Thứ hai, 11/04/2022, 19:23 PM
  • Click để copy

Ảnh: Cao tốc nối Thừa Thiên Huế với Đà Nẵng trước thời điểm thông xe

Cao tốc La Sơn - Túy Loan nối giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng sẽ được thông xe trong tháng 4 này.

Theo tìm hiểu, dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan có tổng mức đầu tư là 11.500 tỉ đồng.

Theo tìm hiểu, dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan có tổng mức đầu tư là 11.500 tỉ đồng.

Dự án được khởi công từ năm 2013 trong thời gian thi công 36 tháng.

Dự án được khởi công từ năm 2013 trong thời gian thi công 36 tháng.

Do gặp nhiều vướng mắc, đến tháng 4 năm nay, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh mới có kế hoạch đưa vào thông xe dự án thành phần này.

Do gặp nhiều vướng mắc, đến tháng 4 năm nay, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh mới có kế hoạch đưa vào thông xe dự án thành phần này.

Theo kế hoạch, cao tốc La Sơn - Túy Loan nối tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng sẽ được thông xe trong tháng 4 này.

Theo kế hoạch, cao tốc La Sơn - Túy Loan nối tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng sẽ được thông xe trong tháng 4 này.

Tuyến đường có tiêu chuẩn cấp III, tốc độ tối đa cho phép là 80 km/giờ, một số đoạn giới hạn tốc độ 60km/giờ.

Tuyến đường có tiêu chuẩn cấp III, tốc độ tối đa cho phép là 80 km/giờ, một số đoạn giới hạn tốc độ 60km/giờ.

Trong giai đoạn 1 của dự án, tạm thời không tổ chức thu phí đối với phương tiện lưu thông.

Trong giai đoạn 1 của dự án, tạm thời không tổ chức thu phí đối với phương tiện lưu thông.

Tuyến đường này cấm lưu thông đối với xe thô sơ, xe máy.

Tuyến đường này cấm lưu thông đối với xe thô sơ, xe máy.

Dự án có tổng chiều dài 77,5km, được thực hiện theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) và sẽ không có trạm thu phí.

Dự án có tổng chiều dài 77,5km, được thực hiện theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) và sẽ không có trạm thu phí.

Đoạn cao tốc chạy qua địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đoạn cao tốc chạy qua địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo ông Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện Nam Đông, địa phương có đường cao tốc đi qua khoảng 35 km.

Theo ông Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện Nam Đông, địa phương có đường cao tốc đi qua khoảng 35 km.

Khi cao tốc đưa vào khai thác sẽ phá thế “ngõ cụt” của huyện miền núi này, tăng cường giao thông, giao thương giữa các huyện với Đà Nẵng.

Khi cao tốc đưa vào khai thác sẽ phá thế “ngõ cụt” của huyện miền núi này, tăng cường giao thông, giao thương giữa các huyện với Đà Nẵng.

Cao tốc băng núi với nhiều khúc cua uốn lượn.

Cao tốc băng núi với nhiều khúc cua uốn lượn.