Nếu Pete Buttigieg chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020, nước Mỹ không chỉ có tổng thống đồng tính đầu tiên mà còn có đệ nhất phu quân đầu tiên.
Ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Pete Buttigieg.
Ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Pete Buttigieg.

Khi ứng viên Pete Buttigieg của đảng Dân chủ nổi lên như một ứng cử viên chân chính trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020, một câu hỏi được đặt ra là liệu nước Mỹ có sẵn sàng cho một tổng thống đồng tính đầu tiên công khai hay không.

Hồi tháng 1/2019, khi Pete Buttigieg tuyên bố đang xem xét chạy đua vị trí tổng thống, có rất ít người biết đến người đàn ông 37 tuổi đang làm thị trưởng thành phố nhỏ South Bend thuộc bang Indiana này.

Hiện nay, ông đang là trong số các ứng viên của đảng Dân chủ, thường xuyên xuất hiện trong chiến dịch tranh cử với người chồng Chasten Buttigieg - một giáo viên trung học cơ sở.

Pete Buttigieg tốt nghiệp Đại học Harvard và Đại học Oxford, dành Học bổng Rhodes (giải thưởng sau đại học dành tặng cho những sinh viên đặc biệt xuất sắc tại trường Đại học Oxford). Ông từng là một sĩ quan tình báo tại Hải quân Trừ bị Hoa Kỳ và cố vấn tại McKinsey & Company - một công ty tư vấn quản lý toàn cầu.

Năm 2012, ông trở thành thị trưởng South Bend và bắt đầu bước chân vào chính trường quốc gia năm 2017, khi chạy đua vào vị trí chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ nhưng không thành công.

Các cuộc thăm dò toàn quốc mới nhất cho thấy ứng viên Pete Buttigieg đứng thứ tư sau bộ ba nhiều kinh nghiệm hơn gồm cựu phó tổng thống Joe Biden, các thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Bernie Sanders.

pete-buttigieg-nuoc-my-co-san-sang-cho-mot-tong-thong-dong-tinh-37-tuoi
Pete Buttigieg và chồng Chasten Buttigieg trong một cuộc vận động tranh cử.

Buttigieg tuyên bố đã hồi sinh South Bend, một thành phố công nghiệp gồm 100.000 cư dân, và muốn kết thúc nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump mà ông gọi là “chương trình kinh dị”.

Ông hiện đang là ứng cử viên trẻ nhất trong cuộc đua tổng thống Mỹ 2020, là ứng cử viên đồng tính công khai đầu tiên thực hiện một chiến dịch lớn cho nhiệm kỳ tổng thống. Ngoài ra, ông cũng là thị trưởng đầu tiên đi thẳng từ tòa thị chính đến cuộc đua vào Nhà Trắng.

Không giống như châu Âu nơi có nhiều quốc gia bầu các nhà lãnh đạo đồng tính kể từ năm 2009, rào cản đối với các ứng cử viên tổng thống đồng tính ở Mỹ vẫn còn khá nặng nề.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây và đặc biệt là kể từ khi hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào năm 2015, rào cản đối với những người đồng tính muốn tham gia vị trí lãnh đạo đã thay đổi đáng kể.

Bà Annise Parker, chủ tịch quỹ Victory Fund, một tổ chức hỗ trợ các ứng cử viên đồng tính ở Mỹ cho hay: “Khi tôi được bầu, tôi là thị trưởng đồng tính đầu tiên và duy nhất trong 100 (thành phố)”, bà nhớ lại thời làm thị trưởng của Houston từ năm 2010 đến 2016.

“Bây giờ chúng ta có ba thống đốc, hai thượng nghị sĩ Mỹ (đồng tính). Số chính trị gia (đồng tính) ở cấp cao nhất đang tăng rất nhanh”, bà nói thêm.

Ứng cử viên tổng thống đồng tính công khai đầu tiên là Fred Karger của đảng Cộng hòa năm 2012, nhưng nhạt nhòa.

Trên trang web của mình, Victory Fund thường xuyên cập nhật bản đồ các quan chức đồng tính được bầu tại Mỹ. Con số này hiện đang ở mức 762 trên tất cả các cấp chính quyền và tất cả các bang trừ Nam Dakota và Mississippi.

Các cuộc thăm dò quốc gia gần đây đã cho thấy các cử tri cởi mở hơn với các ứng cử viên đồng tính.

Vào tháng 5/2019, một cuộc thăm dò của Gallup cho thấy 76% số người được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho một ứng cử viên đồng tính, gấp ba lần so với năm 1978.

Trong số những cử tri Dân chủ, những người thường quan tâm nhiều hơn đến quyền của nhóm thiểu số, tỷ lệ này đã tăng lên 83%.

John Della Volpe, người nghiên cứu hành vi cử tri tại Học viện Chính trị Harvard, cho biết hầu hết các cử tri năm 2020, đặc biệt là cử tri trẻ, không quan tâm đến xu hướng tình dục của ứng viên.

“Các thuộc tính mà cử tri đang tìm kiếm là tính chính trực, tầm nhìn, độ tin cậy, kinh nghiệm sống”, ông nói.

Xét về tính chính trực và độ tin cậy, việc công khai đồng tính là một thế mạnh”, ông Volpe nói.

Tuy nhiên, sự miễn cưỡng, nghi ngại vẫn còn. Một cuộc thăm dò được công bố vào tháng 10/2019 cho thấy 45% những người được hỏi nghĩ rằng nước Mỹ không, hoặc có lẽ chưa sẵn sàng cho một tổng thống đồng tính.

Theo một bản ghi nhớ của nhóm chiến dịch tranh cử bị rò rỉ với giới truyền thông, các cuộc phỏng vấn được thực hiện vào tháng 7/2019 với một mẫu cử tri Dân chủ da đen ở Bắc Carolina cho thấy một số người không thoải mái với xu hướng tình dục của Pete Buttigieg.

Tuy nhiên, nhiều người đã có thể vượt qua sự dè dặt của họ sau khi nghe Buttigieg nói với giọng điệu bình tĩnh và chừng mực, nhắc nhở họ rằng ông đang theo đạo Cơ đốc.

Ngoài ra, các nhà hoạt động đồng tính cho biết ngay cả khi ông không vượt qua được cuộc đua ở đảng Dân chủ, cuộc đua của ông đã để lại một di sản. “Ông ấy đã phá vỡ mọi rào cản. Những gì ông ấy đã làm rất tốt cho thấy ông ấy thực sự là người Mỹ và ông ấy minh bạch về mối quan hệ với chồng. Điều này sẽ thay đổi cách mọi người nhìn vào các ứng viên (đồng tính) khác sẽ tranh cử sau này”, bà Parker nói.

 

Cựu giám đốc cải trang tiết lộ cách CIA dùng mặt nạ như phim ‘Nhiệm vụ bất khả thi’

Jonna Mendez làm việc cho Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) 27 năm với vai trò chế tạo tóc giả, mũi giả, răng giả và mặt nạ biến một người thành người khác có thể lột ra như vai diễn của Tom Cruise trong phim Nhiệm vụ bất khả thi.

 

Thủ tướng Hun Sen đích thân khánh thành chợ biên giới Việt Nam - Campuchia

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết ông sẽ đích thân chủ trì lễ khánh thành chợ biên giới Việt Nam – Campuchia vào ngày 24/12 tới, Sputnik đưa tin.

 
 Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/pete-buttigieg-nuoc-my-co-san-sang-cho-mot-tong-thong-dong-tinh-37-tuoi-146159.html