Khi phát hiện có “bóng đen” lục lọi trong nhà, người vợ truy hô. Người chồng bật dậy truy đuổi thì gặp nạn, tử vong.

Ngày 17/5, theo tờ CAND, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Văn Điệp (SN 1981, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) và Hoàng Đức Tài (SN 1983, quê Ninh Bình) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Điệp và Tài là 2 đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự.

Hai đối tượng này liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản bất thành tại căn nhà trong hẻm 557, quốc lộ 13, KP5, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức rạng sáng 27/4.

Điều đáng nói trong vụ trộm này, trong lúc phát hiện, truy đuổi 2 đối tượng, chủ nhà đã gặp nạn tử vong.

Theo hồ sơ, do không có tiền tiêu xài, rạng sáng 27/4, Điệp gọi điện hẹn Tài ra công viên 23/9 (quận 1) sau đó cả 2 lên kế hoạch đi trộm.

Tài điều khiển xe máy chở Điệp rảo quanh nhiều tuyến đường, đến hẻm 557, phát hiện nhà chị N.T.N (SN 1983) quên đóng cửa ban công nên Tài đứng cảnh giới để Điệp đột nhập vào.

Điệp dùng đèn pin rọi xung quanh nhà tìm kiếm tài sản. Phát hiện trên bàn trang điểm của chị N có 2 chiếc ĐTDĐ, bóp tiền, Điệp tiến đến định lấy thì chị N tỉnh giấc, truy hô. Điệp nhanh chóng thoát ra khỏi ban công lên xe Tài tẩu thoát.

Về phần chị N, sau khi thấy “bóng đen” đang lục lọi trong nhà, chị N truy hô, anh N.Q.T (SN 1981, chồng chị N) tỉnh giấc và truy đuổi theo đối tượng nên ngã từ ban công xuống đất. Anh T được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp với tình trạng chấn thương sọ não, chấn thương ngực, chấn thương bụng kín. Đến sáng cùng ngày, anh T không qua khỏi.

Từ trình báo của chị N, Công an TP Thủ Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự-Công an TP Hồ Chí Minh điều tra truy bắt 2 đối tượng gây án.

Tờ VietNamNet thông tin, cả hai thừa nhận vụ việc. Theo đó, Điệp và Tài đi chung một xe gắn máy rảo quanh nhiều địa bàn với ý định chọn nhà nào sơ hở sẽ đột nhập, trộm tài sản.

Khi phát hiện nhà chị N quên đóng cửa ban công, cả hai bàn bạc, Tài dừng xe đợi bên ngoài, còn Điệp leo tường rào đột nhập vào trong.

Khi Điệp đang rọi đèn pin tìm tài sản thì bị chị N phát hiện. Khi anh T. truy bắt thì Điệp tháo chạy ra ngoài, lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát mà chưa kịp lấy tài sản.

Điệp và Tài lần lượt có 1 và 4 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, chưa được xóa án tích.