Đường đi bộ 64 tỉ ven sông Tô Lịch, hoang tàn, nhếch nhác
Sau hơn 2 năm đưa vào sử dụng, đường đi bộ ven sông Tô Lịch tạm dừng hoạt động để phục vụ Dự án xử lý nước thải Yên Xá. Tuyến đường “trị giá” 64 tỉ trở nên hoang tàn, nhếch nhác thành nơi tập kết rác, phóng uế,…
Trung tuần tháng 7/2022, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thực hiện “đóng” đường đi bộ ven sông Tô Lịch để đảm bảo an toàn tại công trường thi công dự án xử lý nước thải Yên Xá.
Tháng 1/2019, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã đầu tư xây dựng tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch với tổng kinh phí 64 tỉ đồng. Đây là một hạng mục nằm trong dự án xén mở rộng đường Láng đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở (quận Đống Đa).
Tuyến đường đi xe đạp, đi bộ dọc sông Tô Lịch được Sở Giao thông Vận tải đầu tư xây dựng đưa vào hoạt động từ năm 2019.
Ý tưởng làm con đường ven sông là quá tuyệt, nó sẽ góp phần thay cảnh quan đô thị, con sông Tô Lịch sẽ đẹp hơn, thoáng hơn và thơ mộng hơn.
Thời điểm tuyến phố được đưa vào sử dụng, người dân nơi đây mừng rỡ vì có tuyến đường sạch đẹp, thông thoáng dành cho người đi xe đạp, đi bộ, tập thể dục thể thao dọc sông Tô Lịch.
Sau hơn 2 năm đưa vào hoạt động, tuyến đường đi bộ dọc sông Tô Lịch tạm thời đóng cửa từ trung tuần tháng 7/2022.
Ngăn cách giữa tuyến đường đi bộ dọc sông Tô Lịch với đường Láng là đảo cây xanh có chiều rộng trung bình từ 3m - 5m.
Người dân trong khu vực ven sông vui mừng vì có được con đường đẹp. Thành phố Huế có con đường đi bộ ven sông Hương nổi tiếng, là nơi người dân địa phương sinh hoạt, thể dục, hóng mát và cũng là điểm đến của du khách. Đường đi bộ ven sông Tô Lịch cũng có tham vọng đó, ít nhất cũng phục vụ người dân trong khu vực.
Tuyến đường bị Dự án xây dựng hạ tầng Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá nuốt trọn.
Thế nhưng, chỉ hơn 2 năm sau khi đưa vào hoạt động tuyến đường đi bộ dọc sông Tô Lịch đã buộc phải tạm thời đóng của từ trung tuần tháng 7/2022 để đảm bảo an toàn tại công trường thi công dự án xử lý nước thải Yên Xá.
Dọc tuyến đường từ Ngã Tư Sở có tất cả 20 điểm rào chắn kín trên tuyến đi bộ dọc đường Láng. Do vậy, tuyến đường không còn phù hợp, đảm bảo an toàn với người đi bộ, đi xe đạp tập thể dục tại đây.
Suốt dọc tuyến đường có 20 điểm rào chắn kín
Do vậy, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã đề xuất Sở GTVT cho phép tạm dừng không khai thác tuyến đường đi bộ trong thời gian thực hiện dự án cho đến khi hoàn thành bàn giao công trình. Bố trí hai đầu tuyến đường biển báo thông báo dừng khai thác và tổ chức rào chắn.
Các hạng mục dự án thi công là đào các hố sâu tại một phần vị trí mặt đường đi bộ để xây các giếng thi công kỹ thuật, sau đó sẽ làm các hố ga thu gom, xử lý nước thải. Theo tiến độ, sau khi xây xong các hố ga thu nước, đơn vị thi công sẽ lắp đặt các đường ống dẫn nước thải về nhà máy ở Yên Xá (Thanh Trì) để xử lý.
Bên trong một điểm rào chắn đối diện 1036 đường Láng.
