Tỷ phú, chủ tịch của hãng công nghệ Foxconn, Terry Gou, người đang có nhiều cơ hội đắc cử lãnh đạo Đài Loan, đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 2/5.
Tỷ phú, chủ tịch của hãng công nghệ Foxconn, Terry Gou, tuyên bố tranh cử lãnh đạo Đài Loan trong cuộc bầu cử năm 2020.
Tỷ phú, chủ tịch của hãng công nghệ Foxconn, Terry Gou, tuyên bố tranh cử lãnh đạo Đài Loan trong cuộc bầu cử năm 2020.

Tại cuộc gặp với ông Trump tại Nhà Trắng, Terry Gou cho biết không sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ nếu trở thành lãnh đạo của hòn đảo tự trị Đài Loan dù ông ra tranh cử với tư cách là thành viên đảng đối lập Kuomintang (Quốc dân Đảng) thân Bắc Kinh, South China Morning Post đưa tin.

Gou cho biết đã nói với ông Trump về việc tranh cử lãnh đạo Đài Loan và ông Trump đã đáp “Đó là việc khó”. Gou bước vào Nhà Trắng với mũ được trang trí cờ Đài Loan và cờ Mỹ và rời đi với quà tặng là một chiếc bút và lót cốc có chữ kí của ông Trump.

Chủ tịch Foxconn nói với Tổng thống Trump rằng ông sẽ là một người hòa giải, chứ không phải là kẻ gây rối, nếu được bầu, Thông tấn xã Trung ương Đài Loan đưa tin. “Nếu được bầu, tôi sẽ tìm cách đến Washington”, Gou nhấn mạnh.

“Nếu tôi không thể làm được điều đó, thì đó là vì Bắc Kinh”, ông này nói và thêm rằng ông sẽ yêu cầu Bắc Kinh công nhận sự tồn tại của "ROC" (Republic of China)  - danh hiệu tự xưng chính thức của Đài Loan, và cho phép Đài Loan tồn tại.

Sau cuộc gặp tại Nhà Trắng, ông Gou dự kiến sẽ tới thăm Wisconsin vào ngày 3/5, nơi Foxconn đã cam kết xây dựng một cơ sở sản xuất màn hình trị giá 10 tỷ USD, dự kiến thuê 13.000 nhân công.

Đích thân ông Trump đã khởi công dự án Wisconsin gần hai năm trước, gọi đó là một ngày tuyệt vời của người lao động Mỹ nhưng dự án diễn ra với tiến độ chậm. Foxconn từng thông báo giảm kích thước màn hình sản xuất ở đó - có nghĩa là triển vọng công việc ít hơn.

Tháng trước, Thống đốc bang Wisconsin Tony Evers cho biết ông nghi ngờ số lượng việc làm sẽ được tạo ra.

Ngày 30/4, Foxconn tuyên bố sẽ thường xuyên làm việc với các bên liên quan trong chính phủ tiểu bang và liên bang về dự án. Gou khẳng định Đài Loan có thể hưởng lợi trong cuộc đua công nghệ giữa Trung Quốc và Mỹ.

Foxconn là một trong những hãng chế tạo linh kiện điện tử và máy tính lớn nhất thế giới của Đài Loan.

 

Bà Thái Anh Văn từ chức chủ tịch đảng cầm quyền Đài Loan

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn ngày 24/11 đã từ chức Chủ tịch đảng Dân Chủ Tiến bộ cầm quyền sau khi đảng này mất nửa số ghế lãnh đạo trong cuộc bầu cử địa phương.

 

Trước khi tới Mỹ, bà Thái Anh Văn nói không ai có thể ‘xóa bỏ’ Đài Loan

Bất chấp phản đối của Trung Quốc, ngày 12/8, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã lên đường sang Mỹ. Trước chuyến đi, bà tuyên bố “không ai có thể xóa bỏ sự tồn tại của Đài Loan”.

 

Bà Thái dừng chân ở Mỹ, tuyên bố không muốn Đài Loan thành ‘Hồng Kông thứ hai’

Tại Mỹ ngày 27/3, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã lấy Hồng Kông làm bài học về chính sách của Trung Quốc và không muốn hòn đảo này trở thành như vậy, South China Morning Post đưa tin.