Thế giới
07/03/2019 15:51Ông Trump bất lực nhìn thâm hụt thương mại của Mỹ tăng kỷ lục
Wall Street Journal dẫn số liệu cho thấy thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ tăng 10% trong năm ngoái, chạm mốc 891,3 tỉ USD. Báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ mới đây nói rằng đây là con số cao nhất từng được ghi nhận.
Khoảng cách thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc và Mexico vốn là các khoản thâm hụt lớn nhất từ trước tới nay, và hiện đã đạt… kỷ lục mới.
Bức tranh toàn cảnh có vẻ đỡ ảm đạm hơn khi các ngành dịch vụ bao gồm du lịch, giáo dục cao học và ngân hàng được tính thêm vào.
Nhưng sau khi gộp thêm, khoảng cách thương mại vẫn ghi nhận mức tăng 12% so với năm ngoái, lên 612 tỉ USD – khoảng cách lớn nhất kể từ năm 2008.
Tăng trưởng kinh tế nhanh bằng các biện pháp kích thích tài chính khiến nhập khẩu của Mỹ tăng 7,5% trong năm ngoái. Điều này là kết quả của tăng chi tiêu cho hàng tiêu dùng, vật tư công nghiệp và tư liệu sản xuất. Hoạt động xuất khẩu cũng tăng nhưng chỉ khoảng 6,3%, thấp hơn mặt bằng chung.
Cựu kinh tế trưởng Kenneth Rogoff của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định “thực tế kinh tế Mỹ đang phát triển tốt là nguyên nhân chính khiến khoảng cách thương mại tăng lên”.
Điều này cho thấy nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump ít nhiều chưa mang lại kết quả trong ngắn hạn.
Ông Trump đã đánh thuế nhập khẩu lên khoảng 300 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia khác, đặc biệt là Trung Quốc. Tổng thống Mỹ kỳ vọng biện pháp này sẽ trợ lực cho các nhà sản xuất trong nước, cũng như rút ngắn thâm hụt thương mại.
Ngoài ra, ông còn công khai chỉ trích các doanh nghiệp đưa việc làm ra nước ngoài, thương thuyết lại các thỏa thuận cùng Mexico, Canada và Hàn Quốc. Người đứng đầu Nhà Trắng còn chọc giận các đồng minh của mình tại châu Âu khi tuyên bố hoạt động xuất khẩu thép và nhôm của họ là mối đe dọa an ninh quốc gia.
Cố vấn kinh tế Kevin Hassett của Nhà Trắng cho rằng thâm hụt thương mại sâu hơn vốn đã được dự đoán trước. Lí do là vì kinh tế Mỹ phát triển nhanh hơn phần còn lại của thế giới, người Mỹ giàu có hơn và mua nhiều hàng nhập khẩu hơn.
Theo báo cáo mới nêu trên, thâm hụt hàng hóa của Mỹ tăng nhiều nhất với Trung Quốc. Quốc gia này là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ và là điểm nhắm trọng yêu của các nỗ lực thương mại Nhà Trắng thực hiện. Khoản thâm hụt này tăng 44 tỉ USD lên 419 tỉ USD trong 2018.
Bắc Kinh được cho là đã ngừng mua các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Mỹ, đặc biệt là nông sản như đậu nành, lúa mì và bo bo. Lượng xuất khẩu ba loại ngũ cốc trên vào Trung Quốc giảm gần 10 tỉ USD trong năm ngoái.
Bên cạnh đó, thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ cũng lần lượt tăng 18 tỉ USD và 11 tỉ USD với Liên minh châu Âu (EU) và Mexico.
Trung Quốc, EU và Mexico chiếm khoảng 54% hàng nhập khẩu của Mỹ nhưng đóng góp đến 86% tăng thâm hụt của quốc gia này.
Mặc dù vậy, ông Hassett nhấn mạnh Tổng thống Trump đang đạt được nhiều bước tiến trong việc đàm phán lại các thỏa thuận thương mại.
Ông Tập sẽ có hội nghị thượng đỉnh với ông Trump trong tháng 3, cùng nhau kết thúc chiến tranh thương mại?Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đi đến những hành động cụ thể nhằm kết thúc cuộc chiến thương mại. Đỉnh điểm là hai bên đang lên kế hoạch cho một hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo có thể diễn ra trong tháng 3/2019. |
Giới trung lưu Trung Quốc nghĩ gì về Trump, thương mại và tương lai?Khi khảo sát một số người dân thuộc tầng lớp trung lưu tại Trung Quốc về tác động của suy giảm tăng trưởng kinh tế, đa số câu trả lời Bloomberg nhận được là... chưa mấy ảnh hưởng. |
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung hay cuộc chiến công nghệ giữa các 'ông trùm'?Ngày càng khó để dự đoán bao giờ thì cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung kết thúc, và bao giờ cuộc chiến công nghệ giữa các "ông trùm” bắt đầu. |