Dự báo khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa to đến rất to
Từ đêm 29 đến 31/8, Thanh Hóa đến Huế mưa to đến rất to 150–350mm, cục bộ trên 600mm; nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập lụt gia tăng, rủi ro thiên tai cấp 2.
Từ tối và đêm 29/8 đến hết ngày 31/8, các tỉnh Bắc Trung Bộ, trọng tâm là dải Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, được dự báo hứng một đợt mưa rất lớn do tác động của hoàn lưu một vùng áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Biển Đông.

Dự báo khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa to đến rất to.
Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết khu vực này sẽ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 150–350mm, nhiều nơi có thể vượt xa ngưỡng này, cục bộ trên 600mm; mưa tập trung mạnh về đêm và rạng sáng, cường suất mưa lớn có thời điểm dồn dập. Cùng thời gian, trung du và đồng bằng Bắc Bộ cũng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi rất to; Đà Nẵng mưa tăng trở lại. Riêng ngày 31/8, mưa tại Thanh Hóa đến Huế vẫn duy trì, lượng ước 50–100mm, có nơi trên 150mm, khiến nguy cơ ngập úng đô thị và vùng trũng tiếp tục ở mức cao.
Diễn biến bất lợi này gắn với sự dịch chuyển của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thêm khi áp sát dải ven biển từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế. Hình thế gây mưa được dự báo còn tương tác với đới gió mùa, khiến dải hội tụ ẩm hoạt động mạnh, tạo điều kiện cho mưa kéo dài nhiều ngày, xen giữa là các đợt mưa dông cường suất lớn trên 150mm trong ba giờ ở một số điểm. Trên biển, gió mạnh và sóng cao có xu hướng tăng, các vùng ven bờ Bắc Trung Bộ cần theo dõi chặt chẽ cảnh báo gió giật và triều kết hợp để chủ động phương án neo đậu tàu thuyền, bảo đảm an toàn khu nuôi trồng thủy sản. Ở đất liền, những khu vực sườn dốc, taluy đường giao thông và các điểm từng xảy ra sạt lở cần đặc biệt cảnh giác vì nền đất đã bão hòa nước sau các trận mưa lớn trước đó, chỉ một đợt mưa dồn dập nữa là có thể kích hoạt lũ quét, sạt lở với tốc độ rất nhanh.
Cơ quan khí tượng cũng đã nâng mức cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn tại dải từ Thanh Hóa đến Quảng Trị lên cấp 2, đồng nghĩa yêu cầu các địa phương chuyển trạng thái ứng phó cao hơn, huy động lực lượng trực canh, kiểm tra điểm xung yếu, bố trí rào chắn cảnh báo tại ngầm tràn, đường qua suối và các khu vực nước chảy xiết. Trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ qua đèo dốc, cần tăng cường trực gác để kịp thời hướng dẫn, phân luồng khi xuất hiện sạt lở, đồng thời chuẩn bị vật tư, máy móc khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trong bối cảnh mưa kéo dài. Với các hồ chứa nhỏ đã đầy nước sau bão số 5, đơn vị quản lý phải thường trực vận hành, theo dõi sát mực nước và phương án điều tiết, tránh dồn áp lực xuống hạ du vào giờ mưa cực đoan.
Cùng với cảnh báo chuyên môn từ đơn vị khí tượng, cơ quan quản lý nhà nước đã phát đi yêu cầu khẩn trương ứng phó. Theo văn bản chỉ đạo mới ban hành, các tỉnh, thành từ Bắc Bộ đến Đà Nẵng phải chủ động rà soát các khu dân cư ven sông suối, chân sườn dốc, vùng trũng thấp; sẵn sàng phương án di dời, sơ tán người dân tại nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu; đồng thời kiểm soát nghiêm không cho người và phương tiện qua ngầm tràn, khu vực nước xiết; bố trí lực lượng hỗ trợ giao thông an toàn, khơi thông các điểm tắc nghẽn dòng chảy và gia cố tạm thời các vị trí đê kè, công trình xung yếu. Hệ thống thông tin cơ sở cần tăng mật độ phát sóng cảnh báo mưa lớn, lũ, sạt lở, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh đến tận thôn bản, đặc biệt tại các địa phương vừa chịu thiệt hại do bão số 5.
