Thế giới
26/09/2019 09:01Nhà Trắng công bố cuộc gọi giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine
Theo bản ghi nội dung cuộc nói chuyện giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukaine vừa được Nhà Trắng công bố, ông Trump nói: “Có rất nhiều thông tin về con trai của ông Biden, rằng ông Biden đã dừng việc truy tố và rất nhiều người muốn tìm hiểu về điều đó, vì vậy bất cứ điều gì ông có thể làm với tổng chưởng lý sẽ rất tuyệt".
"Ông Biden đi khắp nơi khoe khoang rằng ông ta ngừng việc truy tố vì vậy liệu ông có thể xem xét lại vụ đó không... Tôi thấy chuyện đó thật kinh khủng”, ông Trump nói tiếp với ông Zelensky qua điện thoại.
Theo Reuters, một tuần trước khi cuộc gọi diễn ra, ông Trump lệnh cho chính phủ Mỹ đóng băng khoảng 391 triệu USD viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine.
Đảng Dân chủ cáo buộc Tổng thống Trump đã dùng viện trợ quân sự để ép Tổng thống Ukraine điều tra Hunter, con trai của ông Joe Biden, ứng cử viên tổng thống hàng đầucủa đảng Dân chủ, trước cuộc bầu cử năm 2020.
Trong khi đó, ông Trump khẳng định ông không làm gì sai và sẵn sàng công bố nội dung cuộc nói chuyện với ông Zelensky. Ông tạm dừng viện trợ để xem xét các mối lo ngại tham nhũng ở Ukraine cũng như gánh nặng của châu Âu khi đảm bảo quốc phòng cho Ukraine.
Ngày 24/9, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi tuyên bố mở cuộc điều tra luận tội với Tổng thống Trump về sự việc trên.
"Hành động của Tổng thống Trump đã tiết lộ một sự thật không đáng có về sự phản bội của tổng thống đối với lời thề của ông ấy, phản bội an ninh quốc gia của chúng ta và phản bội sự toàn vẹn của các cuộc bầu cử của chúng ta", bà Pelosi nói hôm 24/9.
Theo Hiến pháp Mỹ, Hạ viện có quyền buộc tội một tổng thống vì "tội ác và các hành vi sai trái". Sau đó, nếu Hạ viện đưa ra được “bản cáo trạng” bằng các bằng chứng mạnh mẽ, ông Trump sẽ bị xét xử tại Thượng viện. Tại Thượng viện, sẽ cần tối thiểu 2/3 số phiếu để kết tội tổng thống.
Ông Biden, người từng giữ chức Phó Tổng thống Mỹ từ năm 2009 đến 2013, là ứng cử viên tổng thống hàng đầu của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2020.
Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Khoản viện trợ 391,5 triệu USD trong cuộc tranh cãi hiện nay đã được quốc hội Mỹ chấp thuận để giúp Ukraine đối phó với phe ly khai ở miền Đông.