Thứ hai, 14/11/2022, 14:24 PM
  • Click để copy

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại quận Hai Bà Trưng

Tối 11/11, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã dự chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố số 10 (ngõ 229 phố Vọng), phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

 Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tặng quà cho tổ dân phố số 10, phường Đồng Tâm

 Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tặng quà cho tổ dân phố số 10, phường Đồng Tâm

Báo cáo về các hoạt động của khu dân cư thời gian qua, đại diện Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 10 cho biết, tổ có 621 hộ dân, gồm 2.357 nhân khẩu. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, địa bàn không có hiện tượng tập trung đông người, không có khiếu kiện tập thể. Cuộc sống của Nhân dân được ổn định, mọi phong trào thi đua được tích cực hưởng ứng. Các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng được giữ vững. Phong trào vệ sinh môi trường được duy trì. Việc chăm lo đời sống tinh thần cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể tổ dân phố quan tâm chu đáo.

Những năm gần đây, Nhân dân tổ dân phố số 10 có nhiều chuyển biến tích cực trong sống và làm việc theo pháp luật, hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phát biểu tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong biểu dương và ghi nhận những thành tích của nhân dân tổ dân phố số 10, phường Đồng Tâm.

Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong cho biết, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự tạo ra diễn đàn dân chủ, tập hợp sức mạnh của mỗi người dân, hộ gia đình trong mỗi cộng đồng dân cư nhằm đoàn kết cùng nhau góp trí, góp công, góp sức xây dựng khu dân cư ngày càng no ấm, an toàn và văn minh; Góp phần thiết thực xây dựng và không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân từ mỗi cộng đồng dân cư.

 Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao quà của TP Hà Nội cho các hộ gia đình tiêu biểu của Tổ dân phố số 10 phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng

 Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao quà của TP Hà Nội cho các hộ gia đình tiêu biểu của Tổ dân phố số 10 phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô từ đầu năm 2022 đến nay. Cụ thể, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của Thủ đô 9 tháng năm 2022 đạt được kết quả tích cực ở nhiều ngành, lĩnh vực. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 9,69%; Thu ngân sách nhà nước tăng 13,7%; Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,6%; Khu vực dịch vụ phục hồi tích cực, cung ứng hàng hóa ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 21,3%.

Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19 vừa qua, cả hệ thống chính trị, trong đó có hệ thống Mặt trận từ thành phố đến cơ sở đã đóng góp rất lớn vào công tác phòng, chống dịch. Nhờ đó, thành phố đã kiểm soát được dịch bệnh, khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội và mở cửa đón du khách trong và ngoài nước đến với Hà Nội.

Bên cạnh những thành tựu đạt được thì hiện nay thành phố vẫn còn một số vấn đề Nhân dân còn băn khoăn, trăn trở, như công tác quản lý đô thị, an toàn giao thông, an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường, nếp sống văn minh đô thị, vấn đề đạo đức xã hội, đạo đức gia đình... Đối với quận Hai Bà Trưng nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung, tình hình dịch bệnh phức tạp, đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng hơn nữa của mỗi người dân.

Để tiếp tục lập thành tích chào mừng các sự kiện đặc biệt của năm 2022, đồng chí Nguyễn Văn Phong mong muốn các cấp chính quyền cũng như mỗi người dân tổ dân phố số 10, phường Đồng Tâm tiếp tục đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Đồng thời, phường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng, quy tắc ứng xử trong gia đình, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh”.

Tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Văn Phong đã trao quà của thành phố cho tổ dân phố số 10 và 10 hộ gia đình tiêu biểu; Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng trao 10 suất quà tặng các hộ khó khăn trên địa bàn phường Đồng Tâm.

Bị cáo Trương Mỹ Lan có thoát án tử hình?

Bị cáo Trương Mỹ Lan có thoát án tử hình?

11/04/2024 11:34

Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc dùng các thủ đoạn, biến SCB thành công cụ tài chính của mình, gây thiệt hại hơn 677.000 tỷ đồng. Trong phần luận tội, cơ quan công tố đề nghị tử hình bà Lan.

Quý I/2024, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành tăng trưởng ấn tượng

Quý I/2024, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành tăng trưởng ấn tượng

11/04/2024 11:31

Hoạt động dịch vụ, du lịch quý I/2024 sôi động và tăng trưởng ấn tượng với doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt 189 nghìn tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 174,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4%; du lịch lữ hành ước đạt 14,1 nghìn tỷ đồng, tăng 46,3%.

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tăng giờ mở cửa phục vụ khách tham quan

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tăng giờ mở cửa phục vụ khách tham quan

05/04/2024 22:33

Nhằm đáp ứng nhu cầu khách tham quan, đặc biệt là dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã quyết định mở cửa thêm một số buổi tối trong tuần.

Giảm giá sách giáo khoa năm học 2024-2025

Giảm giá sách giáo khoa năm học 2024-2025

05/04/2024 22:29

Chiều 5/4, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông báo năm học 2024-2025 thực hiện điều chỉnh giảm giá bán sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Nguy cơ cháy rừng cao với gần 80% diện tích rừng của tỉnh Cà Mau

Nguy cơ cháy rừng cao với gần 80% diện tích rừng của tỉnh Cà Mau

04/04/2024 14:29

Theo Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, hơn 12.500ha rừng tỉnh Cà Mau mức báo động cấp cháy cực kỳ nguy hiểm (cấp V). Bên cạnh đó có khoảng 35.600 ha trong tổng số 45.679 ha rừng (chiếm tỷ lệ 78%) đang bị khô hạn, nguy cơ cháy cao.

Từ 4/4, cấm xe cỡ lớn vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, cấm xe cỡ lớn vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

03/04/2024 07:31

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) vừa có văn bản về việc điều tiết, phân luồng giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Chủ dự án Stella Mega City bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn vì nợ hơn 500 tỷ đồng thuế

Chủ dự án Stella Mega City bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn vì nợ hơn 500 tỷ đồng thuế

02/04/2024 09:09

Cục Thuế TP. Cần thơ vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn đối với Công ty TNHH Xây dựng Ngân Thuận (chủ đầu tư dự án Stella Mega City) có trụ sở tại khu 201 Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ để thu số tiền nợ thuế hơn 558 tỷ đồng theo Thông báo nợ thuế ngày 19/2/2024 của Cục Thuế TP. Cần thơ.

Thời tiết tháng 4/2024: Nắng nóng gia tăng tại Bắc Bộ

Thời tiết tháng 4/2024: Nắng nóng gia tăng tại Bắc Bộ

02/04/2024 07:03

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 4/2024, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thừa Thiên Huế: Ra quân Ngày Chủ nhật xanh chung tay vệ sinh môi trường biển

Thừa Thiên Huế: Ra quân Ngày Chủ nhật xanh chung tay vệ sinh môi trường biển

01/04/2024 11:31

Nhằm tuyên truyền nâng cao trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân về ý thức bảo vệ môi trường, phòng Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức chương trình Ngày Chủ nhật xanh ra quân vệ sinh môi trường biển.