Thế giới
21/03/2019 09:26Tình hình Venezuela ngày 21/3: Mỹ nói chưa dùng hình phạt mạnh nhất với Venezuela
Tình hình Venezuela ngày 21/3: Mỹ nói các biện pháp trừng phạt hiện tại chưa phải là mạnh nhất
Tổng thống Mỹ nói rằng Washington chưa áp dụng trừng phạt khắc nghiệt nhất đối với tình hình Venezuela. Chính quyền của ông tạm dừng việc áp dụng những biện pháp nặng nhất để thử cách cắt các nguồn thu của chính phủ nước này.
“Chúng tôi vẫn chưa dùng biện pháp trừng phạt mạnh nhất”, ông Trump nói sau khi thảo luận về tình hình Venezuela tại Nhà Trắng với Tổng thống Brazil hôm 19/3.
Hồi tháng 1/2019, Mỹ đã dùng lệnh cấm vận đối với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela (PDVSA), đây được xem là chính sách hạn chế kinh tế chặt chẽ nhất với Caracas cho tới thời điểm này.
Chính quyền Trump đã nhiều lần để ngỏ việc áp dụng chính sách ngăn chặn các công ty ngoài nước Mỹ mua dầu Venezuela, một chiến lược được gọi là “trừng phạt thứ cấp”.
“Trừng phạt thứ cấp" cũng là thứ mà Washington đã dùng để cắt nguồn thu của Iran.
Lãnh sự quán Venezuela ở Mỹ bị bỏ hoang
Tòa nhà lãnh sự của Venezuela gồm 6 tầng, nằm gần Liên Hợp Quốc, ở thành phố New York, giờ đây tan hoang sau khi phe đại diện của tổng thống tự xưng Venezuela Guaido tại Mỹ giành quyền kiểm soát từ chính quyền của Tổng thống Maduro hôm 19/3.
Daily Mail đưa tin, Gustavo Marcano, một quan chức do Guaido chỉ định, cho rằng tòa nhà này đã bị “các quan chức chính quyền của (Tổng thống Venezuela) Nicolas Maduro vào sống một cách bất hợp pháp” và rằng các quan chức đó “không có quyền sống ở đây”.
Hai ngày sau khi bị phe đối lập kiểm soát, tòa nhà hiện không được sử dụng. Quang cảnh bên trong hoang tàn, đồ vật để ngổn ngang. Nhiều phòng trống rỗng, chỉ còn vài bức tranh treo trên tường.
Phòng máy tính cũng đã bị dọn sạch.
Ngoài tòa lãnh sự này, phe đối lập còn chiếm hai tòa nhà quân sự khác của Venezuela ở Washington, trong đó có Văn phòng Tùy viên quân sự.
Ông Carlos Vecchio, đại diện của Guaido còn cho biết sẽ giành quyền kiểm soát nốt tòa Đại sứ quán của Venezuela trong những ngày tới.
Mỹ ủng hộ, Venezuela lên án
Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng ủng hộ. “Đây là một diễn biến tốt đẹp đối với mối quan hệ song phương của chúng tôi với Venezuela. Chính sách của Mỹ là nhằm ủng hộ dân chủ ở Venezuela, tổng thống lâm thời Guaido và Quốc hội Venezuela”, bộ này tuyên bố.
Đáp lại, Venezuela chỉ trích hành động trên. Trong một thông điệp được gửi lên Twitter, chính phủ Venezuela gọi đó là “sự vi phạm cực kì nghiêm trọng các nghĩa vụ quốc tế của chính phủ Mỹ”.
Bộ Ngoại giao Venezuela kêu gọi chính quyền Mỹ có hành động cần thiết để ngay lập tức loại bỏ sự xâm chiếm của phe đối lập đối với các cơ sở ngoại giao của nước này tại Mỹ. Caracas cũng gọi đây là sự vi phạm luật pháp quốc tế về bảo vệ các tài sản ngoại giao.
Nga tuyên bố sẽ bảo vệ lợi ích ở VenezuelaMoscow khẳng định sẽ bảo vệ lợi ích của mình ở Venezuela và chỉ trích việc Washington can thiệp vào tình hình của quốc gia Nam Mỹ này. |
Venezuela sắp thành một Syria thứ hai?Bất kể ai lên nắm quyền và được quốc tế công nhận – Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro hay “tổng thống tự phong” Juan Guaido – người dân Venezuela vẫn sẽ phải trải qua những ngày tháng tăm tối nhất của đất nước. Cuộc khủng hoảng chính trị tại đất nước này, xét cho cùng, sẽ chỉ ảnh hưởng đến tầng lớp dân nghèo và cũng sẽ chỉ được định đoạt khi một bên hoàn toàn nắm chốt quân đội. |
Ảnh: Biểu tình quy mô lớn của cả hai phe ở VenezuelaNgày 9/3 (giờ địa phương), hàng nghìn người Venezuela từ cả phe đối lập và ủng hộ chính phủ đã xuống đường biểu tình, đẩy tình hình Venezuela đến mức căng thẳng hơn. |