Các quốc gia phải nới lỏng các biện pháp hạn chế một cách từ từ và sẵn sàng phong tỏa khi dịch bệnh bùng phát trở lại, Reuters ngày 2/5 dẫn khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay.
WHO khuyến cáo các quốc gia phải nới lỏng các biện pháp hạn chế một cách từ từ và sẵn sàng phong tỏa khi dịch bệnh bùng phát trở lại,

WHO khuyến cáo các quốc gia phải nới lỏng các biện pháp hạn chế một cách từ từ và sẵn sàng phong tỏa khi dịch bệnh bùng phát trở lại,

Chuyên gia về tình trạng khẩn cấp hàng đầu của WHO, tiến sĩ Mike Ryan, cho rằng phải bảo vệ những người dễ bị tổn thương trong các tổ chức, bao gồm cả những người trong các cơ sở chăm sóc dài hạn, nhà tù và nơi ở của những người di cư. Ngoài ra, phải chuẩn bị để có thể nhanh chóng thực hiện phong tỏa và cách ly nếu Covid-19 bùng phát trở lại.

Ngay cả khi virus đã được kiểm soát, các cộng đồng vẫn phải tuân theo các biện pháp vệ sinh, giãn cách xã hội và tiếp tục tiến hành kiểm tra các trường hợp nghi nhiễm.

Covid-19 đã lây lan ở nhiều cơ sở dành cho người già ở châu Âu và Bắc Mỹ. Còn ở Singapore, nó đã lây nhiễm cho những người lao động nhập cư trong các khu ký túc xá. Ông Ryan cảnh báo những “tia lửa trong tình huống như thế có thể biến thành đám cháy rất nhanh”.

Ông Ryan nhận ra những khó khăn của các chính phủ trong việc duy trì tình trạng phong tỏa vì những lý do xã hội, tâm lý và kinh tế.

“Vì vậy, chúng ta có thể chuyển sang tình huống mà bệnh có thể được kiểm soát với các biện pháp ít nghiêm ngặt hơn. Tuy nhiên, đồng thời chúng tôi muốn tránh tình huống mà chúng ta nới lỏng các biện pháp quá dễ dàng và sau đó chúng ta phải làm lại khi dịch bệnh bùng phát dữ dội và chúng ta phải làm lại từ đầu”, ông nói.

Theo ông Ryan, có những xu hướng đáng lo ngại về sự lây lan ở các quốc gia từ Haiti đến Somalia và Yemen, Sudan, Syria, Yemen, Afghanistan, Sierre Leone, Cộng hòa Trung Phi…

Ryan nhắc lại rằng các nhà khoa học kiểm tra trình tự gen của virus gây dịch Covid-19 và đảm bảo với WHO rằng virus này có nguồn gốc tự nhiên.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bảo vệ mạnh mẽ các hành động của ông và WHO trong xử lý dịch bệnh.

Dù vậy, WHO bị Tổng thống Mỹ Donald Trump cho là đã đưa ra những cảnh báo sai lầm vì thiên vị Trung Quốc.

Nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang gây áp lực yêu cầu Trung Quốc hợp tác điều tra về nguồn gốc của đại dịch.

Bài liên quan