Du lịch Việt Nam phục hồi ấn tượng trong năm 2022
Năm 2022 đánh dấu sự trở lại của ngành du lịch sau đại dịch Covid-19 với kết quả nhận được 16 giải thưởng du lịch, tiếp tục khẳng định thương hiệu, vai trò và vị thế của du lịch Việt Nam trong khu vực và toàn thế giới.

Năm 2022 đánh dấu sự trở lại của ngành du lịch sau đại dịch Covid-19 với quyết định thời điểm mở cửa du lịch đúng đắn và sớm so với các nước trong khu vực.
Chính sách kịp thời, đúng đắn
Năm 2022 đánh dấu sự trở lại của ngành du lịch sau đại dịch Covid-19 với quyết định thời điểm "mở cửa" du lịch vô cùng đúng đắn và sớm so với các nước trong khu vực. Mặc dù Việt Nam nằm trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi có mức độ phục hồi chậm so với thế giới nhưng Việt Nam đã "mở cửa" sớm, "mở cửa" thuận lợi.
Cũng trong năm 2022, ngành du lịch đã chủ động, linh hoạt để phục hồi các hoạt động du lịch ở mọi phương diện, từ thị trường nội địa đến quốc tế. Cho đến nay, trung bình công suất sử dụng phòng khách sạn 11 tháng đạt 35%, điều này phản ánh những nỗ lực của ngành đã được đền đáp bằng sự quay trở lại của khách du lịch. Các công ty lữ hành, các hãng vận chuyển, các cơ sở dịch vụ đã thu hút lao động trở lại, đồng thời có những chương trình, kế hoạch kích cầu, thu hút khách du lịch và đạt được một số kết quả nhất định.
Với chính sách mở cửa, phục hồi các hoạt động du lịch bao gồm du lịch quốc tế và nội địa. Từ ngày 15/3/2022, du lịch Hà Nội đã bắt đầu đón khách du lịch quốc tế, khách du lịch nội địa tăng trưởng mạnh. Ước cả năm 2022, tổng số lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 18,7 triệu lượt khách, tăng gấp 1,87 lần so với kế hoạch và 4,7 lần so với năm 2021, bằng 64,7% lượng khách năm 2019.
Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 1,5 triệu lượt khách, đạt chỉ tiêu Kế hoạch và bằng 21,4% lượng khách quốc tế đến Hà Nội năm 2019 (năm 2021 Thủ đô Hà Nội không đón khách du lịch quốc tế do ảnh hưởng của dịch F-19); khách du lịch nội địa ước đạt 17,2 triệu lượt khách, tăng gấp 2,15 lần so với Kế hoạch và 4,3 lần so với năm 2021, bằng 78,5% lượng khách du lịch nội địa năm 2019.
Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 60 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 1,68 lần so với Kế hoạch và 5,3 lần so với năm 2021 và bằng 57,8% tổng thu từ khách du lịch năm 2019.
Đặc biệt, tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2022 - khu vực châu Á và châu Đại Dương, Du lịch Việt Nam đã nhận được 16 giải thưởng du lịch, tiếp tục khẳng định thương hiệu, vai trò và vị thế của du lịch Việt Nam trong khu vực và toàn thế giới.
Ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, việc tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022 đã mang lại hiệu quả cao trong việc thu hút đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch và hoạt động xúc tiến quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam, tạo nên bức tranh đầy màu sắc và hấp dẫn của ngành du lịch Việt Nam khi khép lại hoạt động du lịch năm 2022.
"Thông qua các sự kiện, hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2022 đã nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân về vai trò của du lịch trong phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19, phát huy vai trò của cộng đồng là chủ thể tham gia du lịch. Năm Du lịch quốc gia cũng là cơ hội để các địa phương, điểm đến phát huy, quảng bá các nét đẹp văn hóa, các lễ hội và di sản, đầu tư phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch đa dạng, hấp dẫn với chất lượng tốt… Các hoạt động văn hóa, du lịch hướng đến “xanh”, bền vững được phát huy hiệu quả", Thứ trưởng nhấn mạnh.
