Miền Bắc, miền Trung nắng nóng đến 40-41 độ C

Thứ bảy, 18/05/2019, 14:03 PM

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định hai ngày 18 và 19-5 sẽ là đỉnh điểm của đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc, miền Trung, có thể tới 40-41 độ C.

Trưa 18-5, nhiều khu vực ngoài đường tại Hà Nội theo ghi nhận nhiệt độ lên tới 39-41 độ - Ảnh: NAM TRẦN

Trưa 18-5, nhiều khu vực ngoài đường tại Hà Nội theo ghi nhận nhiệt độ lên tới 39-41 độ - Ảnh: NAM TRẦN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về đợt nắng nóng diện rộng đang diễn ra ở miền Bắc, miền Trung, ông Hoàng Phúc Lâm - phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết đợt nắng nóng diện rộng này có sự khác biệt, đó là trời ít gió, độ ẩm cao nên oi bức ngột ngạt.

Theo ông, so với đợt nắng nóng kỷ lục tháng 4-2019, đợt nắng nóng này có nhiệt độ thấp hơn, tuy nhiên cảm giác oi bức lại gay gắt hơn.

Những nơi được ghi nhận nắng nóng gay gắt trên 40 độ C như Mường La (Sơn La) 42,2 độ, Phù Yên (Sơn La) 41,7 độ, Tương Dương (Nghệ An) 41,4 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 41,5 độ, Đồng Hới (Quảng Bình) 40,4 độ, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 40,8 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 40,2 độ.

Ông Trần Quang Năng, trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết hai ngày 18 và 19-5 sẽ là đỉnh điểm đợt nắng nóng, trong đó vùng núi Trung Bộ là nơi nắng nóng gay gắt nhất.

"Ở vùng núi Trung Bộ như vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình trong hôm nay 18-5 và ngày 19-5 nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 41 độ C", ông Năng nhận định.

Tương tự ở Hà Nội, nhiệt độ nắng nóng có thể lên tới 39 độ C trong 2 ngày 18 và 19-5. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hiệu ứng bê tông hóa ở đô thị, nhiệt độ ở Hà Nội có thể lên tới 40 độ C, thậm chí hơn 40 độ C.

Ông Hoàng Phúc Lâm nhận định từ ngày 20-5, đợt nắng nóng ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, khu Tây Bắc Bắc Bộ sẽ kết thúc. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ còn nắng nóng cục bộ trong ngày 20-5.

Theo ông Lâm, cũng trong khoảng thời gian từ ngày 20-5, trời sẽ chuyển mưa, nhiệt độ sẽ giảm hản, chỉ còn 32-33 độ C, thời tiết mát mẻ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Do vậy, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế tham gia giao thông, lao động ngoài trời vào thời điểm từ 11h-16h hàng ngày, bổ sung đủ nước uống và chế độ dinh dưỡng hợp lý để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Một số hình ảnh nắng nóng phóng viên Tuổi Trẻ Online ghi nhận tại Hà Nội:

Cái nắng gắt kèm oi bức, hơi nóng hấp lên từ mặt đường khiến người dân di chuyển ngoài trời khó chịu - Ảnh: NAM TRẦN

Cái nắng gắt kèm oi bức, hơi nóng hấp lên từ mặt đường khiến người dân di chuyển ngoài trời khó chịu - Ảnh: NAM TRẦN

Công nhân bịt kín mít lao động trên công trường vành đai 2, đường Trường Chinh dưới cái nắng gắt buổi trưa - Ảnh: NAM TRẦN

Công nhân bịt kín mít lao động trên công trường vành đai 2, đường Trường Chinh dưới cái nắng gắt buổi trưa - Ảnh: NAM TRẦN

Hai em nhỏ cùng mẹ được trùm kín khăn, che ô trên đường Láng Hạ, Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Hai em nhỏ cùng mẹ được trùm kín khăn, che ô trên đường Láng Hạ, Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

 Nhiều người mặc kín mít khi ra đường - Ảnh: NAM TRẦN

Nhiều người mặc kín mít khi ra đường - Ảnh: NAM TRẦN

Một phụ nữ che tấm bìa giấy trên đầu khi qua đường dưới thời tiết oi nóng giữa trưa - Ảnh: NAM TRẦN

Một phụ nữ che tấm bìa giấy trên đầu khi qua đường dưới thời tiết oi nóng giữa trưa - Ảnh: NAM TRẦN

Người đi đường lánh tạm vào những bóng cây để tránh cái nóng - Ảnh: NAM TRẦN

Người đi đường lánh tạm vào những bóng cây để tránh cái nóng - Ảnh: NAM TRẦN

Một nhân viên bảo vệ trên đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội đặt chậu nước lớn trước quạt để bớt cái hấp nóng từ mặt đường - Ảnh: NAM TRẦN

Một nhân viên bảo vệ trên đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội đặt chậu nước lớn trước quạt để bớt cái hấp nóng từ mặt đường - Ảnh: NAM TRẦN

Người dân ăn mặc và che chắn kín để đi ăn trưa dưới thời tiết nắng nóng - Ảnh: NAM TRẦN

Người dân ăn mặc và che chắn kín để đi ăn trưa dưới thời tiết nắng nóng - Ảnh: NAM TRẦN

 

Vì sao dịch tả lợn Châu Phi bùng phát ở Quảng Nam?

Nhiều khả năng, nguyên nhân khiến dịch tả lợn Châu Phi bùng phát ở Quảng Nam là do các công nhân người miền Bắc đã mang sản phẩm lợn từ vùng dịch vào địa phương này tiêu thụ.

 

Quảng Ninh: Cháy lò dọc Công ty than, 5 công nhân thương vong

Có 2 công nhân tử vong và 3 công nhân bị thương trong vụ cháy lò tại Công ty Than Hạ Long xảy ra vào sáng 18/5.

 

Chuyên gia lý giải chuyện hoa sữa nở rộ giữa mùa hè ở Thủ đô

Việc hoa sữa nở rộ trên các tuyến phố Thủ đô giữa mùa hè nắng nóng được coi là chuyện hy hữu chưa từng xảy ra khi loài hoa này vốn được biết đến là biểu tượng của mùa thu Hà nội.

Nguồn: https://tuoitre.vn/mien-bac-mien-trung-nang-nong-den-40-41-do-c-20190518114056261.htm