Dự án Saigon Panorama 'treo' 2 thập kỷ: Có bị thu hồi theo Luật Đất đai 2024?
UBND quận Bình Thạnh (TP.HCM) vẫn đang đợi kết quả thanh tra từ Đoàn thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường về Dự án Saigon Panorama, thuộc lô 13-14 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh (TP.HCM) của chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Vinh Phát.
Thông tin đến Tạp chí Người Xây dựng tại Văn bản số 2801/UBND-QLĐT đề ngày 11/7/2024, UBND quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết: Ngày 8/7/2003, UBND Thành phố có Quyết định số 2720/QĐ-UB về việc thu hồi và giao đất cho Công ty Thanh niên xung phòng Thành phố HCM để đầu tư xây dựng Khu nhà ở cao tầng lô 13-14 (giai đoạn 2) tại Phường 22, quận Bình Thạnh.
Ngày 12/2/2007, UBND Thành phố có Văn bản số 919/UBND-ĐT chấp thuận chủ trương cho phép Công ty TNHHH nông sản Vinh Phát (nay là Công ty CP Đầu tư Vinh Phát) thay thế Công ty Thanh niên xung phòng làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở cao tầng lô 13-14 (giai đoạn 2).
Ngày 02/4/2007, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1365/QĐ-UBND về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định 2720/QĐ-UB ngày 18/7/2003, nội dung điều chỉnh bổ sung: “Giao phần diện tích đất thu hồi cho Công ty TNHH nông sản Vinh Phát để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại khu đất”. Cho đến nay, UBND quận Bình Thạnh chưa nhận được văn bản pháp lý liên quan việc Nhà nước giao đất cho Công ty Vinh Phát để thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở.

Dự án lô 13-14 (giai đoạn 2) có Quyết định số 6111/QĐ-UBND-QLĐT ngày 30/9/2010 của UBND quận Bình Thạnh về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 Khu phức hợp cao tầng văn phòng, thương mại – dịch vụ và căn hộ Phường 22 và Giấy phép quy hoạch số 59/GPQH ngày 23/7/2018 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc xác định chức năng công trình Khu phức hợp cao tầng Văn phòng, thương mại dịch vụ và căn hộ chung cư.
Hiện nay, theo UBND quận Bình Thạnh, khu đất dự án tại lô 13-14 (giai đoạn 2) đã được UBND Quận phối hợp với Công ty Vinh Phát hoàn tất công tác bồi thường, tái định cư và giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của UBND Thành phố, hiện là đất trống, được rào chắn quản lý, không có phát sinh hành vi về pháp luật đất đai.
UBND quận Bình Thạnh chưa nhận được kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đối với Dự án Saigon Panorama.Trước đó, vào ngày 20/6/2024, trao đổi với phóng viên Tạp chí Người Xây dựng, đại diện Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM cho biết, UBND TP.HCM vừa thành lập đoàn thanh tra để thanh tra toàn bộ dự án Saigon Panorama thuộc lô 13-14 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh (TP.HCM) của chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Vinh Phát. Cũng theo Sở Quy hoạch Kiến trúc, giai đoạn 1 (Khu 1) của dự án thì pháp lý vẫn là của Công ty Thanh niên Xung phong, giai đoạn 2 (Khu 2) đã “đổi chủ” sang Công ty Vinh Phát.
Theo thông tin mà Sở Quy hoạch – Kiến trúc cung cấp, dự án Saigon Panorama có diện tích khu vực quy hoạch tại khu 2 (giai đoạn 2) là 14.429,9m2, gồm lô A diện tích 2.660m2 và lô B diện tích 11.769,9m2. Về cơ cấu sử dụng đất, dự án có 6.493m2 đất xây dựng công trình, tỷ lệ 45% (văn phòng – lô A là 1.197m2, căn hộ kết hợp thương mại – dịch vụ - lô B là 5.296m2); đất sân vườn, giao thông nội bộ là 4.714m2; đất cây xanh, công viên là 2.180m2; Mật độ xây dựng chung (trên diện tích 14.429m2) là 45%; chung cư cao 37 tầng, văn phòng 33 tầng, thương mại dịch vụ 6 tầng; tổng diện tích sàn xây dựng (chưa kể tầng hầm, lửng, sân thượng vầ tầng kỹ thuật) khoảng 118.300m2…
Vào tháng 6/2023, Sở Kế hoạch-Đầu tư TPHCM đã có Văn bản số 6824/SKHĐT-KTĐN báo cáo UBND TPHCM về tình hình xử lý dự án đầu tư có sử dụng đất để chuẩn bị cho cuộc họp Tổ Công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư trên địa bàn.
