Tin tức pháp luật 24h: Án tử hình cho ba bị cáo vận chuyển trái phép chất ma túy; Khởi tố giám đốc CDC Bình Dương và CDC Nghệ An; Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh An Giang bị kỷ luật khiển trách...

>>> Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên
>>> Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men

Trụ sở CDC Nghệ An - Ảnh: Đức Ngọc

Trụ sở CDC Nghệ An - Ảnh: Đức Ngọc

Vụ 'thổi giá' kít xét nghiệm Việt Á: Khởi tố giám đốc CDC Bình Dương và CDC Nghệ An

Ngày 31-12, trao đổi với Báo Người Lao Động, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vụ nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19 Việt Á.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định một số lãnh đạo, cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC Nghệ An) và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương (CDC Bình Dương) đã thông đồng, câu kết với Phan Quốc Việt và các đối tượng liên quan thuộc Công ty Việt Á, Công ty TNHH Phát triển Công nghệ ứng dụng Việt Nam (Công ty VNDAT) trong vụ thổi giá kit xét nghiệm Covid-19.

Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can đã vi phạm các quy định của Luật Đấu thầu khi tổ chức đấu thầu mua vật tư phòng, chống dịch bệnh Covid-19, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

C03 khởi tố các bị can: Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An; Nguyễn Thị Hồng Thắm, Kế toán trưởng CDC Nghệ An; Nguyễn Thành Danh, Giám đốc CDC Bình Dương; Trần Thanh Phong, Phó trưởng phòng Tài chính kế toán CDC Bình Dương; Lê Thị Hồng Xuyên, nguyên phụ trách Phòng Thí nghiệm CDC Bình Dương;Tiêu Quốc Cường kế toán trưởng, Phó trưởng phòng Tài chính Sở Y tế Bình Dương.

C03 cũng khởi tố 3 bị can là lãnh đạo, nhân viên các công ty gồm: Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty VNDAT; Nguyễn Thị Thúy, nhân viên kinh doanh Công ty VNDAT, và Lê Trung Nguyên, Giám đốc vùng Công ty Việt Á về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo C03, ngoài hành vi đã khởi tố, kết quả điều tra đến nay xác định bị can Phan Quốc Việt tổng giám đốc Công ty Việt Á, Vũ Đình Hiệp, phó giám đốc Công ty Việt Á, và Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương, còn có hành vi đưa, nhận hối lộ số tiền 27 tỉ đồng. Do đó, C03 quyết định khởi tố bị can đối với Phan Quốc Việt, Vũ Đình Hiệp về tội Đưa hối lộ; khởi tố bị can đối với Phạm Duy Tuyến về tội Nhận hối lộ.

Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các cá nhân, đơn vị liên quan để làm rõ bản chất của vụ án, yếu tố tư lợi...; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho Nhà nước.

Khai trừ Đảng đối với ông Phạm Duy Tuyến, nguyên Giám đốc CDC Hải Dương

Báo Tin tức thông tin, ngày 31/12, tại kỳ họp thứ 5, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương đã xem xét, thi hành kỷ luật ông Phạm Duy Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, ông Phạm Duy Tuyến với cương vị là Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, khi thực hiện việc ký hợp đồng mua sắm thiết bị, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã vi phạm các quy định của Luật Đấu thầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra theo quy định của pháp luật. Ông Phạm Duy Tuyến đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng và những điều đảng viên không được làm, gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng đến quy định của cấp ủy, chính quyền, tổ chức đảng và ngành y tế Hải Dương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Duy Tuyến.

Nguyên Giám đốc CDC tỉnh Hải Dương Phạm Duy Tuyến. Ảnh: baohaiduong

Nguyên Giám đốc CDC tỉnh Hải Dương Phạm Duy Tuyến. Ảnh: baohaiduong

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hải Dương đã đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Phạm Duy Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, Bí thư Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương theo quy định của pháp luật và quy định của Đảng.

Sở Y tế Hải Dương cũng đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Duy Tuyến cho đến khi kết thúc điều tra, xác minh của Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Ngày 17/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có thông báo với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hải Dương về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phạm Duy Tuyến, sinh ngày 10/2/1965, là Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Quảng Trị: Án tử hình cho ba bị cáo vận chuyển trái phép chất ma túy

Theo Vietnam plus, ngày 31/12, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án vận chuyển trái phép 60.000 viên ma túy tổng hợp, tuyên tử hình đối với ba bị cáo về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 29/10/2020, Nguyễn Đăng Sơn (sinh năm 1985), trú phường Đông Lương, thành phố Đông Hà được một người tên Bình không rõ lai lịch thuê vận chuyển ma túy từ biên giới về; sau đó, Sơn thuê Hồ Văn Điềm (sinh năm 1996), trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị sang Lào nhận ma túy đưa về Lao Bảo.

