Hà Nội tăng cường công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19
Ngày 9/8/2022, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành công điện số 03/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.
Công điện nêu rõ, để bảo đảm mục tiêu kép và đặt sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết, trước hết trong điều kiện "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn khẩn trương, thần tốc triển khai các công tác tiêm chủng vaccine COVID-19.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND Thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Người đứng đầu thành phố yêu cầu phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đảm bảo hoàn thành trong tháng 8/2022, hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chú trọng hoàn thành sớm việc tiêm vaccine cho các lực lượng y tế, công an, quân đội, giáo viên…
Đặc biệt, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng; đảm bảo không bỏ sót đối tượng, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để lập danh sách, tuyên tuyền, tổ chức tiêm chủng, tăng tỉ lệ bao phủ vaccine cho người dân. Chỉ đạo các ngành, các cấp, UBND các xã, phường, thị trấn quyết liệt triển khai thực hiện với tiêu chí tiêm chủng là nghĩa vụ, là trách nhiệm và quyền lợi của từng người dân.
Bên cạnh đó, ông Trần Sỹ Thanh cũng yêu cầu tăng cường công tác thông tin truyền thông về lợi ích, hiệu quả của vaccine. Cảnh báo về các biến thể mới của Omicron và hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe sau nhiễm COVID-19; Tập trung truyền thông về tiêm chủng cho các đối tượng nguy cơ cao, bệnh lý nền (bao gồm cả trẻ em) và các đối tượng khác; Xây dựng nội dung truyền thông trước, trong và sau chiến dịch tiêm chủng…
Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh tại các trường học thuộc cấp quản lý theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo các nhà trường mời các chuyên gia, nhà tư vấn chuyên môn để tự vấn cho cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh về tác dụng, lợi ích của việc tiêm chủng, để tạo sự đồng thuận, vận động các em và phụ huynh.
Bên cạnh đó, Hà Nội cũng yêu cầu không để tình trạng vaccine không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí. Lãnh đạo cấp ủy, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về kết quả tiêm vaccine trên địa bàn.
Hoàn thành tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổiChủ tịch UBND TP. Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các cơ sở giáo dục trực thuộc khẩn trương rà soát, lập danh sách học sinh thuộc độ tuổi tiêm chủng từ 5 đến dưới 18 tuổi, tình trạng tiêm chủng; Trong tháng 8/2022 hoàn thành tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế; Tăng độ phủ mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18.
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND thành phố xây dựng chiến lược truyền thông về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 có trọng điểm, có bằng chứng khoa học, tập trung vào tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đối tượng nguy cơ cao.
Thành phố cũng yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất; Sở Công Thương chịu trách nhiệm rà soát, lập danh sách công nhân các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố chưa tiêm mũi 3, mũi 4 để tuyên truyền, vận động đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19; phối hợp với chính quyền các cấp, ngành y tế chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, thông báo, mời đối tượng và tổ chức triển khai các điểm tiêm chủng tại nhà máy, xí nghiệp... đảm bảo tiến độ và an toàn tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế.
Người đứng đầu thành phố đề nghị Thành đoàn tiếp tục tổ chức các đội tình nguyện tham gia hỗ trợ các lực lượng chức năng trong việc tiêm vaccine cho người dân. Hội Chữ thập đỏ thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế; Hỗ trợ hậu cần, truyền thông tại các điểm tiêm vaccine. MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội chỉ đạo giám sát công tác tiêm vaccine.
Cùng chủ đề
Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19
Tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tính đến ngày 18/7
Thứ trưởng Bộ Y tế: 'Hết quý I/2022, đảm bảo bao phủ mũi 3 vaccine phòng Covid-19'
Tin mới nhất vụ 2 công nhân ở Thanh Hóa tử vong sau khi tiêm vaccine Vero Cell
Dự báo thời tiết 14.2: Không khí lạnh bao trùm miền Bắc
14/02/2026, 11:51
Dự báo thời tiết ngày 1.2: Không khí lạnh bao trùm, miền Bắc rét đậm
01/02/2026, 09:20
Dự báo thời tiết 31.1: Miền Bắc mưa nhỏ, trời chuyển rét
31/01/2026, 09:15
Nghịch nhiệt khiến Hà Nội ô nhiễm kéo dài, có thể giảm từ thứ Năm
28/01/2026, 10:35
Ô nhiễm không khí kéo dài, Hà Nội còn phải “nín thở” đến khi nào?
