Thế giới
18/02/2019 09:06Tình hình Venezuela ngày 18/2: Ngân hàng Nga đóng băng tài khoản của Tập đoàn dầu khí Venezuela?
Tình hình Venezuela ngày 18/2: Gazprombank đóng băng tài khoản, tạm dừng giao dịch với PDVSA
Reuters dẫn một nguồn tin từ Gazprombank cho biết ngân hàng này đóng băng các tài khoản và tạm ngừng giao dịch với Tập đoàn dấu khí quốc gia Venezuela để giảm rủi ro ngân hàng rơi vào lệnh trừng phạt của Mỹ.
Mặc dù nhiều công ty nước ngoài đã giảm giao dịch với PDVSA kể từ khi tập đoàn này bị cấm vận, nhưng việc một ngân hàng Nga cũng làm như vậy gây chủ ý bởi Moscow là một trong những nước tuyên bố ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và không công nhận lãnh đạo đối lập Juan Guaido là tổng thống lâm thời.
“Các tài khoản của PDVSA hiện đang bị đóng băng. Như bạn sẽ biết các hoạt động hay giao dịch không thể tiến hành”, nguồn tin cho hay.
Gazprombank chưa phản hồi khi được Reuters hỏi về thông tin trên.
Trong khi đó, PDVSA thông báo trên Twitter rằng đó là thông tin giả mạo và không đáp lại yêu cầu bình luận của Reuter.
Trước đó, Reuters đưa tin PDVSA đề nghị khách hàng gửi tiền vào tài khoản Gazprombank để khắc phục các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với PDVSA.
Theo Reuters, Gazprombank là ngân hàng lớn thứ ba của Nga về mặt tài sản và bao gồm cổ đông là Tập đoàn dầu khí quốc gia Nga Gazprom.
Năm 2013, PDVSA cho biết họ đã ký một thỏa thuận với Gazprombank để tài trợ 1 tỷ USD cho công ty Petrozamora. Nguồn tin nói rằng các tài khoản của Petrozamora cũng bị đóng băng.
Trong khi Moscow cho biết ủng hộ ông Maduro và lên án các hành động can thiệp vào tình hình Venezuela, các công ty Nga rơi vào tình thế khó khăn. Họ có thể bị thiệt hại bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Venezuela.
Tổng thống tự xưng Venezuela kêu gọi biểu tình toàn quốc để nhận hàng viện trợ Mỹ
Juan Guaido vận động người Venezuela xuống đường biểu tình quy mô toàn quốc để gây sức ép, buộc chính phủ của Tổng thống Venezuela Maduro phải cho hàng viện trợ Mỹ vào nước này. Guaido cũng khuyến khích người biểu tình ủng hộ các tình nguyện viên sắp tới biên giới Colombia để đưa hàng viện trợ từ Colombia vào Venezuela bất chấp sự ngăn cản của quân đội.
“Ngoài phong trào tình nguyện ở biên giới, các cuộc biểu tình sẽ diễn ra tại các thành phố trên cả nước vào ngày 23/2 để đưa hàng viện trợ vào", ông Guaido tuyên bố.
Theo ông này, đã có tới 600.000 người đã đăng ký chuyển hàng viện trợ. Ngoài Colombia, Brazil và đảo Curacao ở Caribbean cũng sẽ là những địa điểm tập trung hàng viện trợ Mỹ để đưa vào Venezuela.
Quân đội Venezuela đang tăng cường chặn biên giới với Colombia. Tổng thống Venezuela Maduro ra lệnh cho quân đội chặn hàng viện trợ Mỹ vì cho rằng Washington đang vũ khí hóa hàng viện trợ để can thiệp vào tình hình Venezuela. Theo nhiều chuyên gia, lo ngại này của Caracas hoàn toàn có cơ sở bởi Mỹ được cho là đã từng nhiều lần làm vậy ở các quốc gia khác.
Nếu như Guaido thực sự dùng dân để đưa hàng viện trợ thâm nhập vào đất nước, tình hình Venezuela sẽ đối mặt với nguy cơ căng thẳng rất lớn.
Thượng nghị sĩ Mỹ đến sát biên giới để nhận xét về tình hình Venezuela
Marco Rubio đã tới Cucuta, Colombia, khu vực giáp biên giới Venezuela mà hàng viện trợ Mỹ đang tập kết. Phát biểu trước đáng đông, Rubio cho rằng những gì đang xảy ra ở Venezuela là khủng hoảng do con người gây ra.
Hồ sơ ‘rùng mình’ của Elliott Abrams – đặc phái viên Mỹ tại VenezuelaElliott Abrams có bề dày kinh nghiệm thực hiện các chính sách can thiệp ở Mỹ Latinh, liên quan đến nhiều vụ thảm sát kinh hoàng trong lịch sử. |
Cận cảnh cuộc sống khốn khó của người dân VenezuelaỞ khu phố Guarataro của Caracas, người dân Venezuela đang phải chật vật vì thiếu thực phẩm và nước sinh hoạt. Đây là ví dụ điển hình về cuộc sống ở Venezuela hiện nay. |
Mỹ dọa dùng ‘mọi sức mạnh’ để bảo toàn dầu mỏ của người VenezuelaÔng John Bolton, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho rằng những quốc gia và công ty mua dầu Venezuela là đang giúp Tổng thống Maduro ăn cắp tài nguyên Venezuela, tờ NDTV của Ấn Độ đưa tin. |