ảo'

"Cứ nói tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, coi đó là kết quả chỉ đạo điều hành. Xin lỗi, thực tế cái này là ảo. Tôi có hỏi một số người có trách nhiệm, họ nói địa phương giấu số liệu rất nhiều, do sợ bị phê bình", ông Nguyễn Sỹ Cương, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại cho biết.

 

Nguyên nhân vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến hai người tử vong

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ làm một bác sĩ và Thiếu tá Công an tử vong là do xe khách trong quá trình di chuyển đã đâm vào đuôi xe container.

 

Vỡ nát tinh hoàn do tai nạn trong khi đá bóng

Sau cú đá bóng vào đúng "chỗ hiểm", tinh hoàn của nam thanh niên 22 tuổi bị vỡ, buộc phải loại bỏk hông thể còn khả năng phục hồi.