Thời sự
21/01/2022 05:55Tin tức pháp luật 24h: Đâm bạn nhậu tử vong, người đàn ông lãnh 14 năm tù
Bị cáo Nguyễn Hữu Nghĩa tại tòa. Ảnh: VĂN VŨ
Đâm bạn nhậu tử vong, lãnh 14 năm tù
Theo tờ PLO, ngày 20-1, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1988, ngụ TP Quốc, tỉnh Kiên Giang) 14 năm tù tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này anh NHT, hàng xóm của bị cáo.
Theo cáo trạng, vào tối 23-1-2021, Nghĩa cùng anh T. nhậu tại nhà người quen ở xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc, có ca hát bằng thùng loa di động.
Trong lúc nhậu, bị cáo và nạn nhân có phát sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Khi ẩu đả, Nghĩa lấy một cây kéo trong túi quần ra và tấn công trúng vào ngực trái của anh T. làm nạn nhân ngã quỵ xuống.
Những người xung quanh đã đưa anh T. đi cấp cứu nhưng anh T. đã tử vong trên đường đến BV. Còn bị cáo Nghĩa sau khi gây án thì chạy vào rừng trốn.
Sáng hôm sau, Nghĩa bị công an bắt tạm giam về tội giết người cho đến ngày đưa ra xét xử.
Ngoài tuyên phạt bị cáo Nghĩa 14 năm tù, HĐXX cũng buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên 150 triệu đồng.
Bình Dương: Xóa sổ 'đại lý' ma túy do cặp tình nhân điều hành
Thông tin trên tờ CA TP HCM, Công an TX.Tân Uyên đang tạm giữ hình sự Lê Văn Hùng (29 tuổi, quê Thanh Hóa) và Trần Thị Tiền (32 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Đây là cặp tình nhân điều hành tụ điểm ma túy vừa bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an TX.Tân Uyên phối hợp với Công an phường Uyên Hưng triệt phá.
Trong quá trình trinh sát địa bàn, lực lượng công an đã phát hiện cặp đôi này lấy ma túy với số lượng lớn rồi về phân thành từng tép nhỏ bán cho các con nghiện kiếm lời.
Trưa 18-1, Công an phường Uyên Hưng phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an TX.Tân Uyên huy động lực lượng kiểm tra hành chính đột xuất tại phòng số BD.03 thuộc cư xá Phúc Lợi, khu phố 7, phường Uyên Hưng, phát hiện bên trong túi vải màu đỏ có chứa 69 túi nylon chứa ma túy đá đang để trên bàn, dưới bàn có thêm 3 túi nylon ma túy đá khác.
Thời điểm kiểm tra, ngoài Hùng và Tiền thì phát hiện thêm Nguyễn Hoài Sơn (25 tuổi, quê Thái Nguyên), Lê Văn Bảo (19 tuổi, quê Kiên Giang), cùng bộ dụng cụ sử dụng ma túy.
Qua đấu tranh, Hùng và Tiền đã thừa nhận toàn bộ số ma túy đá mua từ một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) tại khu vực cầu Khánh Vân, thuộc phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên với giá là 18 triệu đồng.
Tiến hành kiểm tra, công an xác định số ma túy trên có trọng lượng là hơn 42,28 gam ma túy đá; riêng 2 đối tượng còn lại đã bàn giao cho Công an phường Uyên Hưng xử lý.
Tân 'móp' và 27 giang hồ ở Tiền Giang lãnh án
Theo tờ Người Lao Động, sau nhiều ngày nghị án vụ nổ súng truy sát như phim hành động, ngày 20-1, TAND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt 28 bị cáo phạm 5 tội gồm: Cố ý gây thương tích; cố ý gây hư hỏng tài sản; gây rối trật tự công cộng; sử dụng, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và che giấu tội phạm.
Bị cáo cầm đầu là Lê Hoàng Tân (tự Tân "móp", SN 1973; ngụ thị xã Cai Lậy) bị phạt 15 năm tù cho 4 tội danh. Lê Hữu Tiến (SN 2002, con trai Tân "móp"), 11 năm 6 tháng tù cho 4 tội danh. Các bị cáo còn lại lãnh từ 1 đến 11 năm tù.
