Các doanh nghiệp nước ngoài lên tiếng phản đối một đạo luật được đề xuất về việc cho phép dẫn độ nghi phạm từ Hong Kong (Trung Quốc) về Trung Quốc đại lục.
trung-quoc-xiet-dan-he-thong-luat-phap-o-hong-kong
Ảnh minh họa

Các quan chức an ninh của Hong Kong khẳng định đặc khu này đang tồn tại những lỗ hổng pháp lý, và đã đề xuất một số thay đổi để khỏa lấp.

Những lỗ hổng này được cho là ngăn Hong Kong giao nộp các đối tượng chạy trốn khỏi các cơ quan thực thi pháp luật, ở nhiều khu vực pháp lý không có thỏa thuận dẫn độ chung. Điển hình trong đó là Trung Quốc.

Kế hoạch thay đổi luật đã gây ra nhiều phản đối từ các cộng đồng trong thành phố. Lý do xuất phát từ những lo ngại Bắc Kinh sẽ lạm dụng đạo luật mới để bắt giữ người tại Hong Kong với các tội danh ngụy trang cho động cơ chính trị.

Cụ thể, nhiều nhóm doanh nghiệp đã tỏ ra lo lắng về việc sự tự do tại đây giảm đi nhiều, sau khi một nhà báo Anh đã bị trục xuất hồi tháng 10/2018 vì bị cho có khuynh hướng lên án chính quyền Bắc Kinh. Họ cho rằng đạo luật được đề xuất có ý nghĩa quan trọng đối với danh tiếng của Hong Kong – một trung tâm tài chính và kinh doanh toàn cầu.

Trong bức thư gửi các quan chức an ninh của Hong Kong, Phòng thương mại Mỹ (AmCham) viết cộng đồng doanh nghiệp quốc tế “quan ngại sâu sắc” về hệ thống pháp lý của Trung Quốc. AmCham cho rằng hệ thống này vốn có nhiều thiếu sót.

Hong Kong vốn có thỏa thuận dẫn độ với một số quốc gia như Mỹ, Anh và Singapore.

Theo thay đổi mới, người điều hành thành phố có quyền quyết định cấp giấy thông qua cho một loạt các thủ tục gửi trả đối tượng bị tình nghi cho tòa án địa phương, để điều trần pháp lý.

Theo chính quyền Hong Kong, thành phố này sẽ không giao người cho các trường hợp có khả năng bị tử hình, cũng như các yêu cầu liên quan đến vi phạm chính trị.

Cục trưởng Cục An ninh Hong Kong, John Lee, chỉ ra rằng nhiều quốc gia khác như Anh và Canada cũng có các đạo luật và quy định tương tự.

Một số nhà lập pháp công khai ủng hộ đạo luật mới, cho rằng có đủ biện pháp bảo vệ để đạo luật này không bị lạm dụng.

Tuy nhiên, nhiều người dân Hong Kong nhận diện động thái trên là bằng chứng cho việc Bắc Kinh đang dần kéo thành phố của họ về phía đại lục và dần giới hạn quyền của dân chúng.

Theo thỏa thuận với Trung Quốc, Hong Kong được quyền giữ hệ thống pháp lý riêng cho tới năm 2047.

 

Người Hồng Kông đuổi du khách Trung Quốc đại lục vì muốn yên bình

Tờ South China Morning Post ngày 3/2 cho hay, nhiều người Hồng Kông đang biểu tình đòi đuổi du khách Trung Quốc đại lục vì muốn có cuộc sống yên bình.

 

Rất khó khăn trong việc dập đám cháy trên tàu dầu Việt Nam ngoài khơi Hong Kong

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho biết, đội cứu hỏa gặp khó khăn khi xử lý vụ cháy tàu Aulac Fortune do nhiệt độ cao và không rõ trên tàu có vật liệu dễ cháy hay không.

 

Tàu chở dầu có cờ Việt Nam cháy dữ dội ngoài khơi Hồng Kông

Cảnh sát cho biết ít nhất một người thiệt mạng và ba người khác bị thương trong vụ cháy tàu chở dầu và hóa chất treo cờ Việt Nam ở ngoài khơi đảo Lamma, Hồng Kông ngày 8/1, South China Morning Post đưa tin.