Hà Nội hướng tới đô thị không phát thải: Loại bỏ xe máy chạy xăng dầu trong vành đai 1 từ giữa năm 2026
Hà Nội đang bước vào một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ trong công cuộc bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển giao thông xanh và xây dựng đô thị phát thải thấp.
Ảnh minh họa
Theo Chỉ thị số 20 vừa được ban hành ngày 12/7/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm loại bỏ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong khu vực trung tâm, bắt đầu từ giữa năm 2026.
Chấm dứt xe máy chạy xăng dầu trong Vành đai 1 từ 1/7/2026
Cụ thể, kể từ ngày 1/7/2026, Hà Nội phải đảm bảo không còn xe máy, mô tô chạy bằng xăng dầu lưu thông trong phạm vi Vành đai 1 - khu vực trung tâm vốn đông đúc, ô nhiễm và thường xuyên ùn tắc. Đây được xem là bước đi quan trọng để giảm thiểu phát thải khí nhà kính, cải thiện chất lượng không khí và nâng cao sức khỏe cộng đồng.
Tiếp theo đó, từ ngày 1/1/2028, thành phố sẽ mở rộng phạm vi hạn chế, không chỉ dừng lại ở xe máy mà còn bao gồm cả ô tô cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong khu vực từ Vành đai 1 đến Vành đai 2. Đến năm 2030, mục tiêu là cấm hoàn toàn xe cá nhân chạy xăng, dầu trong phạm vi Vành đai 3 - tạo tiền đề để chuyển đổi hoàn toàn sang phương tiện sạch trên toàn thành phố.
Phát triển vùng phát thải thấp, giao thông xanh và cơ sở hạ tầng hỗ trợ
Thành phố Hà Nội được giao nhiệm vụ lập và công bố Đề án vùng phát thải thấp (LEZ) trong quý III/2025. Giai đoạn 2025-2030, vùng LEZ sẽ được thí điểm tại quận Hoàn Kiếm và Ba Đình - những khu vực tập trung nhiều cơ quan hành chính, khách du lịch và hoạt động thương mại. Sau đó, mô hình này sẽ được mở rộng sang các địa bàn khác, với mục tiêu đến năm 2031, vùng phát thải thấp sẽ trở thành quy định bắt buộc tại các khu vực có mức độ ô nhiễm cao.
Để hỗ trợ lộ trình chuyển đổi này, Hà Nội cần xây dựng mạng lưới giao thông công cộng đa phương thức - bao gồm xe buýt điện, tàu điện, kết nối liên hoàn giữa các khu dân cư đông đúc, khu công nghiệp và các điểm trung chuyển lớn. Bên cạnh đó, hệ thống trạm sạc, dịch vụ kỹ thuật cho phương tiện năng lượng sạch cũng sẽ được mở rộng, đảm bảo người dân có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường.
Tăng phí với xe chạy xăng dầu, hỗ trợ phương tiện sạch
Nhằm khuyến khích người dân chuyển đổi sang phương tiện không phát thải, thành phố sẽ áp dụng các chính sách tài chính linh hoạt. Dự kiến, Hà Nội sẽ ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe điện; đồng thời, tăng lệ phí trước bạ, phí đăng ký và giá trông giữ đối với các phương tiện chạy xăng, dầu trong nội đô.
Đáng chú ý, từ quý IV/2025, Hà Nội cũng sẽ thí điểm cấm sử dụng đồ nhựa dùng một lần tại các nhà hàng, khách sạn, quán ăn nằm trong khu vực Vành đai 1 - một động thái nhằm giảm rác thải nhựa, bảo vệ môi trường sống và cảnh quan đô thị.
Siết chặt kiểm soát ô nhiễm, xử lý nghiêm vi phạm
Không chỉ chú trọng đến lĩnh vực giao thông, Chỉ thị 20 còn đặt ra yêu cầu cao trong việc xử lý ô nhiễm môi trường kéo dài tại các đô thị, khu công nghiệp, làng nghề và lưu vực sông. Chính phủ yêu cầu các địa phương chấm dứt tình trạng ô nhiễm không được xử lý dứt điểm trong thời gian dài, đồng thời nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
Bộ Công an được giao chủ trì công tác điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về môi trường, đặc biệt chú trọng đến các hành vi tiêu cực, thiếu trách nhiệm, tham nhũng, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
Hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường và dữ liệu quốc gia
Một trong những yêu cầu trọng tâm khác là xây dựng hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục tại các khu công nghiệp, khu dân cư có nguồn phát thải lớn. Toàn bộ dữ liệu quan trắc sẽ được kết nối với cơ sở dữ liệu môi trường cấp tỉnh, tích hợp vào Cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia, và tiến tới liên thông với Trung tâm dữ liệu quốc gia.
