‘Loạn’ thị trường thực phẩm chức năng
“Nhiều sản phẩm gắn mác thực phẩm chức năng nhưng sản xuất bằng “công nghệ xô, chậu” là chủ yếu. Tức là người ta mua vỏ viên nang về, trộn nguyên liệu, rồi đóng gói và đưa ra thị trường…”.
Đây là thông tin của PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM đưa ra trong một hội thảo mới đây khiến nhiều người không khỏi lo lắng, bất bình trước sự bát nháo của thị trường thực phẩm chức năng hiện nay.
Theo PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Việt Nam đi sau thế giới về thực phẩm chức năng nhưng lại đi quá nhanh nên gặp nhiều vấn đề trong quá trình nhập khẩu, sản xuất, quảng cáo thực phẩm chức năng. Theo quy định, thực phẩm chức năng phải được sản xuất hoặc nhập khẩu trong dây chuyền đạt GMP (thực hành sản xuất tốt), nhưng vấn đề nan giải là có thực phẩm chức năng sản xuất bằng “công nghệ xô, chậu”, nghĩa là mua vỏ viên nang về, trộn nguyên liệu bỏ vào rồi đóng gói.
Hiện nay, không ai dám chắc tất cả các mặt hàng thực phẩm chức năng trên thị trường đều được sản xuất từ dây chuyền đạt chuẩn, thậm chí có cả sản phẩm giả, kém chất lượng len lỏi vào.
Một sản phẩm thực phẩm chức năng giả bị lực lượng chức năng phát hiện mới đây
Cũng theo thông tin từ Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, trong số 988 mẫu thực phẩm chức năng được kiểm nghiệm giai đoạn 2017-2023 đã phát hiện 113 mẫu (chiếm 11,4%) không đạt chỉ tiêu vi sinh, chỉ tiêu vitamin, chỉ tiêu định tính và định lượng. Nói một cách dễ hiểu, có 113 loại thực phẩm chức năng bị ăn bớt, cắt xén cả về chất lượng và trọng lượng nên không bảo đảm đủ tính năng, công dụng như nhà sản xuất, nhà kinh doanh công bố.
Có thể nói, việc sử dụng thực phẩm chức năng để ngăn ngừa bệnh tật đang là xu hướng khá phổ biến. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu rõ bản chất, cách sử dụng và những rủi ro khi dùng sai cách. Người tiêu dùng hiện bị bủa vây bởi những lời có cánh của loại "thần dược" này.
Theo định nghĩa của Bộ Y tế, thực phẩm chức năng là những sản phẩm kết hợp giữa thực phẩm và các chất bổ sung như axit amin, enzyme, khoáng chất... nhằm thực hiện "chức năng" tăng cường sức khỏe. thực phẩm chức năng còn có nhiều tên gọi khác như thực phẩm bổ sung, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, sản phẩm dinh dưỡng y học. Tại Việt Nam, nhiều người chọn dùng thực phẩm chức năng vì tin rằng nó giúp phòng ngừa và điều trị bệnh, kể cả ung thư giai đoạn cuối. Trào lưu sử dụng thực phẩm chức năng chữa bệnh, làm đẹp... đang lan rộng trong cộng đồng.
Đáng nói, lợi dụng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm chức năng của người dân, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi để bán hàng. Trong đó báo động nhất là vấn nạn quảng cáo thực phẩm chức năng tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội và trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Trước thực trạng rất nhiều thực phẩm chức năng được khuếch trương có tác dụng mạnh hơn cả thuốc, chữa được bách bệnh, một chuyên gia y tế nổi tiếng từng thốt lên một cách mỉa mai: Nếu thực phẩm chức năng có công dụng siêu việt, siêu phàm như quảng cáo thì nên đóng cửa hết các cơ sở khám, chữa bệnh và giải tán đội ngũ y, bác sĩ!
Tiếp tay cho sự loạn chuẩn của thực phẩm chức năng chính là sự loạn ngôn thổi phồng công dụng của không ít người
Cần thẳng thắn nói rằng, tiếp tay cho sự loạn chuẩn của thực phẩm chức năng chính là sự loạn ngôn thổi phồng công dụng của không ít nghệ sĩ, người nổi tiếng, thậm chí có cả dược sĩ, bác sĩ, nhân viên y tế đã về hưu cũng tham gia thị trường béo bở này. Điều này có thể thấy rõ trong con số báo cáo của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), chỉ tính hai năm gần đây (2022-2023), thanh tra Bộ này đã kiểm tra, xử phạt hành chính 68 cơ sở với số tiền 4,66 tỷ đồng. Trong đó vi phạm về quảng cáo không đúng sự thật chiếm tỷ lệ cao nhất.
