Mường La đưa cây ăn quả lên vùng đất dốc
Trong 10 năm qua, chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc đã tạo nên cuộc “cách mạng xanh” ở Mường La, người nông dân đã chuyển đổi từ canh tác truyền thống sang ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Nông dân xã Mường Bú bao quả xoài, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu.
Trước năm 2016, nông nghiệp huyện Mường La gặp nhiều khó khăn, do canh tác cây trồng ngắn ngày trên đất dốc, đất dễ bị xói mòn, bạc màu; cùng với tập quán canh tác phụ thuộc vào thiên nhiên, dẫn đến năng suất, chất lượng sản phẩm nông sản thấp.
Thực hiện Chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc, huyện Mường La đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân và cụ thể hóa bằng các kế hoạch phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng từng vùng, như phát triển trồng cây xoài, nhãn, chuối tại các xã Mường Bú, Tạ Bú, Pi Toong, Mường Chùm; cây sơn tra tại các xã vùng cao Ngọc Chiến, Chiềng Ân, Chiềng Công... Nhờ đó, chủ trương được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, mở ra một cuộc “cách mạng xanh” tại địa phương.
Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Từ năm 2016 đến nay, huyện đầu tư hơn 28,8 tỷ đồng trồng mới trên 700 ha cây ăn quả; hỗ trợ 7,2 tỷ đồng để cải tạo vườn, mua bao bì, tem truy xuất nguồn gốc và phát triển sản phẩm OCOP. Toàn huyện hiện có 7.200 ha cây ăn quả các loại, tăng 4.850 ha so với năm 2015. Sản lượng đạt khoảng 33.000 tấn, tăng hơn 24.400 tấn so với năm 2015.

Gian hàng quảng bá, giới thiệu sản phẩm của HTX Đoàn Kết, xã Mường Bú, huyện Mường La.
Bên cạnh đó, nông dân đã chủ động ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Toàn huyện có 3 ha nhà lưới, nhà kính; 25 ha cây trồng áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, tiết kiệm nước, thích ứng biến đổi khí hậu. Hình thành 12 chuỗi sản xuất, chế biến quả an toàn; 327 ha cây ăn quả đạt tiêu chuẩn VietGAP; 25 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu và 5 sản phẩm OCOP từ cây ăn quả.
Giai đoạn 2021-2025, giá trị xuất khẩu nông sản của huyện đạt trên 130 tỷ đồng. Hiện có 14 hợp tác xã, doanh nghiệp liên kết sản xuất - chế biến nông sản, tạo việc làm ổn định cho gần 200 lao động địa phương. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đã giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Một số hộ đạt doanh thu từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Việc phủ xanh đất dốc còn mang lại hiệu quả rõ rệt về môi trường, chống xói mòn, bảo vệ đất và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Đến xã Pi Toong, trên khắp sườn đồi được phủ xanh bằng vườn cây ăn quả. Từ năm 2021 đến nay, nhân dân trong xã đã cải tạo 350 ha những vườn nhãn, xoài, vải năng suất thấp sang các giống cây trồng mới, như xoài GL4, vải thiều, nhãn, táo...; chủ động liên kết với các hợp tác xã xây dựng kênh tiêu thụ sản phẩm quả tươi. Bà Lường Thị Xiến, bản Lúa Trò, cho biết: Trước đây, gia đình có 2 ha nhãn, vải, do trồng lâu năm, nên năng suất thấp. Năm 2017, sau khi được xã tuyên truyền và hướng dẫn kỹ thuật, gia đình đã ghép cải tạo và trồng mới 0,5 ha nhãn lồng giống Hưng Yên và xoài Thái. Hiện nay, năng suất vườn cây đã tăng gấp đôi so với trước, đem lại thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Mô hình trồng Xoài Đài Loan của nông dân bản Lâm, xã Chiềng San, huyện Mường La.
Mường Bú nổi tiếng là vựa cây ăn quả lớn nhất huyện, sở hữu 1.600 ha đa dạng các loại cây trồng, từ xoài, nhãn, mít, táo, bưởi, mận, cam, vải thiều đến chuối, mang lại sản lượng ấn tượng trên 11.500 tấn quả mỗi năm. Nông dân Mường Bú đã chủ động liên kết sản xuất, thành lập 9 hợp tác xã trồng cây ăn quả. Sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, trên địa bàn xã có gần 300 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP, trên 100 ha xoài, nhãn được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu. Các hợp tác xã này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm ổn định cho hơn 100 lao động địa phương và đảm bảo thu mua sản phẩm tươi cho các hộ nông dân trên địa bàn.