Danh sách các cơ sở bắt buộc phải lắp đặt, đã hoặc chưa lắp đặt thiết bị quan trắc sẽ được công bố công khai, minh bạch - nhằm tạo áp lực giám sát từ cộng đồng và thúc đẩy doanh nghiệp tuân thủ.
Ưu đãi đầu tư vào công nghệ xử lý chất thải, phát triển giao thông không phát thải
Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ rà soát, bổ sung chính sách thu phí khí thải đối với phương tiện giao thông; đồng thời xây dựng cơ chế ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ xử lý chất thải, năng lượng sạch và phát triển giao thông xanh.
Các địa phương và bộ ngành cũng được yêu cầu ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo, công nghệ số vào công tác giám sát, cảnh báo và xử lý vi phạm môi trường. Mô hình hợp tác công - tư (PPP) sẽ được đẩy mạnh để thu hút đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật - bao gồm hệ thống xử lý rác thải, nước thải, trạm sạc, bến xe điện và phương tiện công cộng không phát thải.
Cùng chủ đề
Hai nhóm đối tượng với hung khí, ‘bom xăng’ rượt nhau gây náo loạn đường phố
Khoảnh khắc xe ô tô kéo đứt vòi bơm xăng, nhân viên vội đuổi theo nhưng không kịp
Giá xăng dầu hôm nay 15/5: Giá xăng dầu tăng
Cấm đường gần 38km trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai sau vụ xe bồn chở xăng bốc cháy
Vụ chồng sát hại vợ rồi ôm con cố thủ ở TP HCM: Người chồng có biểu hiện bị trầm cảm
Đảm bảo nhu cầu thanh khoản, NHNN tiếp tục thực hiện hoán đổi ngoại tệ
12/12/2025, 10:56
Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3
08/12/2025, 10:11
T&T Group cảnh báo mạo danh tuyển dụng, dẫn dụ vào web lừa đảo
05/12/2025, 12:17
Áp thấp nhiệt đới suy yếu gây mưa lớn ở miền Trung, cảnh báo lũ quét
03/12/2025, 09:51
Đắk Lắk: Khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó bão số 15 và mưa lũ
28/11/2025, 09:29
Tin bão mới nhất: Bão Koto (bão số 15) đã mạnh lên cấp 12
27/11/2025, 09:49Chính thức: Hà Nội 'chốt' cấm xe máy xăng theo giờ trong vành đai 1
Hà Nội thống nhất cấm mô tô, xe gắn máy dùng nhiên liệu hóa thạch lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực trong vành đai 1 từ ngày 1/7/2026.
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, dự báo mạnh lên thành bão số 15
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên bão số 15, các địa phương ven biển được yêu cầu chủ động ứng phó trước nguy cơ thiên tai.
Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank trao 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai
Mới đây, đại diện Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank và các Công ty Thành viên đã trao tặng 5 tỷ đồng qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để hỗ trợ đồng bào tại các vùng chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai sớm ổn định cuộc sống.
Hà Nội hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng/người khi chuyển đổi sang xe máy điện
Hà Nội dự kiến hỗ trợ 5 triệu đồng/người và tối đa 20 triệu đồng/người với hộ nghèo khi chuyển đổi xe máy xăng sang xe điện nhằm thực hiện vùng phát thải thấp.
Thủ tướng chỉ đạo loạt giải pháp khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử
Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn thành hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa trước 31/11; tái định cư cho các hộ có nhà bị sập đổ trước 31/1/2026.
Cán bộ và nhân dân Thủ đô ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ
Sáng 22/11, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Gia Lai công bố thông tin mới nhất về thiệt hại mưa lũ
Gia Lai cập nhật thiệt hại mưa lũ: hơn 19.200 nhà ngập sâu, nhiều nơi vượt đỉnh lũ lịch sử, thiệt hại ước tính trên 1.000 tỷ đồng.
Từ Algeria, Thủ tướng họp khẩn trực tuyến chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ
Tối 20/11, từ Algeria, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì họp trực tuyến nghe báo cáo, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng.
Đà Nẵng đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn, cục bộ trên 300 mm
Theo cơ quan khí tượng, từ nay đến đêm 22/11, phía Đông các tỉnh từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa trên 300 mm.





