Trở lại ý kiến của bà Phạm Khánh Phong Lan trước thực trạng nhiều loại thực phẩm chức năng làm giả được buôn bán thông qua chợ thuốc tây, nhà thuốc, bán đa cấp khiến công tác quản lý khó càng thêm khó. Theo bà Lan, Những vấn đề về thực phẩm chức năng vẫn rất nhức nhối và còn nhiều việc phải làm. Bên cạnh tập huấn cho nhân viên các nhà thuốc để tư vấn cho người dân, cần đòi hỏi ý thức người hành nghề và sự kiểm tra chặt chẽ của cơ quan quản lý…
Nhưng suy cho cùng, trong khi những lời kêu gọi, tuyên truyền đề cao văn hóa, đạo đức kinh doanh chưa đủ sức lay động tâm can đối với các nhà sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng và việc huy động, kết nối sức mạnh của các nhà quản lý chưa đủ sức ngăn chặn sự bát nháo của thị trường này thì việc chủ động tìm hiểu kỹ lưỡng, thận trọng để có cách tiêu dùng thông minh, biết sử dụng thực phẩm chức năng đúng lúc, đúng loại, đúng liều chính là bảo bối giúp người dân đỡ phải tốn tiền oan cho loại thực phẩm này.
Cùng chủ đề
Hà Nội bắt giữ đường dây sản xuất buôn bán thực phẩm chức năng giả
TP. HCM yêu cầu chấn chỉnh việc bác sĩ kê thực phẩm chức năng vào đơn thuốc
Hà Nội khởi tố đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả
Hà Nội khởi tố đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả
'Cuộc chiến' ngăn chặn thuốc, thực phẩm chức năng giả: Đã tới lúc phải dùng các giải pháp công nghệ cao
Dự báo thời tiết ngày 1.2: Không khí lạnh bao trùm, miền Bắc rét đậm
01/02/2026, 09:20
Dự báo thời tiết 31.1: Miền Bắc mưa nhỏ, trời chuyển rét
31/01/2026, 09:15
Nghịch nhiệt khiến Hà Nội ô nhiễm kéo dài, có thể giảm từ thứ Năm
28/01/2026, 10:35
Ô nhiễm không khí kéo dài, Hà Nội còn phải “nín thở” đến khi nào?
15/01/2026, 13:52
Hà Nội “ngạt thở” trong bụi mịn, xếp thứ 2 thế giới về ô nhiễm không khí
13/01/2026, 10:33Ô nhiễm không khí Hà Nội tái diễn, áp lực lớn với mục tiêu kiểm soát nồng độ bụi PM2.5
Sau hai ngày cải thiện, chất lượng không khí Hà Nội xấu trở lại, nhiều khu vực ghi nhận AQI ở ngưỡng kém. Diễn biến này tiếp tục gây áp lực lên mục tiêu kiểm soát bụi mịn PM2.5 của thành phố.
Không khí Hà Nội sáng 5.1: Ô nhiễm vượt ngưỡng an toàn
Sáng 5.1, chất lượng không khí Hà Nội tiếp tục ở mức ô nhiễm cao khi nhiều điểm quan trắc ghi nhận AQI vượt ngưỡng xấu và rất xấu, cho thấy ô nhiễm không khí đã trở thành thách thức mang tính quy luật, đòi hỏi các giải pháp quản lý quyết liệt và dài hạn.
Không khí Hà Nội sáng 31.12: Ô nhiễm cao, phân hóa rõ rệt
Sáng 31.12, chất lượng không khí Hà Nội tiếp tục ở mức đáng báo động khi Thủ đô nằm trong nhóm các thành phố ô nhiễm nhất thế giới, song số liệu quan trắc cho thấy sự chênh lệch lớn giữa các khu vực, phản ánh tính phức tạp trong quản lý và kiểm soát.
Hà Nội tiếp tục lọt nhóm ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất thế giới
Hà Nội tiếp tục đối mặt với ô nhiễm không khí nghiêm trọng khi nhiều điểm quan trắc ghi nhận AQI ở mức không lành mạnh, đặt ra yêu cầu cấp bách về các giải pháp kiểm soát bụi mịn.
Ô nhiễm không khí quay trở lại Hà Nội: Ăn gì để hỗ trợ giải độc và bảo vệ hệ hô hấp?
Những ngày gần đây, không khí tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tái ô nhiễm trở lại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ người dân. Bên cạnh các biện pháp che chắn bên ngoài, chế độ dinh dưỡng hợp lý cũng là cách hiệu quả để tăng cường đề kháng cho phổi.
Ô nhiễm không khí Hà Nội trở lại Top 10 thế giới
Ô nhiễm không khí tại Hà Nộ xuất hiện trở lại trong nhóm các thành phố ô nhiễm nhất thế giới, dù trước đó đã ghi nhận những tín hiệu cải thiện nhất định.
Không khí Hà Nội “dễ thở” hơn, nhưng nguy cơ ô nhiễm có thể quay trở lại trong hôm nay
Sau nhiều ngày liên tiếp chìm trong bầu không khí ô nhiễm, Hà Nội đã ghi nhận những tín hiệu cải thiện rõ rệt khi chỉ số chất lượng không khí (AQI) giảm nhanh sau đợt không khí lạnh kèm mưa diện rộng.
Chất lượng không khí Hà Nội trở lại ngưỡng rất xấu, cảnh báo sức khỏe cộng đồng
Sáng nay, 10/12, chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục ghi nhận mức ô nhiễm cao, khi chỉ số AQI đồng loạt ở ngưỡng tím, tức mức “rất không tốt cho sức khỏe”.
Ô nhiễm không khí Hà Nội sáng 8.12 lại lên ngưỡng báo động
Sáng 8.12, tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội tiếp tục ở mức báo động. Trước đó, tối 7.12, Hà Nội là thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới.



