Mở cửa du lịch, khách quốc tế tăng mạnh
Là địa phương đầu tiên mở cửa đón khách quốc tế, thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã có nhiều tín hiệu tích cực trong việc phục hồi và phát triển du lịch. Từ hơn 200 du khách Hàn Quốc là đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc sau 2 năm tạm ngưng do dịch Covid-19 theo chương trình “hộ chiếu vaccine” trong bối cảnh bình thường mới, đến nay, số khách quốc tế đến “đảo ngọc” này đã tăng lên gần 200.000 lượt khách.
Theo số liệu của ngành du lịch tỉnh Kiên Giang, khách quốc tế đến thành phố Phú Quốc trong tháng 11/2022 là gần 40.000 lượt khách trong tổng số hơn 324.000 lượt du khách, tăng 4% so với tháng trước. Lũy kế 11 tháng của năm 2022, thành phố Phú Quốc đón hơn 4,7 triệu lượt du khách, tăng 146,3% so cùng kỳ, vượt 25% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế là gần 192.000 khách, vượt 6,5% kế hoạch năm. Doanh thu từ du lịch ước đạt gần 7.300 tỷ đồng, tăng 238,6% so với cùng kỳ, vượt 8% kế hoạch năm.
Tương tự, việc mở cửa hoàn toàn du lịch từ ngày 15/3/2022 đã tạo “cú hích” để du lịch Quảng Bình trở lại với “quỹ đạo” phát triển. Hoạt động du lịch lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành năm 2022 phục hồi nhanh và mạnh mẽ với tốc độ tăng cao so với năm 2021. Doanh thu lưu trú năm 2022 đạt 447,5 tỷ đồng, gấp 5 lần so với năm 2021. Doanh thu du lịch lữ hành đạt 352 tỷ đồng, gấp 5 lần so với năm 2021. Tổng lượng khách du lịch ước đạt hơn 2 triệu lượt khách, gấp 3,53 lần so với năm 2021 và đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 30.000 lượt khách, gấp 5,4 lần so với năm 2021, đạt 307% so với kế hoạch.
Sau Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á (EATOF) lần thứ 17 được tổ chức tại Quảng Ninh, tỉnh đã đón nhiều đoàn khách quốc tế với số lượng lớn. Ngày 15/11, Quảng Ninh đã đón đoàn 650 khách đến từ tỉnh Sarawak (Malaysia), một trong những thành viên EATOF.
Tính chung năm 2022, Quảng Ninh ước tính đón được 11,6 triệu lượt khách, cao gấp 2,6 lần so với năm 2021, tăng 21,7% so với kế hoạch (9,5 triệu khách). Tổng doanh thu du lịch đạt ước đạt 25.172 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với năm 2021, tăng 32,5% so với kế hoạch.
Riêng 11 tháng năm 2022, thành phố đón 6,73 triệu lượt du khách, bằng 4,4 lần so với cùng kỳ năm 2021, gấp 1,5 lần so với kịch bản tăng trưởng, trong đó khách quốc tế 288.600 lượt; tổng thu từ du lịch đạt 13.631 tỷ đồng, gấp 5,8 lần so với cùng kỳ năm 2021, tăng gần gấp đôi so với kịch bản tăng trưởng.
Năm 2023, Hạ Long tập trung triển khai Đề án phát triển du lịch thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó ưu tiên xây dựng và hình thành một số sản phẩm du lịch mới.
Cùng chủ đề
Ông Nguyễn Việt Lộc làm Tổng biên tập của Tạp chí Vietnam Traveller
Gỡ nút thắt để du lịch Việt Nam thu hút du khách quốc tế
Du lịch Việt Nam đã đón hơn 1,44 triệu lượt khách quốc tế
Du lịch Việt Nam khởi sắc với nhiều hoạt động thú vị từ offline đến online
Chào mừng SEA Games 31, Hà Nội tổ chức hàng loạt tour du lịch đặc sắc

Độc đáo đêm hội ẩm thực 'Đậm đà hương vị Phù Hoa'
27/11/2023, 05:41
Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 kéo dài thêm 2 ngày
27/11/2023, 05:40
Khai mạc Tuần 'Đại đoàn kết các Dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam 2023'
25/11/2023, 09:04
Ninh Bình: Mùa lau trắng nở rộ
24/11/2023, 09:04
Tháp nước trăm tuổi Hàng Đậu đang gây sốt có gì đặc biệt?