Theo đó, tại Khu phức hợp cao tầng, thương mại dịch vụ và căn hộ tại phường 22, quận Bình Thạnh - Saigon Panorama của Công ty Cổ phần Đầu tư Vinh Phát, Văn phòng UBND TP.HCM có văn bản gửi Thanh tra Thành phố về dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở cao tầng Lô 13-14 (giai đoạn 2), phường 22, quận Bình Thạnh.
Ngày 22/3/2023, Thanh tra thành phố đã tổ chức cuộc họp với đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Ban Tiếp công dân Thành phố, UBND quận Bình Thạnh về xử lý đơn của công dân liên quan. Sau khi tổng hợp ý kiến của các cơ quan, Thanh tra Thành phố đã tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, UBND Thành phố đã có văn bản báo cáo Thanh tra Chính phủ về dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở cao tầng Lô 13-14 giai đoạn 2, phường 22, quận Bình Thạnh.
Thành lập từ năm 1992, Công ty Cổ phần Đầu tư Vinh Phát (Vinh Phat Investment Corporation) của doanh nhân Trần Ngọc Trung là một trong những doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu gạo hàng đầu Việt Nam. Về bất động sản, Vinh Phát hiện đang đầu tư các dự án như: Dự án khu dân cư Bình Điền Panorama, địa chỉ: E5/1 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, Bình Chánh, TP.HCM, diện tích 2,2 ha; Khu căn hộ Cao cấp Sài Gòn Panorama (Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM), diện tích 1,5ha; Dự án Lumera Beach đường Trần Hưng Đạo, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, diện tích 5,7ha; Khu đô thị Bắc Dương Đông 67 ha ở Phú Quốc (Kiên Giang); Nhà máy Vinh Phát Wilmar ở TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang, diện tích 6ha.
Theo thông tin từ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, vào ngày 25/1/2024, Vinh Phát có ký Hợp đồng thuê tài chính số B240120102 với Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Quốc tế CHAILEASE với tài sản cho thuê tài chính là lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu công suất 6.000kg/h (Hiệu: BK-TS-6.000/10kg/cm2).

Trước đó, ngày 27/09/2023, Vinh Phát cũng ký Hợp đồng thuê tài chính số B230925502 với CHAILEASE với tài sản cho thuê tài chính là nồi hơi nước với công suất hơi nước trên 15 tấn (Hiệu: COMBIPAC CPFD-160/10.54kg/cm2 (g) Husk).
Ngày 13/04/2023, Vinh Phát cũng ký Hợp đồng giao dịch bảo đảm số MGA-000420-2023 với Ngân hàng BPCE IOM Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh với tài sản đảm bảo là “Hàng tồn kho (bao gồm nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, hàng hoá thuộc mặt hàng lúa gạo...) và Khoản phải thu theo Hợp Đồng Thế Chấp số MGA-000420-2023 ngày 13/04/2023”…
Từ 1/8/2024, dự án 'án binh bất động’ sẽ bị thu hồi đất, miễn bồi hoànLuật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ năm thông qua ngày 18/01/2024.
Theo đó, từ ngày 1/8/2024, Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực. Một trong những điểm mới của luật này đó là sẽ chặn đứng tình trạng xin dự án rồi ngâm năm này qua tháng nọ, xóa tình trạng lãng phí đất đai khi Nhà nước thu hồi đất
Cụ thể, theo Khoản 8, Điều 81, Luật Đất đai 2024 quy định đất được Nhà nước giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao trên thực địa hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án sẽ bị thu hồi.
Trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng, chủ đầu tư được gia hạn sử dụng không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung cho Nhà nước khoản tiền tương ứng. Hết thời gian gia hạn, chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi mà không bồi thường.

