Việt Nam Hàn Quốc bắt tay phát triển công nghệ thân thiện môi trường

Thứ năm, 27/10/2022, 14:13 PM

Ngày 27/10, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình - Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết “Hợp tác chiến lược và chuyển giao công nghệ giữa S-tec System Hàn Quốc và Sanitec Việt Nam” nhằm tiếp nhận và chuyển giao những công nghệ thân thiện với môi trường.

Lễ ký kết “Hợp tác chiến lược và chuyển giao công nghệ giữa S-tec System Hàn Quốc và Sanitec Việt Nam”.

Lễ ký kết “Hợp tác chiến lược và chuyển giao công nghệ giữa S-tec System Hàn Quốc và Sanitec Việt Nam”.

Lễ ký kết “Hợp tác chiến lược và chuyển giao công nghệ giữa S-tec System Hàn Quốc và Sanitec Việt Nam” nằm trong chuỗi Sự kiện kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

Chương trình “Hợp tác giao thương Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực năng lượng, môi trường” được tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược và toàn diện giữa các doanh nghiệp 2 nước về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng, môi trường.

Lễ ký kết còn mang ý nghĩa khẳng định doanh nghiệp Việt Nam đã luôn chủ động trong việc tiếp nhận chuyển giao những công nghệ thân thiện với môi trường, hướng tới những lợi ích thiết thực cho cộng đồng dân cư và một nền kinh tế phát triển bền vững.

Sự kiện thu hút đông đảo các chuyên gia tham dự.

Sự kiện thu hút đông đảo các chuyên gia tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Trần Văn Lượng - Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam cho biết: Môi trường sống của chúng ta cũng ngày càng biến đổi, chúng ta đang phải đối mặt với nhiều vấn đề thách thức liên quan đến năng lượng và môi trường.

"Các tác động tiêu cực đến môi trường đã và đang diễn ra ở khắp mọi nơi trên thế giới, gây ra tình trạng ô nhiễm không khí dẫn tới các bệnh về đường hô hấp ngày càng ra tăng, một ví dụ điển hình là các hạt bụi mịn xâm nhập vào cơ thể con người, gây ra các bệnh như: đột quỵ, bệnh tim, ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác...", Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam nhấn mạnh.

Theo TS. Trần Văn Lượng: Để ứng phó với vấn đề ô nhiễm không khí nêu trên, việc thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các công nghệ trong lĩnh vực năng lượng và môi trường đang là ưu tiên hàng đầu không chỉ của Việt Nam mà trên toàn Thế giới. Trong đó, giải pháp ứng dụng công nghệ Plasma lạnh trong lọc không khí, khử khuẩn và diệt virus được xem là một trong những bước tiến công nghệ vô cùng quan trọng và có giá trị của thế kỷ XXI.

Các kỹ sư giới thiệu đến khách mời các máy móc, công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường.

Các kỹ sư giới thiệu đến khách mời các máy móc, công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện lần này, Sanitec tham dự hội chợ triển lãm với mong muốn giới thiệu về các giải pháp toàn diện bảo đảm môi trường sống cho con người với các sản phẩm hiện đại, thân thiện với môi trường.

Tiêu biểu như Saniair V1: Đây là thế hệ máy lọc không khí được quảng cáo là có công nghệ diệt khuẩn tiên tiến. Saniair V1 được nghiên cứu và chứng nhận mang lại hiệu quả diệt trên 99 % vi khuẩn, virus, lọc sạch bụi mịn 2.5 PM, vi nấm, khử mùi hôi,…nhờ ứng dụng công nghệ Plasma, quạt li tâm cùng hệ thống 3 lớp lọc. Bên cạnh đó, Saniair V1 chỉ tiêu thụ điện năng 7W/giờ - tương đương với một bóng đèn led.

Kiểm soát côn trùng dịch hại tổng hợp IPM: Với mong muốn mang lại giải pháp toàn diện trong bảo vệ môi trường sống, nhằm mang lại một môi trường xanh sạch cho các xí nghiệp, trường học và các địa điểm kinh doanh, để kiểm soát côn trùng gây hại...