15/01/2026, 13:52Hà Nội “ngạt thở” trong bụi mịn, xếp thứ 2 thế giới về ô nhiễm không khí
Sáng 13.1, Hà Nội xếp thứ 2 thế giới về mức độ ô nhiễm không khí khi chỉ số AQI tại nhiều khu vực chạm ngưỡng xấu đến rất nguy hại. Bụi mịn PM2.5 bao trùm không gian đô thị, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.
Ô nhiễm không khí Hà Nội tái diễn, áp lực lớn với mục tiêu kiểm soát nồng độ bụi PM2.5
Sau hai ngày cải thiện, chất lượng không khí Hà Nội xấu trở lại, nhiều khu vực ghi nhận AQI ở ngưỡng kém. Diễn biến này tiếp tục gây áp lực lên mục tiêu kiểm soát bụi mịn PM2.5 của thành phố.
Không khí Hà Nội sáng 5.1: Ô nhiễm vượt ngưỡng an toàn
Sáng 5.1, chất lượng không khí Hà Nội tiếp tục ở mức ô nhiễm cao khi nhiều điểm quan trắc ghi nhận AQI vượt ngưỡng xấu và rất xấu, cho thấy ô nhiễm không khí đã trở thành thách thức mang tính quy luật, đòi hỏi các giải pháp quản lý quyết liệt và dài hạn.
Không khí Hà Nội sáng 31.12: Ô nhiễm cao, phân hóa rõ rệt
Sáng 31.12, chất lượng không khí Hà Nội tiếp tục ở mức đáng báo động khi Thủ đô nằm trong nhóm các thành phố ô nhiễm nhất thế giới, song số liệu quan trắc cho thấy sự chênh lệch lớn giữa các khu vực, phản ánh tính phức tạp trong quản lý và kiểm soát.
Hà Nội tiếp tục lọt nhóm ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất thế giới
Hà Nội tiếp tục đối mặt với ô nhiễm không khí nghiêm trọng khi nhiều điểm quan trắc ghi nhận AQI ở mức không lành mạnh, đặt ra yêu cầu cấp bách về các giải pháp kiểm soát bụi mịn.
Ô nhiễm không khí quay trở lại Hà Nội: Ăn gì để hỗ trợ giải độc và bảo vệ hệ hô hấp?
Những ngày gần đây, không khí tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tái ô nhiễm trở lại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ người dân. Bên cạnh các biện pháp che chắn bên ngoài, chế độ dinh dưỡng hợp lý cũng là cách hiệu quả để tăng cường đề kháng cho phổi.
Ô nhiễm không khí Hà Nội trở lại Top 10 thế giới
Ô nhiễm không khí tại Hà Nộ xuất hiện trở lại trong nhóm các thành phố ô nhiễm nhất thế giới, dù trước đó đã ghi nhận những tín hiệu cải thiện nhất định.
Không khí Hà Nội “dễ thở” hơn, nhưng nguy cơ ô nhiễm có thể quay trở lại trong hôm nay
Sau nhiều ngày liên tiếp chìm trong bầu không khí ô nhiễm, Hà Nội đã ghi nhận những tín hiệu cải thiện rõ rệt khi chỉ số chất lượng không khí (AQI) giảm nhanh sau đợt không khí lạnh kèm mưa diện rộng.
Chất lượng không khí Hà Nội trở lại ngưỡng rất xấu, cảnh báo sức khỏe cộng đồng
Sáng nay, 10/12, chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục ghi nhận mức ô nhiễm cao, khi chỉ số AQI đồng loạt ở ngưỡng tím, tức mức “rất không tốt cho sức khỏe”.




























