Trong bối cảnh những căng thẳng liên quan tới các vụ thử tên lửa đạn đạo của CHtên lửa DCND Triều Tiên gần đây chưa lắng dịu, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đã công bố những hình ảnh có thể là thiết kế tên lửa mới của nước này...

 

Triều Tiên công bố hình ảnh thiết kế tên lửa mới
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Viện Vật liệu hóa học thuộc Học viện Khoa học Quốc phòng. Ảnh: Getty Images. 

KCNA ngày 23/8 đã công bố những ảnh có biểu đồ dường như là những thiết kế của một hoặc có thể là hai tên lửa mới. Những biểu đồ treo trên một bức tường phía sau nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một chuyến thăm tới nhà máy sản xuất động cơ sử dụng nhiên liệu rắn phục vụ cho chương trình tên lửa đạn đạo của nước này.

Một biểu đồ khó nhận thấy, nhưng được gắn tên Hwasong hoặc Mars; một biểu đồ khác mô tả tên lửa có tên gọi là Pukguksong-3 (được cho là phiên bản mới nhất của tên lửa Pukguksong) hoặc Polaris.

Các ảnh trên được công bố chỉ hai ngày sau khi Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 10 ngày có tên gọi “Người bảo vệ tự do Ulchi” (UFG). Bình Nhưỡng lên án hoạt động diễn tập chung của Mỹ và Hàn Quốc là “cuộc diễn tập xâm lược” dù trước đó Seoul và Washington nhiều lần khẳng định hoạt động chỉ mang tính phòng thủ.

Một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu giải trừ vũ khí cho biết, Pukguksong-3 là một loại tên lửa hoàn toàn mới. Biểu đồ cho thấy tên lửa này có thể được thiết kế với khả năng bay xa hơn.

Các tên lửa được bảo vệ trong những hộp kín giúp vận chuyển dễ dàng hơn cũng như khó phát hiện và phá hủy. Những tên lửa sử dụng động cơ nhiên liệu rắn còn có khả năng phóng nhanh hơn tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng. Điều này có thể làm gia tăng năng lực phóng tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên.

KCNA cho biết, trong chuyến thị sát nhà máy nói trên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã yêu cầu một viện khoa học chủ chốt của nước này nghiên cứu chế tạo thêm các đầu đạn và động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu thể rắn.

Tuy nhiên nguồn tin không đề cập đến thời điểm diễn ra chuyến thăm. Động thái mới này của Triều Tiên được giới phân tích nhận định là thể hiện quyết tâm của Bình Nhưỡng trong việc phát triển ICBM.

Trước đó, ngày 22/8, Phái viên Triều Tiên Ju Yong Chol tuyên bố sức ép và mối đe dọa quân sự của Mỹ chỉ càng thúc đẩy Triều Tiên phát triển hơn nữa khả năng răn đe hạt nhân của mình.

Phát biểu tại Hội nghị giải trừ quân bị do Liên hợp quốc bảo trợ ở Geneva (Thụy Sĩ), ông Ju Yong Chol cho rằng, với những phát biểu chống lại hoạt động thử tên lửa và vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, các quốc gia tham gia hội nghị này đã đứng về phía lập trường “thù địch” của Mỹ. Ông Ju Yong Chol còn cáo buộc Washington “âm mưu” đổ trách nhiệm cho Bình Nhưỡng về tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, cũng tại hội nghị, Đại sứ Mỹ về giải trừ quân bị Robert Wood cảnh báo chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên “gây mối đe dọa nghiêm trọng cho toàn thế giới”, đồng thời cho rằng, các vụ thử ICBM mới nhất cho thấy “hành vi nguy hiểm và liều lĩnh” của Bình Nhưỡng đang gây bất ổn cho khu vực và thế giới. Tuy nhiên, ông Robert Wood cũng tuyên bố “cánh cửa dẫn tới đối thoại vẫn luôn để ngỏ”.