Diễn biến mới nhất tình hình chiến sự Nga – Ukraine ngày 18/7

24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến mới liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là quân đội Nga nhận lệnh ưu tiên tấn công mới ở Ukraine.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo tự hành Caesar của Pháp về phía các vị trí của Nga. Ảnh: AFP

Quân đội Nga nhận lệnh ưu tiên tấn công mới ở Ukraine: Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu chỉ đạo các chỉ huy trong chiến dịch quân sự ở Ukraine biến vũ khí tầm xa của Kiev trở thành mục tiêu tấn công chính.

Nga không ấn định khung thời gian cho chiến dịch quân sự ở Ukraine: Ngày 18/7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine sẽ hoàn tất khi đạt được tất cả các mục tiêu, do đó Moskva không ấn định khung thời gian cụ thể.

Phương Tây trừng phạt quyết liệt nhưng Nga không lùi bước: Bất chấp những nỗ lực 'điên cuồng' nhằm loại bỏ năng lượng nhập khẩu và trừng phạt Nga, châu Âu vẫn không thể buộc Moscow ngồi vào bàn đàm phán chấm dứt xung đột.

Nga ra lệnh cho lực lượng tấn công vũ khí tầm xa của Ukraine: Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã ra lệnh cho một phần lực lượng của mình tập trung tiêu diệt các hệ thống tên lửa và pháo tầm xa của Ukraine, trong chuyến thăm vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

EU tính siết trừng phạt Moscow, Ukraine công bố tổn thất của Nga: Ngoại trưởng các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ họp tại Brussels, Bỉ để thảo luận thêm các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Nga tung video phá hủy tổ hợp HIMARS ở Donetsk: Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/7 tung video phóng tên lửa chính xác cao phá hủy hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) mà Mỹ bàn giao cho Ukraine.

EU sẽ không dỡ trừng phạt nếu thỏa thuận Nga-Ukraine do Moscow soạn: Thủ tướng Đức khẳng định EU sẽ không dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga liên quan đến tình hình Ukraine nếu Moscow và Kiev kí hiệp ước hòa bình theo các điều khoản của Nga.

Nga công bố video hạ 'hỏa thần' HIMARS Mỹ ở Donetsk: Quân đội Nga tuyên bố phóng tên lửa độ chính xác cao phá hủy một bệ phóng và một xe tải đạn thuộc hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS mà Mỹ bàn giao cho Ukraine.

Ukraine nói Nga đang chuẩn bị cho giai đoạn tấn công mới: Một quan chức quân sự Ukraine vừa nói rằng Nga đang chuẩn bị cho giai đoạn tấn công mới. Trước đó, Mátxcơva cho biết lực lượng của họ sẽ đẩy mạnh chiến dịch quân sự 'trên tất cả khu vực hoạt động'.

Bạn đang xem bài viết Diễn biến mới nhất tình hình chiến sự Nga – Ukraine ngày 18/7 tại mục Thời sự do Tin tức Việt Nam biên tập và tổng hợp mỗi ngày.

TIN LIÊN QUAN