Huawei của Trung Quốc đã bắt đầu phản công Mỹ trong nỗ lực chống lại lệnh cấm vận của Washington, đe dọa “hất cẳng” công ty trên thị trường toàn cầu.
im-77206
Ảnh minh họa

Ngày 28/5, Huawei nộp đơn kiến nghị xét xử sơ lược lên tòa án quận Đông Texas, yêu cầu tuyên bố Đạo luật quốc phòng (NDAA) Mỹ là “trái với hiến pháp”. Huawei bắt đầu kiện chính phủ Mỹ từ tháng 3.

Đạo luật quốc phòng được Quốc hội Mỹ thông qua mùa hè năm 2018, ban bố lệnh cấm trên diện rộng đối với các cơ quan liên bang và nhà thầu sử dụng thiết bị Huawei vì lý do an ninh quốc gia, viện dẫn quan hệ của công ty với chính phủ Trung Quốc.

Huawei liên tục bác bỏ cáo buộc bị chính phủ, quân đội hay tình báo Trung Quốc điều khiển.

Nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới đang phải đối mặt với lệnh cấm vận trầm trọng hơn kể từ khi Bộ thương mại Mỹ cho vào danh sách đen ngày 16/5, cấm các doanh nghiệp nội giao thương với Huawei trừ khi có giấy phép đặc biệt. Quyết định này ngay lập tức làm gián đoạn toàn bộ ngành công nghệ.

Lệnh cấm đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hùng mạnh nhất hành tinh đang leo thang. Huawei được cấp giấy phép tạm thời có hiệu lực trong 90 ngày để tiếp tục giao dịch, giảm tối đa ảnh hưởng đến khách hàng.

Công ty phủ nhận sản phẩm của mình là nguy cơ an ninh và phản đối nỗ lực hạn chế kinh doanh từ Washington. Ông Song Liu Ping, Giám đốc Pháp lý Huawei, viết trên Thời báo Phố Wall hôm 27/5 rằng đạo luật đã vi phạm yêu cầu pháp lý vì nó “áp dụng trực tiếp và vĩnh viễn đến Huawei mà không có cơ hội phản bác hay thoát khỏi”. Ông khẳng định đây là chuyên chế bị Hiến pháp Mỹ ngăn cấm.

 

Huawei giận dữ khi bưu kiện từ Việt Nam và Nhật bị FedEX chuyển hướng sang Mỹ

Nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei đang xem xét mối quan hệ với FedEx sau khi họ tuyên bố công ty chuyển phát Mỹ đã chuyển hai bưu kiện sang Mỹ thay vì đến địa chỉ của Huawei ở châu Á.

 

Ông Tập kêu gọi hợp tác toàn cầu phát triển công nghệ khi Huawei bị ‘tẩy chay’

Trong bối cảnh Huawei đang bị Mỹ cho vào danh sách đen, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng các quốc gia nên cùng nhau phát triển công nghệ, Gulfnews đưa tin.