22/11/2023, 10:12
Hội thi giáo viên tài năng duyên dáng trường Mầm non Hoa Ban
20/11/2023, 11:47
Du lịch Sơn La qua những áng văn chương
18/11/2023, 06:32
Văn Cao - Người đi để lại thương nhớ ngân xa
16/11/2023, 09:10
Vẻ đẹp cúc họa mi hút hồn giới trẻ Hà Nội
09/11/2023, 22:05Hội An - Thành viên mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2023
Chiều 31/10, TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) chính thức được Ban thư ký Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO đã xác nhận là đại diện tiếp theo của Việt Nam chính thức tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO, trong lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian.
Khai thác tiềm năng Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng góp phần phát triển du lịch
Du lịch địa chất là một loại hình mới trong lĩnh vực du lịch, mở ra một kỷ nguyên mới của trách nhiệm xã hội và du lịch thân thiện với môi trường. Công viên địa chất (CVĐC) thúc đẩy một mô hình bảo vệ tích hợp giữa bảo tồn các đặc điểm và di sản địa chất nổi bật, đồng thời khuyến khích các cơ hội giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội.
Tháng 11 rồi rủ nhau đi ngắm hoa dã quỳ từ Bắc vào Nam ngay thôi!
Màu vàng rực, mọc thành những bụi cao của hoa dã quỳ đã tạo nên không cảnh mộng mơ khiến giới trẻ đổ xô “sống ảo”. Hai tháng cuối năm cũng là thời điểm hoa nở rộ, rực rỡ và lung linh nhất. Cùng đi lên chuyến xe ngắm hoa dã quỳ từ Bắc vào Nam nào!
Seoul - Mùa đẹp nhất
Chúng tôi đến Seoul (thủ đô của đất nước Hàn Quốc) vào giữa tháng 10, đó là mùa đẹp nhất ở xứ sở Kim chi, bởi đang là thu và đang là mùa lá đổi màu.
Yên Bái: Lễ hội đền Đông Cuông để lại nhiều ấn tượng cho du khách
Đền Đông Cuông trở thành ngôi đền nổi tiếng có giá trị tâm linh của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái được du khách thập phương biết đến và lui tới cầu nguyện.
Người nổi tiếng đừng tạo ra bi kịch
Thật ra thì có những nghệ sĩ, người mẫu không phải là người nổi tiếng, không hoàn toàn đúng khi được gọi là nghệ sĩ nổi tiếng. Họ chỉ là người được nhiều người biết mặt, biết tên mà thôi. Nhưng họ đã nhầm và tự tạo ra bi kịch.
Trải nghiệm nghệ thuật 'Đêm Hà Nội - Điểm chạm của những cảm xúc'
Để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đêm, ngày 28 và 29/10 tới đây, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp ra mắt sản phẩm tour đêm - Không gian trải nghiệm nghệ thuật chiếu sáng với tên gọi "Đêm Hà Nội - Điểm chạm của những cảm xúc" với nhiều hoạt động phong phú.
Ra mắt trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt 'Huyền thoại tuổi thanh xuân'
10 nữ anh hùng tại Ngã ba Đồng Lộc đã hy sinh khi còn đang ở lứa tuổi thanh xuân. Người nhỏ nhất 17 tuổi và người lớn nhất mới 24 tuổi. Vở kịch “Huyền thoại tuổi thanh xuân" đã truyền đi thông điệp sâu sắc tới các thế hệ trẻ hôm nay rằng: Hãy sống một đời đáng sống.
Tại sao người mẫu Ngọc Trinh bị khởi tố, bắt tạm giam?
Chiều ngày 19/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (PC01) ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam người mẫu Ngọc Trinh.