Theo cáo trạng, chiều 14-7-2019, vợ chồng chị Lê Thị Ngấm và Vũ Thanh Bình tổ chức sinh nhật cho con tại một nhà hàng thuộc phường 4, thị xã Cai Lậy. Tân "móp" và Tiến cũng đến dự tiệc. Sau khi dự tiệc xong, Tân và Tiến ra trước cửa nhà hàng thì đánh một người tên Sang gây thương tích. Sau đó, một nhóm giang hồ khác do B. "bà liễu" cầm đầu, đánh Tiến bị thương. Do đó, dẫn đến mâu thuẫn giữa anh Bình với Tân và Tiến.
Phiên tòa sơ thẩm lần 2
Trưa 19-7-2019, vợ Tân "móp" đi làm tóc thì tiếp tục bị vợ của B. "bà liễu" chửi thậm tệ nên Tiến dẫn đàn em đến tiệm cầm đồ Lê Thúy rồi bịt khẩu trang, xông vào nhà bắn nhiều phát súng nhưng không trúng ai.
Nhóm Tân "móp" tiếp tục ném 5 bình gas loại 12 kg cùng lửa than nóng vào nhà. Do bình gas không phát nổ nên lúc này có khoảng hơn 20 đối tượng bịt khẩu trang, cầm hung khí xông vào nhà đuổi chém làm một người bị thương. Sau đó, nhóm này tiếp tục đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản.
Công an thị xã Cai Lậy và Công an tỉnh Tiền Giang đến khám nghiệm hiện trường, thu giữ 3 vỏ đạn, 1 đầu đạn, 1 lưỡi dao bằng kim loại, 5 bình gas loại 12kg... Công an khám xét nhà Tân "móp" và Tâm thì thu giữ nhiều hung khí, trong đó có khẩu súng ngắn.
Tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào ngày 29-5-2020, Tân "móp" thành khẩn nhận tội cũng như các bị cáo cũng thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Trong phiên xử kéo dài nhiều ngày, cả trăm cảnh sát đến bảo vệ phiên tòa.
Sau khi tuyên án, nhiều bị cáo nộp đơn kháng cáo vì cho rằng bị xử nặng. Xử phúc thẩm lần 1, tòa trả hồ sơ vì có nhiều điểm chưa rõ.
Xử sơ thẩm lần này, tòa tuyên mức án như phiên sơ thẩm lần 1.
Cựu giám đốc BV Bạch Mai bị đề nghị xử phạt đến 6 năm tù
PLO thông tin, chiều 20-1, sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại BV Bạch Mai và một số đơn vị liên quan.
Cơ quan công tố đề nghị HĐXX tuyên phạt cả tám bị cáo cùng phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Bị cáo Nguyễn Quốc Anh (cựu giám đốc BV) bị đề nghị 5-6 năm tù, Nguyễn Ngọc Hiền (cựu phó giám đốcBV) 4-5 năm tù, Phạm Đức Tuấn (cựu chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty BMS) 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Năm bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 24-30 tháng tù cho hưởng án treo đến 30-36 tháng tù giam.
VKS đánh giá vụ án có tính chất nghiêm trọng, số lượng bị hại lớn. Hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, xâm phạm đến quyền lợi của người bệnh.
Vụ án này, bị cáo Nguyễn Quốc Anh giữ vai trò chính, bị cáo Nguyễn Ngọc Hiền giữ vai trò giúp sức, các bị cáo còn lại tại BV Bạch Mai giữ vai trò thực hiện. Các bị cáo tại Công ty BMS và Công ty thẩm định giá giữ vai trò đồng phạm giúp sức.
Bị cáo Nguyễn Quốc Anh tại tòa
VKS cũng ghi nhận các bị cáo phạm tội trong điều kiện pháp luật quy định chưa chặt chẽ, chưa cụ thể, cách hiểu và vận dụng còn khác nhau, không có quy định cụ thể về trách nhiệm của bệnh viện và các cá nhân trong việc liên doanh, liên kết.
Các bị cáo phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, có thái độ ăn năn hối cải, chủ động khai báo, khắc phục hậu quả, có nhiều thành tích trong quá trình công tác. Bị cáo Tuấn và các bị cáo khác tại Công ty BMS đã có đơn xin tặng hai robot cho BV Bạch Mai…