Diễn biến mới nhất tình hình chiến sự Nga – Ukraine 24h qua

Chủ nhật, 10/07/2022, 06:28 AM

24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến mới liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là 10.000 tân binh Ukraine bắt đầu tham gia huấn luyện tại Anh.

Khóa huấn luyện tân binh Ukraine dựa trên chương trình đào tạo binh sĩ cơ bản của Anh. Nguồn: Reuters.

Khóa huấn luyện tân binh Ukraine dựa trên chương trình đào tạo binh sĩ cơ bản của Anh. Nguồn: Reuters.

10.000 tân binh Ukraine bắt đầu tham gia huấn luyện tại Anh: Bộ Quốc phòng Anh ngày 9/7 thông báo, đợt tân binh Ukraine đầu tiên lên tới 10.000 người chưa có kinh nghiệm đã bắt đầu diễn tập tại Anh - một khóa huấn luyện dự kiến kéo dài trong những tháng tới.

Tổ hợp M270 có khả năng thực hiện số cuộc tấn công gấp đôi HIMARS đã tới Ukraine: Việc tổ hợp M270 đã tới Ukraine chắc chắn sẽ khiến Nga phải giật mình lo sợ khi nó có khả năng mang cơ số đạn gấp đôi M142 HIMARS.

Ukraine yêu cầu phương Tây cung cấp thêm vũ khí: Ngày 8/7, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine - ông Oleksiy Danilov - khẳng định nguồn cung vũ khí chính xác cao của phương Tây đang giúp Kiev tại thực địa, nhưng lượng vũ khí này là không đủ và các binh sĩ Ukraine cần có thời gian để học cách sử dụng.

Châu Âu ngấm đòn vì trừng phạt Nga: Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, biện pháp trừng phạt của phương Tây với Nga hay việc kêu gọi giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga, sẽ khiến thị trường toàn cầu 'phát sốt' với giá dầu và khí đốt. Châu Âu cũng đã thấm mệt vì phải gồng mình trừng phạt Moscow.

Mỹ 'rót' thêm 400 triệu USD viện trợ quân sự vào Ukraine: Theo thông cáo của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 8/7 đã yêu cầu phân bổ gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu USD cho Ukraine.

Ukraine nói 1 triệu người đang chiến đấu, yêu cầu thêm vũ khí: Chủ tịch Hội đồng quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov ngày 8/7 cho biết, có khoảng 1 triệu người đang tham gia bảo vệ đất nước.

Mỹ tuyên bố cung cấp vũ khí cho Ukraine 'nhiều năm nữa': Mỹ công bố khoản viện trợ vũ khí mới trị giá 400 triệu USD cho Ukraine, bao gồm 4 hệ thống pháo phản lực HIMARS bổ sung.

Nga tuyên bố phá hủy 2 hệ thống tên lửa Harpoon ở Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/7 cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy 2 hệ thống tên lửa do Anh cung cấp cho Ukraine ở khu vực Odessa.

Argentina kêu gọi Nga và Mỹ đối thoại về Ukraine: Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Bali, Indonesia, Ngoại trưởng Argentina Santiago Cafiero ngày 8/7 đã kêu gọi những người đồng cấp Nga và Mỹ nối lại đối thoại để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Ukraine.

Ông Putin: Đòn trừng phạt Nga của phương Tây khiến giá năng lượng tăng đột biến: Hôm 8/7, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo biện pháp trừng phạt của phương Tây với Nga có nguy cơ khiến giá năng lượng tăng đột biến với người tiêu dùng thế giới.

G20 không thống nhất về Ukraine, Tổng thống Nga Putin ra cảnh báo mới: Các nhà ngoại giao hàng đầu tới từ các nước phát triển giàu có và lớn nhất thế giới G20 đã không tìm được điểm chung về cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine cũng như cách đối phó với các tác động toàn cầu của nó.

Điện Kremlin bình luận về tiềm lực quân sự không cân xứng giữa Nga và Ukraine: Những nhận định của Tổng thống Vladimir Putin rằng quân đội Nga ở Ukraine 'chưa thực sự bắt đầu bất cứ điều gì' chỉ đơn giản khẳng định Mocsow có ưu thế vượt trội hơn nhiều về sức mạnh quân sự, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay ngày 8/7.

Cựu chỉ huy NATO hối thúc Ukraine tấn công cầu Crimea dài nhất châu Âu của Nga: Tướng Philip Breedlove, người từng là Tổng tư lệnh NATO tại châu Âu từ 2013 - 2016 đã hối thúc Ukraine ném bom cầu Crimea và gọi đây là 'mục tiêu hợp pháp'.