Thế giới
15/02/2019 20:04Trung Quốc 'dụ dỗ' Mỹ với đề xuất không mấy béo bở
Wall Street Journal đưa tin Trung Quốc đang kỳ vọng Mỹ sẽ chấp nhận đề nghị mua lượng lớn thiết bị bán dẫn và nhiều hàng hóa khác, trong một động thái nhằm giảm bớt các căng thẳng hiện nay.
Bắc Kinh cũng được cho là đang thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn “đình chiến”, cũng như đối thoại trực tiếp với Chủ tịch Tập Cận Bình để giải quyết các khúc mắc sau đó.
Trong các buổi đàm phán tuần này, lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc vẫn không thể thống nhất về nhiều vấn đề tranh chấp thương mại hiện nay.
Những bất đồng này bao gồm việc Washington phản đối Trung Quốc gây sức ép đối với doanh nghiệp Mỹ, nhằm buộc họ chuyển giao công nghệ.
Bên cạnh đó, Mỹ cho rằng cường quốc châu Á này đang dùng các chính sách để thiên vị doanh nghiệp trong nước, bằng chính khoản thu từ các đối thủ Mỹ.
Lãnh đạo Bắc Kinh đã bác bỏ toàn bộ những cáo buộc trên, và tập trung vào thúc đẩy xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc.
Cụ thể, nước này đề nghị tăng doanh số thiết bị bán dẫn từ Mỹ sang Trung Quốc lên 200 tỉ USD, hoặc gấp năm lần hiện tại, trong sáu năm.
Tuy nhiên, mức tăng này được tính bằng cách Mỹ phải chuyển các dây chuyền sản xuất thiết bị bán dẫn ở các quốc gia thứ ba, như Mexico hoặc Malaysia, tới Trung Quốc. Theo đề xuất trên, Bắc Kinh sẽ xem những sản phẩm này là hàng xuất khẩu từ Mỹ, thay vì của Mexico hay Malaysia.
Wall Street Journal cho rằng các nhà đàm phán Trung Quốc cũng đưa ra đề nghị loại bỏ một chính cách về mua sắm xe cộ. Chính sách này trợ cấp cho người tiêu dùng để mua pin, động cơ và xe từ các hãng sản xuất trong nước.
Các doanh nghiệp Mỹ tỏ ra ngờ vực trước các đề xuất trên, rằng chúng thực chất chẳng béo bở gì đối với chính quyền Trump.
Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin được cho là sẽ hỏi ý kiến ông Trump về các đề nghị của Bắc Kinh.
Ông Lighthizer vẫn tìm kiếm những thay đổi nền tảng trong cách chính phủ Tập quản lý nền kinh tế. Thế nhưng, những đề xuất mới nhất của Trung Quốc dường như không đề cập tới những vấn đề này.
Điển hình, các sửa đổi đề xuất trong chính cách trợ cấp xe tại tầm quốc gia không nhắc tới các chính sách này ở tầm địa phương, điều mới thật sự làm ảnh hưởng doanh số xe nhập khẩu vào Trung Quốc.
Việc đẩy mạnh mua vào thiết bị bán dẫn cũng có thể trợ lực cho kế hoạch của Trung Quốc, trở thành nền công nghiệp công nghệ cao hàng đầu trong lĩnh vực robot và không gian. Đây đều là những chính sách bị chính quyền Trump chỉ trích kịch liệt.
Thậm chí, một số kế hoạch trong đề nghị này còn có thể gặp rắc rối với các tổ chức doanh nghiệp và công ty Mỹ.
Kế hoạch thiết bị bán dẫn được đánh giá buộc doanh nghiệp Mỹ tái cấu trúc lại chuỗi cung ứng. Các loại chip bán dẫn sẽ được chuyển thẳng tới Trung Quốc từ Mỹ, thay vì đi qua các nước như Mexico và Malaysia để thử và kiểm định. Khâu kiểm định có thể được làm tại Trung Quốc, và sản phẩm vấn được tính là hàng hóa Mỹ.
Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết chi phí tái cấu trúc sẽ được chính quyền địa phương đài thọ, nhằm có thêm nguồn việc làm và thuế từ các cơ sở kiểm định.
Cho tới nay, nhiều doanh nghiệp Mỹ vẫn chống lại đề nghị trên, cho rằng chúng thiếu cụ thể và có thể khiến họ phụ thuộc vào Trung Quốc nhiều hơn. Họ hối thúc chính phủ Trump từ chối đề xuất từ Trung Quốc. Một quan chức Mỹ cho biết các cơ quan chính phủ vẫn đang tham khảo ý kiến về đề xuất của Trung Quốc, nhưng không vận động cho nó.
Hiện NDRC chưa đáp lại yêu cầu phát ngôn từ phía báo chí.
Xu thế thời chiến tranh thương mại ở Mỹ: Sếp ngân hàng tăng lương nhanh hơn nhân viên?Lương trung bình của 6 nhà băng hàng đầu nước Mỹ được đánh giá tăng khá chậm so với thu nhập ngày càng tăng của giới lãnh đạo, theo Financial Times. |
Chiến tranh thương mại: Trung Quốc đang âm thầm ‘trừng phạt’ doanh nghiệp Mỹ?Không chỉ thuế quan, các công ty Mỹ làm ăn với Trung Quốc được cho là đang đối mặt với nhiều rào cản không chính thức như kiểm tra bất ngờ, tăng chi phí... khi chiến tranh thương mại đang diễn ra. |
Hạt đậu nành Mỹ ngừng đến Trung Quốc vì chiến tranh thương mạiTrong tháng 11, Trung Quốc đã nhập khẩu đậu nành từ Brazil để thay thế Mỹ, giữa bối cảnh chiến tranh thương mại leo thang. |