Thứ năm, 06/11/2025, 11:32 AM
  • Click để copy

Bão Kalmaegi mạnh cấp 14, tối nay vào đất liền Đà Nẵng - Khánh Hòa

Bão Kalmaegi (bão số 13) mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17. Dự kiến tối nay bão sẽ đổ bộ đất liền khu vực đất liền Đà Nẵng-Khánh Hòa.

Dự kiến đường đi và vùng ảnh hưởng của bão số 13.

Dự kiến đường đi và vùng ảnh hưởng của bão số 13.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 07 giờ ngày 06/11, vị trí tâm bão đang cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 310km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.

Dự báo, đến 19 giờ ngày 06/11, vị trí tâm bão ở trên vùng ven biển Quảng Ngãi-Đắk Lắk, cường độ đạt cấp 13-14, giật cấp 17.

Đến 07 giờ ngày 07/11, bão đi vào đất liền khu vực Nam Lào và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo đến 19h ngày 7/11, bão đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Thái Lan.

Còn theo cơ quan khí tượng Hong Kong (Trung Quốc) sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đang khoảng 165km/h. Đài Hong Kong (Trung Quốc) dự báo bão đạt cực đại vào chiều tối nay với sức gió lên tới gần 180km/h và sau đó suy yếu dần khi vào gần đất liền Quảng Ngãi - Gia Lai.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, hiện sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Kalmaegi lên đến 148km/h. Đài này dự báo đến chiều tối 6/11, bão sẽ đạt cực đại với sức gió lên đến 176km/h và sau đó suy yếu dần.

Ngay từ sáng nay, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, sóng biển cao 3-6m, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 7-9m biển động dữ dội.

Trên đất liền, gió mạnh bắt đầu xuất hiện từ chiều tối nay, đạt đỉnh điểm trong đêm nay và rạng sáng mai. Khu vực hứng chịu gió mạnh nhất là phía đông của Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ) với cường độ cấp 10- 12, giật cấp 14 -15. Khu vực phía tây của hai tỉnh này cũng có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Khu vực Nam Đà Nẵng và phía đông của Đắk Lắk (Phú Yên cũ) có gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 10-11. Khu vực Nam Quảng Trị, Bắc Đà Nẵng và phía bắc tỉnh Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Trả lời phỏng vấn báo chí, TS Trương Bá Kiên, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu cho rằng, đây là cơn bão rất đặc biệt. Theo TS Trương Bá Kiên, khác với nhiều cơn bão cuối mùa thường suy yếu nhanh khi gặp không khí lạnh, Kalmaegi lại đi vào Biển Đông trong thời điểm khối không khí lạnh đã rút nên ít bị cản trở, nhờ đó vẫn giữ được cường độ mạnh (cấp 14, giật trên cấp 16) trong quá trình di chuyển.

Một điểm khác là bão di chuyển khá nhanh theo hướng tây tây bắc, vận tốc trung bình 25 km/h, cao hơn hẳn tốc độ 15 km/h của nhiều cơn bão khác. Tóm lại, Kalmaegi di chuyển nhanh, gặp điều kiện rất thuận lợi để tăng cấp, điều hiếm gặp vào tháng 11.

Trước diễn biến nguy hiểm của bão, Chính phủ quyết định lập sở chỉ huy tại tỉnh Gia Lai để chỉ huy công tác ứng phó bão trong khu vực. Theo ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, dự kiến trong hôm nay (6/11), Phó thủ tướng Trần Hồng Hà và lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ đến Gia Lai trực tiếp cùng nhân dân chống bão.

Bão Kalmaegi và hoàn lưu sau bão được dự báo sẽ gây mưa lớn kéo dài suốt từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng, thời gian mưa tập trung trong hai ngày 6-7/11, riêng Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa trong hai ngày 7-8/11.

Vùng tâm mưa tập trung từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk với lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm trong hai ngày 6-7/11. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng thời gian này mưa phổ biến từ 150-300mm, có nơi mưa rất to trên 450mm. Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Riêng tại Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, từ ngày 7-8/11, hoàn lưu bão gây mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Thì thầm… chuyện Tết xưa, Tết nay

Thì thầm… chuyện Tết xưa, Tết nay

16/02/2026 06:06

Hoài niệm Tết xưa chợt ùa đối với nhiều người trong những ngày cận kề Tết nay. Nhớ về những ngày Tết cũ để biết gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp, nuôi nấng tâm hồn những người trẻ, trở thành sợi dây kết nối thế hệ trong những ngày đoàn viên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn, tặng quà công nhân vệ sinh môi trường tại Thủ đô

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn, tặng quà công nhân vệ sinh môi trường tại Thủ đô

16/02/2026 06:03

Sáng 15/2 (tức 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm hỏi, động viên, tặng quà công nhân, người lao động đang trực tiếp làm vệ sinh môi trường tại Thủ đô Hà Nội.

Không để Tết ảnh hưởng tiến độ, ổn định thị trường

Không để Tết ảnh hưởng tiến độ, ổn định thị trường

14/02/2026 16:52

Ban Bí thư yêu cầu các cấp, ngành thực hiện nghiêm tinh thần “ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay”, bảo đảm kỳ nghỉ không ảnh hưởng tiến độ công việc, đồng thời chăm lo an sinh, ổn định thị trường và giữ vững an ninh trật tự.

Thủ tướng: Chuyển đổi từ 'ưu tiên' sang 'tin yêu' và 'tự hào' khi dùng hàng Việt Nam

Thủ tướng: Chuyển đổi từ 'ưu tiên' sang 'tin yêu' và 'tự hào' khi dùng hàng Việt Nam

14/02/2026 11:48

Tối 13/2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, xã Đông Anh, Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Đoàn kết, chung tay vì “khúc ruột” miền Trung

Đoàn kết, chung tay vì “khúc ruột” miền Trung

14/02/2026 11:40

Miền Trung - “điểm đến” quen thuộc của các cơn bão - lại chính là nơi truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” của đồng bào ta được chứng minh một cách sống động nhất, chân thực nhất.

Khuyến cáo các hành vi làm mất an toàn hành lang lưới điện

Khuyến cáo các hành vi làm mất an toàn hành lang lưới điện

04/02/2026 10:34

Tết Nguyên đán Bính Ngọ đang đến gần, nhu cầu sử dụng điện của người dân Thủ đô dự báo tăng cao, kéo theo nhiều nguy cơ mất an toàn điện, đặc biệt là các vi phạm liên quan đến hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Hộ kinh doanh phải dùng tài khoản ngân hàng chính chủ từ 1/3

Hộ kinh doanh phải dùng tài khoản ngân hàng chính chủ từ 1/3

03/02/2026 11:44

Theo Thông tư 25 của Ngân hàng Nhà nước về mở và sử dụng tài khoản thanh toán, từ 1/3/2026 hộ kinh doanh phải dùng tài khoản ngân hàng đúng tên đăng ký trên giấy đăng ký.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại Hà Nội

02/02/2026 15:28

Sáng 2-2, tại khu vực các xã Phúc Thịnh, Thư Lâm và Đông Anh, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội và liên danh các nhà đầu tư đồng thời tổ chức lễ khởi công 2 dự án khu đô thị đa mục tiêu.

Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để ách tắc hàng hóa ở các cửa khẩu

Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để ách tắc hàng hóa ở các cửa khẩu

02/02/2026 11:03

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, địa phương giải quyết tốt việc lưu thông hàng hóa qua các cửa khẩu, tuyệt đối không để ách tắc hàng hóa do yếu tố chủ quan.

Xem thêm