Đồng thời, thuê Võ Quốc Dũng (sinh năm 1977), trú xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đưa ma túy từ Lao Bảo về thành phố Đông Hà giao cho Bình.

Đến 17h cùng ngày, khi Dũng đang vận chuyển ma túy từ Lao Bảo về đến Km25+800 Quốc lộ 9, thuộc địa bàn thôn Cam Phú 3, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị thì bị các lực lượng chức năng bắt giữ.

Phiên xét xử sơ thẩm ba đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy. Ảnh: Báo Lao Động

Phiên xét xử sơ thẩm ba đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy. Ảnh: Báo Lao Động

Tang vật thu giữ gồm 60.000 viên ma túy tổng hợp, trọng lượng hơn 6,1kg là ma túy methamphetamine. Ngoài hành vi phạm tội trên, bị cáo Nguyễn Đăng Sơn còn có hành vi tàng trữ hơn 0,3g mathamphetamine để sử dụng. Cả ba bị cáo đều có nhân thân xấu, có tiền án, riêng bị cáo Võ Quốc Dũng có 5 tiền án.

Tại phiên tòa, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được của các cơ quan chức năng, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Sơn 3 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt là tử hình; Tuyên án tử hình đối với hai bị cáo là Hồ Văn Điềm và Võ Quốc Dũng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy./.

Công an TP.HCM triệt phá gần 4.000 vụ phạm pháp hình sự

Theo Zing, chiều tối 31/12, Công an TP.HCM tổ chức họp báo cuối năm để thông tin tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian qua.

Buổi họp báo cũng thông tin về các sự vụ được dư luận quan tâm như tiến độ điều tra liên quan cái chết của bé gái 8 tuổi bị bạo hành, các dự báo và hướng kiểm soát tội phạm trộm cướp trên địa bàn trong năm 2022 của lực lượng công an.

Theo báo cáo của Công an TP.HCM, trong năm 2021, đơn vị ghi nhận gần 4.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 438 vụ so với năm 2020.

Lực lượng công an thành phố mở 4 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung vào các đường dây, tổ chức tội phạm, làm rõ hơn 2.800 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 4.227 tội phạm.

Về tội phạm ma túy, Công an TP.HCM đã triệt phá gần 1.300 vụ, bắt 2.357 tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thu giữ hơn 102 kg Heroin; 3,38 kg Cocaine; 119 kg cần sa;

Trong đợt dịch lần thứ 4, Công an TP.HCM đã triển khai, vận hành và bảo vệ 6.452 vùng xanh; chủ động xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại 16 bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19, 400 điểm thu dung, 5.286 khu cách ly, phong tỏa, 700 điểm tiêm ngừa vaccine; lực lượng Công an TP.HCM là nòng cốt, thường xuyên phối hợp lực lượng y tế truy vết các ca nhiễm tại 312 phường, xã, thị trấn... với khoảng 17.000 lượt cán bộ, chiến sĩ/ ngày để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng công an cũng tham mưu Thành ủy và UBND TP.HCM về xây dựng chính sách an sinh hỗ trợ cho người dân lao động, người yếu thế, đảm bảo tốt tình hình an sinh xã hội trên địa bàn. Ngoài ra, Công an TP.HCM đã rà soát và thu dung, chăm lo cho hơn 1.600 người lang thang cơ nhỡ, không nơi cư trú, góp phần hạn chế lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng từ số này.

Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh An Giang bị kỷ luật khiển trách

Tờ Đại đoàn kết thông tin, ngày 31/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã ban hành thông cáo báo chí về việc kỷ luật ông Trương Bá Trạng, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh.

Theo thông cáo báo chí, với vai trò là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh An Giang, trong lãnh đạo, điều hành, ông Trạng đã đồng ý cho Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình thực hiện thủ tục thanh quyết toán trước, in ấn tài liệu sau; thiếu kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện dẫn đến bản thân đồng chí và cán bộ thuộc quyền thực hiện sai nguyên tắc tài chính.

"Khuyết điểm, vi phạm của ông Trương Bá Trạng làm ảnh hưởng uy tín của bản thân, tổ chức đảng và đơn vị; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp" - thông cáo báo chí nêu rõ.

Xét nội dung, tính chất và nguyên nhân vi phạm. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với ông Trương Bá Trạng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang bằng hình thức khiển trách.