Tổng thống thứ 7 và hiện tại của Indonesia, ông Joko Widodo, được vinh danh là Nhân vật châu Á của năm 2019 theo bình chọn của Straits Times vì khéo léo về chính trị trong nước và các vấn đề toàn cầu.
Tổng thống thứ 7 và hiện tại của Indonesia, ông Joko Widodo, đã được vinh danh là Nhân vật châu Á của năm 2019
Tổng thống thứ 7 và hiện tại của Indonesia, ông Joko Widodo, đã được vinh danh là Nhân vật châu Á của năm 2019.

Tổng thống Indonesia Joko, 58 tuổi, được các biên tập viên tờ Straits Times của Singapore, lựa chọn vì "khéo léo trong việc điều hướng các dòng chảy khó khăn của chính trị trong nước và các vấn đề quốc tế".

Được biết đến nhiều hơn với cái tên Jokowi, ông đã đánh bại tướng quân đội đã nghỉ hưu Mitchowo Subianto trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 4/2019 để tiếp tục nắm quyền trong nhiệm kỳ thứ hai và cũng là cuối cùng của quốc gia đa số người Hồi giáo lớn nhất thế giới với gần 270 triệu dân.

Ghi nhận bước bứt phá ngoạn mục của ông Joko từ vị trí thị trưởng thành phố Solo, ở Trung Java đến việc trở thành người đứng đầu đất nước và nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, các biên tập viên cho biết "tính cách cương trực, khả năng kết nối với mọi người, đồng cảm với người dân đã giúp ông ấy được nhiều người ngưỡng mộ trong nước ". Ở nước ngoài, họ ca ngợi ông có "khả năng nhìn xa tận chân trời và vật lộn với những thách thức chiến lược của đất nước và khu vực".

Các biên tập viên Straits Times ca ngợi vai trò của ông trong việc đưa Indonesia vào trung tâm của ASEAN, khối 10 thành viên, trong thời gian gần đây.

Các nhà lãnh đạo ASEAN đã thông qua "Triển vọng ASEAN trên Ấn Độ - Thái Bình Dương", do Indonesia soạn thảo tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Bangkok vào tháng 6/2019, trong đó nhấn mạnh việc duy trì vị thế trung lập của nhóm trong khu vực giữa sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa Trung Quốc và Mỹ.

tong-thong-indonesia-duoc-chon-la-nhan-vat-chau-a-cua-nam-2019
Tổng thống Joko Widodo cùng Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad tại Bangkok vào tháng 10/2019 .

Chính ông Joko là người đầu tiên đưa ra khái niệm hợp tác dựa trên các nguyên tắc chính, bao gồm sự cởi mở, bao hàm hết các thành viên (bao trùm) và tính trung tâm của ASEAN tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á ở Singapore vào tháng 11/2018.

Tổng thống Indonesia đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trong 5 năm cầm quyền tiếp theo của mình, từ việc tiếp thêm động lực cho một nền kinh tế trì trệ cho đến việc diệt tận gốc nạn tham nhũng tràn lan và giải quyết chủ nghĩa cực đoan liên quan đến tôn giáo đang gia tăng.

Tuy nhiên, các biên tập viên Straits Times bày tỏ hy vọng rằng ông sẽ "không cho thỏa hiệp trong nỗ lực xây dựng một Indonesia dân chủ, không tham nhũng, cởi mở, khoan dung và bao trùm".

Ông Warren Fernandez, tổng biên tập của Tập đoàn truyền thông English/Malay/Tamil Media của Singapore Press Holdings và biên tập viên của tờ The Straits Times, người chủ trì cuộc bình chọn “Nhân vật châu Á của Năm 2019” cho biết giải thưởng này nhằm tôn vinh người đóng góp tích cực cho châu Á.

"Tổng thống Joko Widodo đã làm điều đó rất hiệu quả. Ông không chỉ giành được nhiệm kỳ thứ hai mà còn đoàn kết Indonesia và đưa đất nước này về phía trước. Tương tự như vậy đối với ASEAN. Có rất nhiều hy vọng rằng ông sẽ dẫn dắt cả hai nếu ông sử dụng được các kỹ năng chính trị đáng kể và thiện chí mà ông ấy dành cho mọi người trên khắp châu Á", ông Warren Fernandez khẳng định.

Ông Jeremy Au Yong, biên tập viên nước ngoài của The Straits Times, cho biết: "Trong một năm khi các tranh chấp chiếm lấy các tiêu đề, Diễn đàn Viễn cảnh toàn cầu Straits Times gần đây của chúng tôi tập trung vào cách điều hướng một thế giới xung đột và ông Jokowi nổi bật là một người gắn kết thay vì chia rẽ”.

Đây là năm thứ 8, Straits Times bình chọn “Nhân vật châu Á của Năm" để công nhận một hoặc nhiều người châu Á đã tạo ra một tác động đáng kể đến lục địa.

Năm 2018, các biên tập viên đã chọn The First Responders, các cá nhân và các tổ chức cứu trợ thảm họa, những người đã nỗ lực trong thảm họa thiên nhiên, là “Người châu Á của Năm 2018”.

Những người chiến thắng trước đó bao gồm cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/tong-thong-indonesia-duoc-chon-la-nhan-vat-chau-a-cua-nam-2019-143943.html