Giá vàng ngày 11/8/2025: Trong nước neo cao, thế giới điều chỉnh nhẹ
11/08/2025, 11:21
Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ
06/08/2025, 11:36
Giá tiêu ngày 5/8: Tiếp tục neo cao 139.000–141.000 đồng/kg
05/08/2025, 09:37
Giá cà phê ngày 5/8: Trong nước tăng nhẹ lên 99.2–99.5 nghìn đồng/kg
05/08/2025, 09:33
65,5 triệu tấn hàng hóa thông qua cảng biển Hải Phòng
04/08/2025, 09:52
Nhập khẩu ô tô nửa đầu năm 2025 tăng mạnh
29/07/2025, 10:12'Mở khóa tự nhiên': Vinamilk biến rào cản thành vòng tuần hoàn xanh tại trang trại sinh thái
Không chỉ xây dựng thành công các trang trại bò sữa ở những vùng đất không thuận lợi, triết lý “mở khóa tự nhiên”, Vinamilk biến điều kiện khắc nghiệt thành lợi thế “xanh”, tạo vòng tuần hoàn gắn kết giá trị cộng đồng phát triển bền vững.
Vietjet tặng đại tiệc vé 0 đồng cho hành khách bay khắp muôn phương
Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng trong mùa hè, Vietjet mang đến chương trình ưu đãi vé chỉ từ 0 đồng (*) tặng kèm 20kg hành lý ký gửi cho các đường bay quốc tế (**).
Đột phá 6 HMO: Bước tiến dinh dưỡng của Vinamilk tại Diễn đàn dinh dưỡng lớn nhất Châu Á
Được mời tham gia với vai trò diễn giả duy nhất và đầu tiên đại diện Việt Nam tại Hội nghị Phát triển Châu Á 2025 (Growth Asia Summit), diễn ra tại Singapore từ ngày 15 đến 17/7/2025, Vinamilk cùng đột phá 6 HMO đã thu hút sự quan tâm lớn của Hội nghị bởi những đóng góp giúp thiết lập chuẩn dinh dưỡng mới cho trẻ em, đồng thời mở ra hướng đi mới cho ngành sữa khu vực khi giải quyết các trăn trở mang tính thời đại về việc “nuôi con bằng sữa mẹ”.
BSR - Hành trình chuyển đổi năng lượng và nhiên liệu xanh
Trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh lộ trình bắt buộc sử dụng nhiên liệu sinh học E10 từ đầu năm 2026 trên toàn quốc nhằm thực hiện các cam kết Net-Zero vào năm 2050, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đang tích cực triển khai thực hiện lộ trình này, trong đó có giải pháp phục hồi sản xuất Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất.
Giá cà phê hôm nay 16/7: Tăng thêm 200 đồng, giao dịch dè dặt
Giá cà phê hôm nay 16/7 tăng thêm 200 đồng/kg, giao dịch trong nước vẫn chậm do nông dân giữ hàng, doanh nghiệp xuất khẩu theo dõi sát thị trường thế giới.
Vietjet mở bán vé đường bay mới kết nối Đà Nẵng với Kuala Lumpur
Vietjet vừa mở bán vé đường bay kết nối Đà Nẵng, thành phố đáng sống nhất Việt Nam với thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.
Giá cà phê ngày 15/7: Tiếp tục đi ngang ở mức 90.300 đồng/kg
Giá cà phê sáng 15/7 ổn định tại mức 90.300 đồng/kg sau chuỗi giảm mạnh. Thị trường tạm lắng, nhà vườn và doanh nghiệp chờ tín hiệu rõ ràng hơn từ quốc tế.
Giá cà phê ngày 14/7: Tiếp tục giữ ở mức 90.300 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 14/7 vẫn neo ở mức 90.300 đồng/kg, thị trường ghi nhận giảm mạnh trong tuần nhưng hiện đang đi ngang, chờ tín hiệu mới.
Đề xuất tiếp tục giảm một nửa thuế bảo vệ môi trường với xăng
Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm một nửa thuế bảo vệ môi trường với xăng, 30% với nhiên liệu bay và 40% với dầu hỏa tới hết năm sau.