Đến lúc nên dừng Táo quân?!
Nếu muốn tiếp tục kéo dài tuổi thọ của Táo quân thì có lẽ êkip cần phải có sự thay đổi quyết liệt, nhất là ở khâu kịch bản để phá bỏ đi sự cũ kỹ, nhạt nhẽo và nhám chán như hiện nay...

Táo quân 2023
Ồn ào khen chê Táo quân năm nay đang lên đỉnh điểm sau khi nghệ sĩ Xuân Bắc đăng tải lên facebook một bài viết có tên “Cái tát của mẹ” với ngụ ý mắng những người chê Táo quân giống như người con trai không biết gói bánh chưng nhưng năm nào cũng chê bánh chưng mẹ mình gói dù vẫn ăn. Với nhiều khán giả, bài viết của “Nam Tào” như một "cái tát" vào mặt người xem Táo quân 20 năm qua.
Xưa nay trong giới nghệ thuật, chuyện khán giả khen chê là hết sức bình thường. Đáng ra nghệ sĩ Xuân Bắc hiểu rõ chuyện này hơn ai hết nhưng không hiểu sao anh lại có phản ứng làm công chúng vô cùng bất ngờ, thất vọng.
Vậy Táo quân 2023 bị chê có là điều quá đáng, là sự khắt khe vô cớ của người xem hay không?
Công bằng mà nói, Táo quân năm nay có những đổi mới nhất định. Trong đó thay đổi lớn nhất là êkip không đi theo kịch bản cũ với những màn tấu bẩm của các Táo mà thay vào đó là cuộc thi “Táo bạo thiên đình” giữa hơn 30 Táo nhằm giễu nhại sự bùng nỗ các cuộc thi hoa hậu năm qua.

Táo quân 2023 bị chê khi chỉ gây cười quanh quẩn bằng những trò nhạt nhẽo, nhàm chán
Song, sự đổi mới đó không hề giúp Táo năm nay hấp dẫn hơn, nếu chưa nói là ngược lại còn khiến Táo trở nên càng nhạt nhoà.
Một năm 2022 vừa qua với quá nhiều biến động đối với kinh tế, xã hội đất nước, nhiều tiêu cực trong các ngành nghề bị phơi bày, nhiều quan chức cấp cao bị bắt vì tham nhũng… Song, Táo quân năm nay chỉ gây cười quanh quẩn bằng những trò nhạt nhẽo, nhàm chán.
Chế giễu bùng nổ hoa hậu, cười đùa ca sĩ hát trên ban công, nhạo thói háo danh của “nhà thơ thế giới”, rồi nhắc đến những ồn ào tầm phào như chuyện thị phi ngoại tình với từ khóa “lòng xào dưa” để chọc cười... Những việc này vốn đã được dân mạng nhắc đến quá nhiều trong năm qua, bây giờ Táo quân chỉ nhắc lại. Trong khi những vấn đề nổi cộm thì chỉ dừng lại ở mức “điểm danh” từ khoá, thiếu chính kiến, cũng không có sự sâu cay như đã từng.

Có thông tin Táo quân sẽ chính thức dừng lại ở tuổi 20.
Những điều này trái hoàn toàn với kỳ vọng của phần đông khán giả về một chương trình Táo quân tuổi 20 với một năm có quá nhiều chất liệu để tạo nên một kịch bản hay. Điều đáng nói là khi khán giả bày tỏ sự thất vọng thì lại nhận lại “cái tát” như chuyện “Cái tát của mẹ” của nghệ sĩ Xuân Bắc!
Có thể cảm thông cho êkip Táo quân bởi thật khó duy trì sự hấp dẫn cho một chương trình đã kéo dài 20 năm. Có lẽ những người làm chương trình cũng nhìn ra điều đó khi đã từng tuyên bố dừng lại lúc chương trình được 15 năm. Song sau đó thì chương trình vẫn tiếp tục diễn ra cho đến nay.
Có thông tin cho rằng, Táo quân sẽ chính thức dừng lại ở tuổi 20. Chưa rõ điều này có chính xác hay không nhưng rõ ràng là êkip muốn tiếp tục kéo dài tuổi thọ của Táo quân thì cần phải có sự thay đổi quyết liệt ở khâu kịch bản để phá bỏ đi sự cũ kỹ, nhạt nhẽo và nhám chán như hiện nay.
Còn không, có lẽ như ý kiến nhiều người là Táo quân nên dừng lại và thay bằng chương trình khác hấp dẫn hơn!

