Ngày 24/11, hãng tin Sputnik dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết nước này đã bán trang thiết bị vũ khí cho 59 quốc gia trong năm nay.
Vũ khí nga
Tiêm kích MiG-29 và máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga trình diễn tại Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế 2017 ở Kibinka, vùng Moskva (Nga) ngày 27/8.

Phát biểu tại một cuộc họp về vấn đề quân sự, ông Putin cho biết: "Trong năm 2017, vũ khí Nga đã được bán cho 59 nước trên thế giới. Các liên lạc thường xuyên trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự được duy trì với 80 quốc gia. Quan trọng nhất, danh mục các đơn đặt hàng quân sự không giảm”.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng tiềm năng của ngành công nghiệp quốc phòng nước này. Theo đó, nước này cải tiến liên tục các vũ khí và trang thiết bị, sử dụng công nghệ trong điều kiện chiến đấu thực tế. Điều này cho phép Nga duy trì vị trí hàng đầu trong số các nước xuất khẩu sản phẩm quân sự thế giới. Cùng với đó, Nga cũng phát triển mạnh mẽ hợp tác quân sự-kỹ thuật với các nước đối tác.

Tuy nhiên, ông Putin cho rằng Nga cần tính tới các biện pháp đối phó với khả năng xuất hiện thêm những hạn chế mới đối với ngành công nghiệp quốc phòng nước này.

Trước đó, vào ngày 8/11, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Viktor Bondarev cũng đưa ra tuyên bố. Theo ông, Moscow vẫn tiếp tục hợp tác thành công với các nước khác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự. Những hợp tác này bất chấp các biện pháp trừng phạt của Mỹ với mục đích loại Nga ra khỏi thị trường công nghiệp quốc phòng thế giới. 

Phát biểu với báo giới, ông Bondarev cho biết mới đây Mỹ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung chống Nga và lần này nhằm vào các công ty quốc phòng. Theo ông Bondarev, thực chất đây là nỗ lực của Mỹ nhằm loại Nga khỏi thị trường châu Âu và trong tương lai hướng đến thị trường thế giới. 

Ông nhấn mạnh: “Cho dù biện pháp trừng phạt nào đi nữa, hợp tác kỹ thuật - quân sự giữa Nga với các nước ngoài vẫn được thực hiện thành công. Và sẽ tiếp tục thực hiện trong tương lai". Ước tính, xuất khẩu vũ khí của Nga trong năm 2017 sẽ đạt mức 15,3 tỷ USD.

Theo ông Bondarev, tiềm lực to lớn công nghiệp quốc phòng của Nga đang được hiện thực hóa thành công. Nhờ đó, Nga sở hữu nhiều sản phẩm mới, độc đáo, vì vậy khả năng cạnh tranh vũ khí Nga và kỹ thuật quân sự của nước này trên trường quốc tế sẽ được đảm bảo nhờ hoàn thiện các tính năng. 

Ngoài ra, ông Bondarev cũng nhấn mạnh rằng Nga lựa chọn rất kỹ các đối tác thương mại và kiểm soát việc sử dụng sản phẩm quân sự của Nga được bán ra nước ngoài. Moskva không bao giờ đặt lợi ích thương mại lên trên các lợi ích an ninh thế giới.

 

Loại vũ khí Nga có thể hủy diệt cả một quốc gia trong một lần bắn

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Satan 2 mới nhất của Nga, đủ sức hủy diệt cả một quốc gia như Pháp, Anh, đã sẵn sàng để phóng thử lần đầu tiên.