Thứ hai, 07/11/2022, 09:23 AM
  • Click để copy

Tạo chuyển biến vững chắc trong công tác xây dựng Đảng trên địa bàn Hà Nội

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 934-TB/TU Kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15, tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TƯ và 6 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Theo đó, ngày 11-10, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 4-7-2017, Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố” và 6 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU, ngày 26-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Qua 6 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU và 5 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TƯ đã góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém, tạo chuyển biến vững chắc trong công tác xây dựng Đảng, giải quyết khó khăn, vướng mắc, những vấn đề dân sinh, bức xúc, trên cơ sở đó tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, tồn đọng, hạn chế thấp nhất các đoàn khiếu kiện đông người; tạo được sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, trước hết là đối với các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn, quận, huyện; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi, Hà Nội cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, nguy cơ tụt hậu, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tình hình khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là ở những nơi kinh tế phát triển, có tốc độ đô thị hóa nhanh...

Từ những vấn đề nêu trên, thành phố xác định việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, nhưng cần thường xuyên cập nhật, bổ sung những quan điểm chỉ đạo, những quy định mới của Trung ương và thành phố đối với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện để toàn diện, phù hợp với thực tiễn và tình hình mới.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy phải bám sát tình hình thực tiễn, sâu sát thực tế cơ sở, các giải pháp đưa ra để thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU phải đồng bộ, gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quan tâm nâng cao đời sống, ý thức thực thi pháp luật của người dân, đầu tư cơ sở hạ tầng, hạn chế mức thấp nhất vụ việc phát sinh từ cơ sở;

Tăng cường nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội và công tác truyền thông, chủ động trong việc cung cấp thông tin, công khai, minh bạch, phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo các cấp, có phân công, phân nhiệm rõ ràng, qua đó, tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và người dân hiểu đúng bản chất các sự việc về các vấn đề nóng, phức tạp xảy ra trên địa bàn, tạo sự đồng thuận trong xã hội;

Đẩy mạnh công tác dự báo tình hình, nhất là những nơi triển khai thực hiện các dự án như Đường vành đai 4, triển khai quy hoạch sông Hồng, các dự án liên quan đến môi trường, rác thải, nghĩa trang... sẽ diễn biến phức tạp; nhận diện sớm các biểu hiện yếu kém, những vấn đề cần quan tâm củng cố ở từng tổ chức cơ sở đảng; coi trọng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm một cách thực chất; nâng cao trách nhiệm toàn diện của cấp ủy viên, Ban Thường vụ cấp ủy phụ trách địa bàn;

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin để nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

Khẩn trương hoàn thiện hệ thống Cơ sở dữ liệu về tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ thành phố đến cấp quận, huyện để tăng cường hiệu quả công tác tiếp công dân, hỗ trợ công tác xử lý đơn, thư và chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo được đồng bộ, kịp thời.

Miền Bắc liên tiếp hứng chịu mưa đá, chuyên gia lý giải nguyên nhân?

Miền Bắc liên tiếp hứng chịu mưa đá, chuyên gia lý giải nguyên nhân?

30/03/2024 10:35

Hai ngày qua miền Bắc liên tục hứng chịu dông, lốc, mưa đá gây thiệt hại về hoa màu và tài sản của người dân. Nhiều chuyên gia khí tượng nhận định, do đang trong quá trình chuyển mùa hiện tượng trên sẽ còn xảy ra trong thời gian tới.

Tam Đảo: Hồ Đồng Nhập bị san lấp để kinh doanh homestay

Tam Đảo: Hồ Đồng Nhập bị san lấp để kinh doanh homestay

29/03/2024 10:59

Hồ Đồng Nhập, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc bị san gạt, đổ đất để xây dựng gần chục công trình không phép làm homestay. Trong quá trình xây dựng, mặc dù đã có các văn bản của cơ quan chức năng yêu cầu trả lại hiện trạng, nhưng điều lạ là các công trình này vẫn được hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Hà Nội sẽ lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3

Hà Nội sẽ lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3

29/03/2024 10:01

Chiều 28/3, tại buổi họp báo do UBND TP Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng cho biết, sẽ báo cáo UBND thành phố, Bộ Công an lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Công an Hà Nội sẽ điều tra vụ cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

Công an Hà Nội sẽ điều tra vụ cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

29/03/2024 09:56

Ngày 28/3, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 871/UBND-TTĐT về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh nghi vấn cây sao đen trăm tuổi ở Hà Nội bị bức tử trước khi đốn hạ.

Thêm nhiều địa phương điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10

Thêm nhiều địa phương điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10

28/03/2024 14:23

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu dừng tuyển thẳng, cộng điểm thí sinh có chứng chỉ IELTS vào lớp 10, nhiều địa phương đã điều chỉnh phương án tuyển sinh năm học 2024-2025. Năm học 2024-2025, Hà Nội dành hơn 60% chỉ tiêu vào lớp 10 công lập

Chăm lo, đồng hành với thanh niên

Chăm lo, đồng hành với thanh niên

27/03/2024 10:24

Tháng Thanh niên không chỉ có ý nghĩa phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà còn là dịp để toàn xã hội chăm lo cho thanh niên.

Giá vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 lại 'nóng'

Giá vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 lại 'nóng'

26/03/2024 11:55

Nhu cầu đi chơi dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp tới tăng cao khiến giá vé máy bay cũng tăng "nóng" từng ngày, có chặng nội địa lên tới hơn 13 triệu đồng/vé.

Chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng, ông Nguyễn Cao Trí đã nộp lại bao nhiêu tiền?

Chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng, ông Nguyễn Cao Trí đã nộp lại bao nhiêu tiền?

26/03/2024 11:52

Theo luật sư bào chữa, ông Nguyễn Cao Trí đã khắc phục thiệt hại hơn 757 tỷ đồng, số tiền còn phải thanh toán là gần 243 tỷ.

Đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông đã bị Chính phủ bác bỏ

Đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông đã bị Chính phủ bác bỏ

25/03/2024 11:48

Tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Chính phủ đã bỏ đề xuất trích tối thiểu 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho lực lượng CSGT.