“Choáng” với “siêu sân khấu” tại Đại nhạc hội T&T City Millennia
11/08/2025, 11:18
DJ Mie hứa hẹn 'quẩy banh nóc' tại thành phố Thiên Niên Kỷ
04/08/2025, 09:44
Trọng Hiếu lần đầu xuất hiện tại Tây Ninh, fan râm ran chờ “Kho Báu”
04/08/2025, 09:30
Nguyễn Thúc Thùy Tiên và bài học đắt giá cho người nổi tiếng
20/05/2025, 17:03
Nhớ Tết xưa!
02/02/2025, 08:23
Ý nghĩa gà cúng ngày Tết thường ngậm hoa hồng đỏ
26/01/2025, 18:07
Lần đầu tổ chức Festival nghề muối Việt Nam
18/12/2024, 11:43Tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
Tuần phim Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các địa phương tổ chức.
Festival Hoa Đà Lạt 2024: “Bản giao hưởng sắc màu”
Với chủ đề “Hoa Đà Lạt - Bản giao hưởng sắc màu”, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024 không chỉ là ngày hội của các dân tộc tỉnh Lâm Đồng mà còn là nơi gặp gỡ của du khách trong nước và quốc tế đến trải nghiệm giá trị văn hóa, du lịch độc đáo riêng có của thành phố ngàn hoa.
Ngành Du lịch TP HCM đón 980.000 lượt khách trong dịp lễ 2/9
Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, khách tham quan tại các địa điểm vui chơi giải trí tại TP HCM ước đạt 980.000 lượt khách.
Khai mạc 'Không gian văn hóa, du lịch Bắc Ninh trong lòng Hà Nội' năm 2024
Sự kiện trưng bày "Không gian văn hóa, du lịch Bắc Ninh trong lòng Hà Nội" năm 2024 vừa được tổ chức tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, thành phố Hà Nội).
Fansipan tưng bừng “Mùa vàng bản Mây”, mỗi tuần một lễ hội
Ngày 17/8, Lễ hội “Mùa vàng Bản Mây” sẽ chính thức khai mạc tại Bản Mây Fansipan, mở ra không gian văn hóa sôi động, đầy sắc màu cho vùng cao Sa Pa, và tạo nên một điểm đến trải nghiệm đặc biệt thú vị dịp Quốc khánh 2/9.
Du lịch hè 2024: Du khách đổ xô đi nước ngoài, tour nội địa ế ẩm
Trong khi các đường tour du lịch nước ngoài ở thị trường gần hầu như đã được bán hết, thậm chí có đơn vị lữ hành “đã đóng tour hè, bán sang tour mùa thu” thì các tour du lịch trong nước, nhiều doanh nghiệp vẫn…. miệt mài “tìm” khách.
Phát hiện sinh vật lạ ở hang động Phong Nha -Kẻ Bàng
Một nhóm thám hiểm hang động ở Quảng Bình vừa phát hiện loài sinh vật lạ trong vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
Lễ hội lúa rươi hữu cơ Tứ Kỳ tại Hải Dương dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/6
Lễ hội lúa rươi hữu cơ Tứ Kỳ năm 2024 tại Hải Dương dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 12/6. Đây là năm thứ 3 liên tiếp huyện Tứ Kỳ tổ chức lễ hội này nhằm duy trì, bảo tồn và quảng bá nông nghiệp sạch tại địa phương này.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm “Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc”
Kỷ niệm 76 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024), ngày 5/6 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Văn hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Việt Nam - Khát vọng vươn xa”.