Theo ông Đặng Việt Trung, Phó Giám đốc Ban Hạ tầng và nông nghiệp Hà Nội (chủ đầu tư dự án) cho biết, sau khi hoàn thành gói thầu xây nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, các đơn vị thi công đang tập trung thi công các gói thầu giếng kỹ thuật. Toàn bộ dự án có hơn 100 giếng kỹ thuật, bắt đầu từ đoạn đầu sông Tô Lịch ở Tây Hồ đến nhà máy ở Thanh Trì.
Theo ông Trung, các giếng kỹ thuật này với chiều rộng từ 7 - 8 mét, sâu 14 mét, khi thi công dự án giếng kỹ thuật có chức năng là nơi đưa hệ thống thiết bị xuống để khoan ở lòng đất, sau đó đưa ống dẫn nước vào; sau khi dự án thi công xong, giếng kỹ thuật sẽ là các hố ga thu gom nước thải, cửa kỹ thuật bảo dưỡng, bảo trì.
Sau hơn một tháng bị rào chắn, tuyến đường đi bộ trở nên nhếch nhác, xuống cấp trông thấy.
Ông Trung cho biết, từ giếng kỹ thuật, việc lắp đặt đường ống sẽ được khoan ngầm nên dự án không đào mặt đường, bờ kè dọc sông Tô Lịch.
Về việc đóng đường dạo ven sông Tô Lịch, ông Trung cho biết, để đảm bảo trong quá trình thi công, việc đóng đường đi bộ phải thực hiện, tuy nhiên Ban Hạ tầng và nông nghiệp cũng yêu cầu các nhà thầu thực hiện phương án thi công nhanh gọn, thi công xong đoạn nào hoàn trả mặt bằng đoạn đóchậm nhất đến tháng 12/2024 đoạn thi công chậm nhất của dự án sẽ xong.
Đây trở thành nơi tập kết rác thải xây dựng.
Xung quanh việc tạm dừng hoạt động tuyến đường đi bộ để phục vụ thi cônglắp đặt các ống dẫn nước thải nhiều ý kiến cho rằng, đơn vị thi công sẽ tiếp tục đào bờ kè, mặt đường đi bộ vừa được xây xong để thi công dự án, điều này sẽ gây nên sự lãng phí, tốn kém.
Con đường bị hư hại, đảo cây xanh bị phá bỏ một phần, cây cỏ mọc um tùm, số tiền 64 tỉ đầu tư cho công trình này rất không hiệu quả.
Cả thủy tinh vỡ cũng được vứt bở ngay lối ra vào công trường tiếp giáp với đường Láng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khu vực này.
Trong khi đó là hai công trình đều của thành phố Hà Nội, nhưng đã không tính toán để triển khai thực hiện hợp lý, hiệu quả, không gây lãng phí ngân sách.
Nếu làm con đường đi bộ ven sông Tô Lịch, để rồi sau đó ngăn lại không cho đi bộ, vì phải thi công dự án xử lý nước thải, thì làm để làm gì.
Tại sao không để xây dựng xong dự án xử lý nước thải, làm cho sông Tô Lịch sạch sẽ, không còn mùi hôi thôi, rồi hãy làm con đường ven sông?
Một phần đảo cây xanh cũng bị quây rào làm công trường thi công.
Hàng loạt cây hoa được trồng lại sau khi thi công hạ tầng dự án xử lý nước thải Yên Xá.
Rác thải tập kết ngay phía trước tấm biển cấm đổ rác.
Bên trong một điểm rào chắn công trường.
Phía ngoài cổng công trường luôn có biểm cấm vào, cấm đổ rác.