Với người dân, giai đoạn 29–31/8 là thời điểm cần theo dõi sát dự báo, tuyệt đối không đi qua suối, ngầm tràn khi có nước chảy xiết; không trú mưa dưới gốc cây, gần cột biển quảng cáo, trạm biến áp; gia cố lại mái tôn, cửa sổ, kiểm tra thoát nước quanh nhà; chuẩn bị sẵn vật dụng dự phòng như đèn pin, sạc dự phòng, thuốc men thiết yếu. Các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp ở vùng trũng cần nhanh chóng kiểm tra hệ thống bơm tiêu, nắp hố ga, cống thoát nước, có phương án bảo vệ kho chứa vật tư, thiết bị và dữ liệu nếu xảy ra ngập kéo dài. Ngành giáo dục, y tế, giao thông… cân nhắc điều chỉnh kế hoạch hoạt động tùy theo diễn biến thực tế để bảo đảm an toàn cho học sinh, bệnh nhân và người tham gia giao thông.
Cùng chủ đề
Giá cà phê ngày 23/9: Tăng nhẹ nhờ lực đẩy từ thị trường quốc tế
Áp thấp nhiệt đới mới sắp hình thành trên Biển Đông, cần cảnh giác
Giá cà phê ngày 10/7: Đi ngang, dao động 93.300–93.800 đồng/kg
Áp thấp nhiệt đới gây thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông
Người dân Hà Tĩnh chạy lũ giữa mùa hè do thời tiết cực đoan

Hơn 1,8 triệu gia đình ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh mất điện do bão
29/09/2025, 14:55
Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm, bảo vệ môi trường lưu vực sông Tô Lịch
26/09/2025, 09:33
Đêm nay 26/9 bão Bualoi sẽ vào biển Đông, hướng về miền Trung nước ta
26/09/2025, 09:30
Các khu vực dự kiến chịu ảnh hưởng của siêu bão Ragasa
22/09/2025, 10:16
Đêm nghệ thuật sử thi tái hiện huyền thoại bến phà Long Đại
19/09/2025, 16:40
Hoàn lưu bão Mitag có thể gây mưa lớn cho miền Bắc
19/09/2025, 10:45
Việt Nam cần huy động hàng chục tỷ USD cho thích ứng biến đổi khí hậu
19/09/2025, 10:04
Thanh Hóa chuyển đổi 4,95 ha rừng trồng sang mục đích khác
18/09/2025, 09:17
Hà Nội xây công viên hai bên bờ sông Tô Lịch
11/09/2025, 10:55Nghệ An: Xuất hiện vết nứt dài trên núi gần Quốc lộ 7A
Mấy ngày qua, người dân xã Tương Dương (Nghệ An) phát hiện một vết nứt dài khoảng hơn 50m, sâu hơn 1m cách Quốc lộ 7A khoảng 50m, có nguy cơ sạt lở đe dọa đến người tham gia giao thông.
Hưng Yên: Tăng tốc giải phóng mặt bằng, đón đầu cơ hội từ cao tốc CT.08
Hưng Yên đang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc CT.08, tuyến Ninh Bình - Hải Phòng. Với gần 97% diện tích đất nông nghiệp đã thu hồi, tỉnh thể hiện vai trò tiên phong, góp phần kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển.
Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu và ổn định thị trường gạo
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các hiệp hội triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để đẩy mạnh xuất khẩu gạo, bảo đảm an ninh lương thực.
Dự báo thời tiết: Từ chiều nay 9/9 miền Bắc có mưa to tới rất to
Từ chiều nay 9/9, miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to, nhiều tỉnh trung du và miền núi nguy cơ lũ quét, sạt lở; đồng bằng và Hà Nội cảnh báo ngập úng đô thị.
3,2 triệu khách hàng bị tăng 30% tiền điện so với tháng 7
Theo thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong tháng 8 có 3,2 triệu khách hàng sử dụng điện sinh hoạt tăng tiền điện 30% so với tháng 7.
Bão Tapah gây mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, cảnh báo lũ quét và sạt lở
Bão Tapah không đổ bộ trực tiếp nhưng gây mưa lớn từ 9–11/9 tại Bắc Bộ; nguy cơ lũ quét, sạt lở cao ở vùng núi và trung du, ven biển có gió giật mạnh.
Thấy gì từ việc T&T Group của bầu Hiển thần tốc hoàn thành đường truyền tải điện từ Lào về Việt Nam?
Ngay trước thềm lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển, còn được gọi là “bầu Hiển”, đã thần tốc hoàn thành đường truyền tải điện từ Nhà máy điện gió Savan 1 (Lào) về tới biên giới Việt Nam.
Chủ tịch nước Lương Cường gửi thư cho thầy cô giáo, học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới
Nhân dịp khai giảng năm học mới 2025 - 2026, Chủ tịch nước Lương Cường đã có thư gửi ngành Giáo dục.
Triển lãm Thành tựu đất nước mở cửa đến 15/9
Nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách, Triển lãm "80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" chính thức kéo dài thời gian mở cửa đến ngày 15/9 (Thứ Hai).