Phái đoàn gồm 6 nghị sĩ châu Âu tìm cách gặp Juan Guaido - người tự xưng là tổng thống Venezuela, đã bị chính phủ của ông Maduro trục xuất với cáo buộc có “mục đích mờ ám”.
tổng thống tự xưng Venezuela Guaido
Người dân Venezuela biểu tình phản đối sự can thiệp nước ngoài vào đất nước mình.

Các nghị sĩ châu Âu đến Venezuela hôm 17/2 và định ở lại đất nước này cho đến ngày 19/2. Họ lên kế hoạch thực hiện một loạt các cuộc họp, bao gồm với tổng thống tự xưng Venezuela Guaido, người được một số chính phủ châu Âu công nhận là lãnh đạo hợp pháp của Venezuela, RT đưa tin.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã thất bại ngay khi họ hạ cánh. Các nghị sĩ ngay lập tức bị chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro trục xuất trở lại châu Âu.

Ông Esteban González Pons, một thành viên của phái đoàn, cho biết ngay khi đến Venezuela, hộ chiếu của họ bị tịch thu và quy trình trục xuất được tiến hành ngay sau đó. Vị chính trị gia của Đảng Nhân dân Bảo thủ Tự do của Tây Ban Nha, nói ông là một phần của "phái đoàn quốc tế đầu tiên được tổng thống tự xưng Venezuela Guaido" mời đến nước này.

venezuela-duoi-nhom-nghi-si-chau-au-toi-gap-tong-thong-tu-xung-guaido
Tổng thống tự xưng Venezuela Juan Guaido phát biểu trước những người ủng hộ.

"Chúng tôi bị đuổi ngày hôm nay. Ngày mai chúng tôi sẽ trở lại một Venezuela tự do", ông nói. Pons gọi việc bị trục xuất là "bằng chứng cuối cùng cho thấy các lựa chọn đã kết thúc và EU sẽ rút khỏi Nhóm Liên hệ (Contact Group)".

"Nhóm Liên hệ Quốc tế" bao gồm EU, 8 nước châu Âu và 4 nước Mỹ Latinh, được thành lập vào đầu tháng 2/2019 để thúc đẩy cuộc bầu cử nhanh chóng ở Venezuela. Trong một tuyên bố chung với Tổng thống Uruguay Tabare Vazquez, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Federica Mogherini tuyên bố rằng nhóm này nhằm góp phần thúc đẩy "một tiến trình chính trị và hòa bình" cho phép người Venezuela "xác định tương lai của họ".

Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela, ông Jorge Arreaza, nói rằng các nghị sĩ đã được cảnh báo không được phép vào nước này "vài ngày trước" thông qua "các kênh ngoại giao chính thức".

"Chính phủ lập hiến của Cộng hòa Bolivar Venezuela sẽ không cho phép quyền cực đoan của châu Âu làm xáo trộn hòa bình và ổn định của đất nước bằng một hành động can thiệp thô bạo", ông Arreaza nhấn mạnh.

Pons nói rằng các nghị sĩ biết họ có thể bị chặn ở biên giới, và đã được thông báo rằng họ sẽ "bị giữ lại hoặc bị trục xuất", nhưng vẫn chọn tiếp tục hành trình tới Venezuela.

 

Cận cảnh cuộc sống khốn khó của người dân Venezuela

Ở khu phố Guarataro của Caracas, người dân Venezuela đang phải chật vật vì thiếu thực phẩm và nước sinh hoạt. Đây là ví dụ điển hình về cuộc sống ở Venezuela hiện nay.

 

Hồ sơ ‘rùng mình’ của Elliott Abrams – đặc phái viên Mỹ tại Venezuela

Elliott Abrams có bề dày kinh nghiệm thực hiện các chính sách can thiệp ở Mỹ Latinh, liên quan đến nhiều vụ thảm sát kinh hoàng trong lịch sử.

 

Tình hình Venezuela ngày 17/2: Tổng thống tự xưng ra ‘tối hậu thư’ cho quân đội Venezuela

Juan Guaido cho quân đội Venezuela 8 ngày để quay lưng với Tổng thống Nicolas Maduro, cho hàng viện trợ Mỹ vào nước này, Sputnik đưa tin.