Đường đi bộ trở thành nơi tập kết rác thải, phóng uế.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chủ đề
Huế xây dựng tuyến đường đi bộ kéo dài ở hai bờ sông Hương
Cận cảnh con đường đi bộ đưa du khách đến gần hơn với dòng sông Hương
Tin tai nạn giao thông mới nhất 23/3: BOT Cai Lậy tiếp tục bị hoãn thu phí, xe máy tràn vào con đường đi bộ ở Hà Nội
Cận cảnh cây cầu gỗ lim nức tiếng ở Cố đô Huế trước ngày khánh thành
Xe tải lao vào đám đông ở Canada, ít nhất 10 người chết
Nhu cầu sạc xe điện góp phần gây áp lực lên hệ thống cung ứng điện
01/04/2026, 11:38
Khẩn cấp đầu tư 3 dự án chống ngập nghìn tỷ ở Hà Nội
31/03/2026, 15:58
Thực hiện chuyển đổi giao thông xanh không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu
26/03/2026, 10:13
Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng
25/03/2026, 10:14
Việt Nam và Nga ký hiệp định về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân
24/03/2026, 14:20Công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Hội đồng bầu cử quốc gia quyết nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Thủ tướng: Dứt khoát không để thiếu xăng, dầu cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng
Thủ tướng nêu rõ mục tiêu dứt khoát không để thiếu năng lượng nói chung và xăng dầu nói riêng cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ tình hình nào.
Doanh nhân trẻ Đỗ Vinh Quang trúng cử đại biểu HĐND Hà Nội
Ở tuổi 31, Đỗ Vinh Quang trở thành đại biểu doanh nhân trẻ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XVII, mang theo kỳ vọng thúc đẩy cải cách thể chế, phát triển kinh tế tư nhân và định hình mô hình tăng trưởng bền vững.
T&T Group và SHB đồng hành cùng Bộ Công an xây dựng Trường mầm non Hoàng Văn Thụ tại Lạng Sơn
Đồng hành cùng Bộ Công an, Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB tài trợ 25 tỷ đồng để xây dựng Trường mầm non Hoàng Văn Thụ (xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn), góp phần hoàn thiện hạ tầng giáo dục cơ sở, tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực tại địa phương.
Nguồn nước dồi dào, chưa xuất hiện dấu hiệu căng thẳng về hạn hán hay thiếu nước
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đầu tháng 3, tình hình thủy văn trên các lưu vực sông chính trên cả nước tương đối ổn định, nguồn nước nhìn chung ở mức khả quan, nguy cơ hạn hán và thiếu nước chưa đáng lo ngại.
Sau hơn nửa năm thí điểm xăng E10, người dùng đang trải nghiệm ra sao?
Xăng E10 là một loại nhiên liệu tiêu chuẩn được pha trộn từ 90% xăng truyền thống và 10% ethanol, một loại cồn cháy sạch được sản xuất từ các nguyên liệu nông nghiệp. Tại các quốc gia như Philippines, Thái Lan, Hoa Kỳ, Canada và Vương quốc Anh, E10 được sử dụng như loại nhiên liệu tiêu chuẩn bán tại các trạm xăng nhờ khả năng giúp giảm lượng khí thải gây hại từ phương tiện giao thông và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu dầu mỏ.
Hà Nội dự tính chuyển đất các trường đại học sau di dời khỏi nội đô thành nhà ở xã hội
Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch 107 về nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước của thành phố.
Vùng phát thải thấp Hà Nội: Thí điểm từ lõi nhỏ, mở rộng theo lộ trình
Thành phố Hà Nội sẽ thí điểm vùng phát thải thấp tại lõi Hoàn Kiếm nhằm kiểm soát nguồn ô nhiễm từ giao thông, mở đầu lộ trình hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại khu vực nội đô.
Thái Nguyên chi hơn 30 tỷ đồng lập khu tái định cư cho vùng ngập lụt
Khu tái định cư 4ha tại xã Văn Lang sẽ bố trí chỗ ở cho 42 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão Matmo, với hạ tầng đồng bộ, hướng tới ổn định lâu dài.





























