Tin tức pháp luật 24h: Hàng chục người tụ tập đá gà ở Hóc Môn tá hỏa khi thấy công an; Chủ tịch bỏ trốn, cựu hiệu trưởng Đại học Đông Đô lãnh 12 năm tù; Hai chị em họ tử vong lúc rạng sáng...

>>> Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men
>>> Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên

HĐXX trong vụ án cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô.

HĐXX trong vụ án cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô.

Hai chị em họ tử vong lúc rạng sáng

Theo Zing, ngày 24/12, Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, đang điều tra vụ án mạng khiến 2 người tử vong, xảy ra tại xã Đào Viên, huyện Quế Võ.

Theo cơ quan chức năng, rạng sáng cùng ngày, người dân tại thôn Lầy, xã Đào Viên, phát hiện bà Đ.T.N. (57 tuổi) và ông Đ.V.B. (58 tuổi, em họ bà N.) tử vong nên trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Quế Võ xác định ông B. dùng hung khí sát hại bà N. sau đó tự sát tại hiện trường.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là hai người mâu thuẫn tài sản.

Nhà chức trách cho biết nhà của hai chị em ở cạnh nhau.

Chủ tịch bỏ trốn, cựu hiệu trưởng Đại học Đông Đô lãnh 12 năm tù

Theo PLO, chiều 24-12, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án giả mạo trong công tác, xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô

Tòa tuyên phạt bị cáo Dương Văn Hòa, cựu hiệu trưởng Đại học Đông Đô 12 năm tù về tội giả mạo trong công tác.

Cùng tội danh, hai cựu hiệu phó Đại học Đông Đô là Trần Kim Oanh và Lê Ngọc Hà lần lượt bị tuyên 10 năm tù và 9 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 12 tháng tù treo đến sáu năm tù.

Tòa cũng tuyên truy thu số tiền 7,1 tỉ đồng thu lợi bất chính từ các hành vi phạm tội, được xác định đã nộp về quỹ của Trường Đại học Đông Đô.

Bản án xác định các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm các hoạt động hợp pháp của cơ quan tổ chức, gây dư luận xấu, bất bình, mất niềm tin trong xã hội và làm giảm chất lượng đào tạo sau đại học của nói chung.

Cơ quan tố tụng cho biết chủ mưu của vụ án là Trần Khắc Hùng, Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô. Tuy nhiên, hiện Hùng đang trốn truy nã nên cơ quan điều tra sẽ xử lý khi bắt được bị can này.

Theo nội dung vụ án, Trường Đại học Đông Đô chưa làm thủ tục đề nghị và chưa được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo văn bằng 2, trong đó có ngành tiếng Anh.

Quá trình tuyển sinh đào tạo, Trần Khắc Hùng thấy nhiều người có nhu cầu lấy văn bằng 2 ngôn ngữ Anh nên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chỉ đạo ban giám hiệu, Viện Đào tạo liên tục, Viện 4.0… thực hiện cấp văn bằng 2 giả của hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh cho người có nhu cầu lấy bằng không qua tuyển sinh, đào tạo theo quy định.

Từ tháng 4-2018 đến tháng 3-2019, Hùng và đồng phạm đã làm, cấp bằng, giấy chứng nhận giả cho 431 trường hợp, thu lợi bất chính hơn 7,1 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đã làm rõ 210 trường hợp được cấp văn bằng, giấy chứng nhận giả và đã được sử dụng. Còn 221 trường hợp chưa xác định được nơi cư trú, đơn vị công tác.

Trong số 210 trường hợp được cấp bằng và chứng chỉ giả của Trường Đại học Đông Đô (công an làm rõ), 76 người đã sử dụng vào mục đích cá nhân, gồm: 67 người làm nghiên cứu sinh, hai người học thạc sĩ, bốn người kê khai hồ sơ công chức và viên chức, ba người thi công chức hoặc thi thăng hạng.

Bắc Giang: Bắt giữ tàu chở 700 tấn tro xỉ than không có giấy tờ

Báo Bắc Giang thông tin, hồi 18 giờ 18 phút ngày 23/12, trên tuyến sông Thương thuộc địa bàn huyện Yên Dũng, Tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát đường thủy - Phòng CSGT tiến hành kiểm tra phương tiện tàu BN 1738. Thuyền trưởng là ông Nguyễn Văn Ca, sinh năm 1982, trú tại thôn Cường Tráng, xã An Thịnh, huyện Lương Tài (Bắc Ninh).

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện tàu BN1738 có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hiệu lực, trên phương tiện chở khoảng 700 tấn tro xỉ than. Lái tàu không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến số hàng hóa đang vận chuyển.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trên tàu.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trên tàu.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm đối với ông Nguyễn Văn Ca về hành vi sử dụng Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hiệu lực và bàn giao toàn bộ hàng hóa, phương tiện cho Công an huyện Yên Dũng xử lý theo quy định.

Thanh niên bị bắt giữ vì tàng trữ pháo hoa nổ trái phép

Theo ANTĐ, ngày 24-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Tuấn Đạt về tội Tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.

Trước đó, ngay ngày đầu ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ ngày 15/12/2021), Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Dương đã phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Vũ Tuấn Đạt (SN 1997, trú tại Khu 3, xã Vụ Quang, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) có hành vi tàng trữ hàng cấm là 7,5kg pháo hoa nổ.

Đạt cùng những vật chứng liên quan.

Đạt cùng những vật chứng liên quan.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân tuyệt đối không sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng các loại pháo nổ trái phép. Các trường hợp vi phạm có thể bị phạt tù đến 15 năm tù.

Hàng chục người tụ tập đá gà ở Hóc Môn tá hỏa khi thấy công an

PLO thông tin, ngày 24-12, Công an huyện Hóc Môn tạm giữ hình sự tám người và điều tra hàng chục người khác về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, hơn 20 người tụ tập đá gà ở bãi đất trống trên địa bàn ấp 4 (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) thì Công an huyện Hóc Môn ập tới.

Phát hiện cảnh sát, nhiều người tìm đường tháo chạy nhưng các phía đã bị bao vây.

Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM ập đến bãi đất trống, phát hiện hàng chục người đang sát phạt bằng hình thức đá gà. Ảnh: NT

Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM ập đến bãi đất trống, phát hiện hàng chục người đang sát phạt bằng hình thức đá gà. Ảnh: NT

Tại hiện trường, công an thu giữ hai con gà, hơn 10 triệu đồng, và các tang vật có liên quan.

Qua sàng lọc, ban đầu xác định sới gà do Nguyễn Tấn Phong (38 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Thượng) đứng ra tổ chức.

Phong khai mới tổ chức cho những người tham gia đá gà ăn tiền thì bị công an phát hiện.