Ông Nguyễn Đình Hướng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Hưng Thịnh, tiểu khu II, xã Mường Bú, cho biết: HTX hiện có 20 thành viên, canh tác 81 ha cây ăn quả các loại, sản lượng khoảng 1.200 tấn mỗi năm, doanh thu đạt 28 tỷ đồng. Từ khi thành lập, HTX đã được địa phương hỗ trợ về cây giống, cải tạo vườn tạp, xây dựng thương hiệu và tem truy xuất nguồn gốc. Nhờ đó, sản phẩm táo đại của HTX đã đạt OCOP 3 sao. Các thành viên tuân thủ quy trình VietGAP, chuyển dần sang sản xuất hữu cơ để nâng cao chất lượng và đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. HTX hiện tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động địa phương, thu nhập từ 5-6 triệu đồng/người/tháng.
10 năm “xanh hóa” đất dốc đã đưa huyện Mường La chuyển mình mạnh mẽ, nâng cao đời sống cho bà con vùng cao, vùng sâu, vùng xa, xóa đói, giảm nghèo và thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

Chủ động các điều kiện phục vụ thu hoạch, chế biến, tiêu thụ nông sản
09/06/2025, 10:39
Mường La đưa cây ăn quả lên vùng đất dốc
15/05/2025, 10:34
Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu vượt 182.000 tỷ đồng
06/06/2025, 14:33
Lãi suất ngân hàng hôm nay 6/6: Nơi tăng, nơi giảm
06/06/2025, 14:32
Giá tiêu dùng tăng đều, xuất nhập khẩu và đầu tư khởi sắc
06/06/2025, 14:21
Ngân hàng đẩy mạnh ưu đãi vay mua nhà
05/06/2025, 12:09
Giá lúa gạo hôm nay 3/6: Thị trường ổn định, giao dịch chậm
03/06/2025, 11:16
Thaifex 2025: Thương hiệu sữa Việt khẳng định vị thể ở sân chơi châu lục
03/06/2025, 10:59Đón hè mới, Vietjet tung hàng ngàn vé 0 đồng bay giữa Việt Nam và Ấn Độ chỉ trong 3 ngày
Dành tặng cơ hội bay thuận tiện chưa từng có cho hành khách, Vietjet mở bán hàng ngàn vé siêu khuyến mãi với giá chỉ từ 0 đồng (*) trên tất cả các đường bay kết nối Việt Nam và Ấn Độ.
Vietjet khai trương các đường bay mới đến Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng
Vietjet tưng bừng khai trương các đường bay mới đến Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng đón hè, mở rộng kết nối trong nước và quốc tế
THACO AUTO xuất khẩu xe bus cao cấp Mercedes-Benz sang Thái Lan
Vừa qua, tại Chu Lai (Quảng Nam), THACO AUTO phối hợp với DAIMLER BUS tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm xe bus cao cấp Mercedes-Benz RS 1936, đồng thời xuất khẩu dòng xe này sang thị trường Thái Lan.
Thiskyhall Sala: không gian giao lưu văn hóa đẳng cấp mừng Đại lễ Vesak 2025
Ngày 07/5, tại Thiskyhall Sala, TP.Thủ Đức, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức chương trình “Giao lưu Âm nhạc Nghệ thuật Phật giáo quốc tế” với chủ đề “Kết nối văn hóa - Lan tỏa tình hữu nghị”. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025.
Cơ hội săn vé bay Vietjet giảm 66%, sẵn sàng hoà mình cùng không khí đại nhạc hội K-star Spark
Hòa nhịp cùng không khí sôi động của Lễ hội âm nhạc quốc tế K-Star Spark in Vietnam 2025, Vietjet mang đến ưu đãi 66.666 vé siêu khuyến mãi giảm đến 66% (*) trên tất cả các đường bay nội địa và quốc tế.
Đại hội cổ đông Vietjet 2025: Mở rộng mạng bay là sứ mệnh
Ngày 30/5, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, đặt mục tiêu tiếp tục phát triển dịch vụ trong nước và đầu tư đội tàu bay cho phát triển dài hạn.
Cập nhật lãi suất ngân hàng ngày 29/5: Xu hướng tăng nhẹ
Lãi suất ngân hàng ngày 29/5/2025: Kỳ hạn ngắn cao nhất 4,5%/năm, kỳ hạn 6 tháng đạt 5,65%/năm. Một số ngân hàng áp dụng lãi suất đặc biệt vượt 7%/năm.
Cổ phiếu ngân hàng “dậy sóng” trước kế hoạch chuyển sàn
Loạt cổ phiếu ngân hàng trên UPCoM bật tăng mạnh trong tháng 5 khi các nhà băng lần lượt công bố kế hoạch chuyển sàn, thu hút sự quan tâm từ nhà đầu tư.
THACO đề xuất đầu tư 61 tỷ USD cho Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam
Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) vừa đề xuất đầu tư 61,35 tỷ USD cho Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.