Thứ năm, 06/10/2022, 13:54 PM
  • Click để copy

TP Hà Nội trao kinh phí hỗ trợ Nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả bão lũ

Chiều 5/10, Thành ủy - HĐND -UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Chương trình trao kinh phí hỗ trợ Nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả bão lũ.

Dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng; Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và các đồng chí trong Thường trực Ủy ban MTTQ Việt NamTP Hà Nội...

 Lãnh đạo TP Hà Nội trao kinh phí hỗ trợ cho Nhân dân tỉnh Nghệ An

 Lãnh đạo TP Hà Nội trao kinh phí hỗ trợ cho Nhân dân tỉnh Nghệ An

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết: Trong những ngày qua do ảnh hưởng bão số 2, số 3 và hoàn lưu bão số 4, tính đến 2/10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 8 người dân thiệt mạng, 8.373 ngôi nhà bị ngập,1.392 hộ gia đình phải di dời, 490 nhà bị ảnh hưởng do bão, bị tốc mái hư hỏng nặng; Đặc biệt có 40 nhà bị thiệt hại 70%, 66 xóm bản bị cô lập, 3.971 hộ bị chia cắt.

"Qua chương trình thời sự của Đài truyền hình Việt Nam vào sáng ngày 2/10, chúng tối rất chia sẻ và xúc động với những thiệt hại lớn về người và tài sản do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4. Với tinh thần tương thân tương ái, “Hà Nội vì cả nước và cùng cả nước”, TP Hà Nội đã quyết định trích quỹ cứu trợ để ủng hộ Nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra với số tiền 3 tỷ đồng.

Mặc dù số tiền này rấy ít ỏi nhưng là tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hà Nội hướng về Nghệ An quê Bác”- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại chương trình

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại chương trình

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng cho biết, cuối năm 2020, khi tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng lớn từ lũ quét, TP Hà Nội đã hỗ trợ tỉnh Nghệ An 5 tỷ đồng.

Gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới các gia đình không may có người bị nạn, chia sẻ những khó khăn, vất vả của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An bị thiệt hại do thiên tai gây ra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến mong muốn, tình cảm, sự chia sẻ này sẽ giúp chính quyền, Nhân dân Nghệ An vượt qua khó khăn, nhanh chóng phục hồi sản xuất ngay sau lũ đi qua.

“Thành phố Hà Nội luôn hướng về Nghệ An, mong muốn bà con sớm ổn định cuộc sống. Tới đây, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, thành phố sẽ căn cứ điều kiện thực tế để xem xét hỗ trợ tỉnh Nghệ An trên các lĩnh vực khác”, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho biết.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Nghệ An gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cho biết, đây là những tình cảm tốt đẹp và sự động viên rất kịp thời với bà con tỉnh Nghệ An.

 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý

 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý

Thông tin về tình hình mưa lũ thời gian qua tại Nghệ An, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cho biết, do ảnh hưởng của bão số 4, trong 5 ngày từ 28/9-2/10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to, có nơi mưa đến 800 mm, các đập thủy điện phải bắt buộc xả lũ để bảo đảm an toàn, do đó, gây ra sự ngập lụt lớn, nhất là ở các huyện Thanh Chương, Nam Đàn…

Đặc biệt trong ngày 2/10, mưa lớn ở thượng Lào đổ về đã gây lũ quét kinh hoàng, làm trôi, vùi lấp nhiều ngôi nhà, cướp đi sinh mạng của 1 bé gái 4 tháng tuổi. Sơ bộ tính toán thiệt hại trong trận lũ này khoảng 1 nghìn tỷ đồng. Trước tình hình đó, tỉnh Nghệ An đã vào cuộc kịp thời, tập trung kêu gọi các lực lượng hỗ trợ di dời dân, cố gắng hạn chế thấp nhất mức thiệt hại do mưa lũ…

“Chúng tôi cam kết với TP Hà Nội sẽ chuyển số tiền này đến bà con Nghệ An một cách kịp thời, đúng nghĩa, hiệu quả, đặc biệt trong việc xây dựng lại nhà cửa cho bà con”, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cho biết.

Bị cáo Trương Mỹ Lan có thoát án tử hình?

Bị cáo Trương Mỹ Lan có thoát án tử hình?

11/04/2024 11:34

Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc dùng các thủ đoạn, biến SCB thành công cụ tài chính của mình, gây thiệt hại hơn 677.000 tỷ đồng. Trong phần luận tội, cơ quan công tố đề nghị tử hình bà Lan.

Quý I/2024, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành tăng trưởng ấn tượng

Quý I/2024, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành tăng trưởng ấn tượng

11/04/2024 11:31

Hoạt động dịch vụ, du lịch quý I/2024 sôi động và tăng trưởng ấn tượng với doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt 189 nghìn tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 174,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4%; du lịch lữ hành ước đạt 14,1 nghìn tỷ đồng, tăng 46,3%.

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tăng giờ mở cửa phục vụ khách tham quan

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tăng giờ mở cửa phục vụ khách tham quan

05/04/2024 22:33

Nhằm đáp ứng nhu cầu khách tham quan, đặc biệt là dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã quyết định mở cửa thêm một số buổi tối trong tuần.

Giảm giá sách giáo khoa năm học 2024-2025

Giảm giá sách giáo khoa năm học 2024-2025

05/04/2024 22:29

Chiều 5/4, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông báo năm học 2024-2025 thực hiện điều chỉnh giảm giá bán sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Nguy cơ cháy rừng cao với gần 80% diện tích rừng của tỉnh Cà Mau

Nguy cơ cháy rừng cao với gần 80% diện tích rừng của tỉnh Cà Mau

04/04/2024 14:29

Theo Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, hơn 12.500ha rừng tỉnh Cà Mau mức báo động cấp cháy cực kỳ nguy hiểm (cấp V). Bên cạnh đó có khoảng 35.600 ha trong tổng số 45.679 ha rừng (chiếm tỷ lệ 78%) đang bị khô hạn, nguy cơ cháy cao.

Từ 4/4, cấm xe cỡ lớn vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, cấm xe cỡ lớn vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

03/04/2024 07:31

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) vừa có văn bản về việc điều tiết, phân luồng giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Chủ dự án Stella Mega City bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn vì nợ hơn 500 tỷ đồng thuế

Chủ dự án Stella Mega City bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn vì nợ hơn 500 tỷ đồng thuế

02/04/2024 09:09

Cục Thuế TP. Cần thơ vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn đối với Công ty TNHH Xây dựng Ngân Thuận (chủ đầu tư dự án Stella Mega City) có trụ sở tại khu 201 Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ để thu số tiền nợ thuế hơn 558 tỷ đồng theo Thông báo nợ thuế ngày 19/2/2024 của Cục Thuế TP. Cần thơ.

Thời tiết tháng 4/2024: Nắng nóng gia tăng tại Bắc Bộ

Thời tiết tháng 4/2024: Nắng nóng gia tăng tại Bắc Bộ

02/04/2024 07:03

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 4/2024, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thừa Thiên Huế: Ra quân Ngày Chủ nhật xanh chung tay vệ sinh môi trường biển

Thừa Thiên Huế: Ra quân Ngày Chủ nhật xanh chung tay vệ sinh môi trường biển

01/04/2024 11:31

Nhằm tuyên truyền nâng cao trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân về ý thức bảo vệ môi trường, phòng Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức chương trình Ngày Chủ nhật xanh ra quân vệ sinh môi trường biển.