Thế giới
11/03/2019 06:14Mỹ từ chối yêu cầu bỏ thuế quan ngay lập tức của Trung Quốc
Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Shouwen ngày 9/3 nhấn mạnh các loại thuế quan bổ sung nên được dỡ bỏ nếu cả hai bên giải quyết được các khúc mắc còn lại, trong đó bao gồm điều chỉnh tình trạng mất cân bằng thương mại và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Nhắc lại phiên gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Argentina, ông Wang nói hai bên “đã thống nhất cùng hợp tác để giải quyết các khoản thuế bổ sung”.
Tuy nhiên theo nhận xét của Nikkei, trong mắt chính quyền ông Trump, điều Trung Quốc muốn đạt được là một lộ trình cắt giảm thuế, nhằm đảm bảo kết quả đàm phán thương mại họ cần. Vấn đề này và một số điểm vướng mắc khác có khả năng sẽ khiến hội nghị thượng đỉnh Trump – Tập vào tháng 4 bị hoãn.
Mỹ và Trung Quốc đều đang áp mức thuế nhập khẩu 25% đối với một số mặt hàng của đối phương kể từ năm ngoái.
Mỹ đã tăng thuế với một nửa giá trị hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi Trung Quốc đáp trả trên 70% hàng nhập từ Mỹ. Quyết định bãi bỏ thuế quan ngay lập tức được cho là có lợi cho cả đôi bên, khi cả hai cường quốc này đều chịu thiệt hại từ căng thẳng thương mại này.
Các loại thuế quan bổ sung đã tác động mạnh lên nền kinh tế Trung Quốc. Vì vậy Washington lợi dụng điều đó để kéo Bắc Kinh lên bàn đàm phán. Với triển vọng thành công, Mỹ muốn một cơ chế thi hành mới để buộc Trung Quốc giữ cam kết.
Cả hai bên đều đồng ý thường xuyên tổ chức các cuộc họp cấp chuyên gia và bộ trưởng. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ và các cơ quan khác sẽ nhận dữ liệu từ phía doanh nghiệp Mỹ, để xác định sự tuân thủ của Bắc Kinh.
Nếu có vấn đề phát sinh, cả hai bên sẽ cùng đàm phán, và nếu mọi thứ không được giải quyết đúng thời hạn, Mỹ sẽ tái kích hoạt các loại thuế quan bổ sung. Ngoài ra, các nhà đàm phán Mỹ sẽ thúc ép phía Trung Quốc nhằm đạt được một cam kết vững chắc rằng phía này sẽ không trả đũa nếu Mỹ kích hoạt lại thuế quan theo cách trên.
Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer khẳng định đây là cách duy nhất buộc Trung Quốc giữ lời hứa. Thế nhưng, phía Bắc Kinh cho rằng bản đề xuất này hoàn toàn một chiều.
Ông Wang khẳng định: “Khung thi hành buộc phải được hai bên thống nhất, không thiên vị và không thể vãn hồi”.
Bên cạnh đó, hai nền kinh tế lớn trên vẫn bất đồng về việc Trung Quốc trợ cấp cho các doanh nghiệp quốc doanh.
Mỹ chỉ trích các loại trợ cấp từ trung ương đến địa phương giúp doanh nghiệp Trung Quốc vượt qua cạnh tranh dễ dàng. Ngược lại, Trung Quốc tỏ ra thận trọng về các cải cách trợ cấp triệt để, tin rằng một động thái như vậy có thể làm suy yếu nền tảng nhà nước lãnh đạo nền kinh tế.
Ông Tập sẽ có hội nghị thượng đỉnh với ông Trump trong tháng 3, cùng nhau kết thúc chiến tranh thương mại?Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đi đến những hành động cụ thể nhằm kết thúc cuộc chiến thương mại. Đỉnh điểm là hai bên đang lên kế hoạch cho một hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo có thể diễn ra trong tháng 3/2019. |
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung hay cuộc chiến công nghệ giữa các 'ông trùm'?Ngày càng khó để dự đoán bao giờ thì cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung kết thúc, và bao giờ cuộc chiến công nghệ giữa các "ông trùm” bắt đầu. |