Thứ hai, 09/10/2017, 10:34 AM
  • Click để copy

Ukraine quyết loại bỏ AK, theo đuổi súng trường kiểu Mỹ

Tập đoàn sản xuất vũ khí UkrOboronProm của Ukraine vừa trình làng WAC-47, một biến thể của súng trường tấn công M4 ở bãi thử nghiệm Novo-Petrictsi, gần Kiev. 

Ukraine trình làng súng trường kiểu Mỹ WAC-47
Công ty UkrOboronProm của Ukraine cho biết họ phát triển ra WAC-47 như một biến thể của súng trường M4 do Mỹ sản xuất nhằm thay thế các dòng súng AK đang sử dụng trong quân đội Ukraine.
Ukraine trình làng súng trường kiểu Mỹ WAC-47
WAC-47 là mẫu súng trường tấn công mang thiết kế mô-đun, sử dụng đạn 5.56mm nhưng lại có thể thay đổi dễ dàng nhằm dùng được đạn 7.62m.
Ukraine trình làng súng trường kiểu Mỹ WAC-47
Thậm chí nó còn sử dụng được cả các loại đạn đặc biệt của Mỹ như 0.458 SOCOM hay 6.8mm Remington SPC.
Ukraine trình làng súng trường kiểu Mỹ WAC-47
WAC-47 được thiết kế nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của binh sĩ như việc thay đổi linh hoạt giữa các loại đạn, tăng giảm chiều dài tay cầm, báng súng.
Ukraine trình làng súng trường kiểu Mỹ WAC-47
Nó thậm chí còn có thể sử dụng như một súng bắn tỉa cho lính bộ binh và lắp nhiều phụ kiện như kính nhìn đêm và đèn laser.
Ukraine trình làng súng trường kiểu Mỹ WAC-47
WAC-47 có tầm bắn chính xác 400m và tốc độ bắn 850 viên/phút. Súng có trọng lượng 3,4kg khi không mang theo đạn và chiều dài tiêu chuẩn 940mm nếu không lắp ống giảm thanh.
Ukraine trình làng súng trường kiểu Mỹ WAC-47
UkrOboronProm cho biết họ sẽ sản xuất WAC-47 theo các tiêu chuẩn của NATO như một phần của kế hoạch đưa quân đội quốc gia đạt yêu cầu của khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.
Ukraine trình làng súng trường kiểu Mỹ WAC-47
Công ty UkrOboronProm của Ukraine cho biết họ phát triển ra WAC-47 như một biến thể của súng trường M4 do Mỹ sản xuất nhằm thay thế các dòng súng AK đang sử dụng trong quân đội Ukraine.

Ban đầu súng tiểu liên WAC-47 sẽ được trang bị cho các đơn vị thuộc lữ đoàn quốc tế Lithuania-Ba Lan-Ukraine, đồng thời trang bị cho những đơn vị tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình.