Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn Thịnh (Sơn La) cho hay rất bất ngờ bởi nữ sinh có thai nhi được phát hiện bị bỏ sau khu nhà bán trú của trường được đánh giá có hạnh kiểm tốt, học lực khá.
thai-nhi

Trao đổi với VietNamNet, ông Tòng Văn Tọa, Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn Thịnh cho hay, cơ quan công an đã mời em C.T.N (học sinh lớp 11B) và gia đình cùng đại diện trường lên làm việc.

“Trường hợp của nữ sinh này cũng khá đặc biệt khi sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn của Sơn La. Nên giờ công an đang mời cả bố mẹ em cùng đại diện trường lên làm việc. Thật ra chúng tôi cũng rất lúng túng vì chưa gặp phải tình huống này bao giờ. Khi nào có kết luận chính thức, chúng tôi sẽ thông tin”.

Ông Tọa cho hay nhà trường cũng vô cùng bất ngờ bởi nữ sinh này trước đến nay cũng ngoan, chưa từng vi phạm kỷ luật gì của trường.

“Ở học kỳ 1, em C.T.N được đánh giá có hạnh kiểm tốt, học lực khá, thuộc diện học được. Cũng vì thế, đến giờ phút này xảy ra sự việc này, nhà trường cũng rất bất ngờ”, ông Tọa nói.

Cũng theo thầy Tọa, ngay sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã báo cơ quan chức năng vào cuộc.

"Thông tin trên mạng xã hội đang lan truyền 'nữ sinh lớp 11 ở Sơn La tự sinh, sau đó thả con từ tầng 3 trường học xuống đất' là chưa chính xác. Khi nào phía công an có kết quả xác minh thì chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cụ thể" - thầy Tọa nói thêm.

Ông Trần Văn Trọng - chánh văn phòng Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La - cũng khẳng định thông tin trên mạng xã hội lan truyền "nữ sinh lớp 11 sinh con rồi thả từ tầng 3 trường học xuống đất" là không đúng.

Theo ông Trọng, vào sáng 25/2, một nữ sinh lớp 12 của Trường THPT Chu Văn Thịnh đi vệ sinh thì phát hiện một trẻ sơ sinh ở trên bể phốt và báo cho nhà trường, tuy nhiên khi kiểm tra thì cháu bé đã tử vong.

Theo báo cáo của Trường THPT Chu Văn Thịnh, vào hồi 6h40 ngày 25/2, em H.N (là học sinh lớp 12E Trường THPT Chu Văn Thịnh, ở phòng 111 khu bán trú của trường) có ra nhà vệ sinh thì phát hiện trên nắp bể phốt, sau khu nhà ở bán trú của trường có 1 thai nhi sơ sinh, để trong túi ni lông. Sau đó, em H.N đã báo cáo ngay cho ban giám hiệu nhà trường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban giám hiệu và ban quản lý ký túc và bảo vệ nhà trường đã xác minh và xác định có một thai nhi bỏ lại ở trên bể phốt.

Sau khi tìm hiểu, xác minh, nhà trường đã xác định được em C.T.N (lớp 11B, ở phòng 312 khu bán trú ) là mẹ của thai nhi. Em C.T.N cũng đã xác nhận đúng sự việc.