Cảnh sát tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã bắt khẩn cấp một cô giáo mầm non trên địa bàn sau khi giáo viên này bị nghi cố ý đầu độc 23 trẻ trong trường để trả thù đồng nghiệp.
trung-quoc-bat-khan-cap-co-giao-bi-nghi-dau-doc-hang-chuc-tre-mam-non
23 trẻ mầm non đã phải đưa vào bệnh viện cấp cứu vì bị đầu độc. 

BBC dẫn nguồn tin địa phương ngày 2/4 cho biết, vụ việc xảy ra tại một trường mầm non ở thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc. Còn ABC News cho biết, cô giáo này họ Wang, đang phụ trách một lớp trẻ tại trường này.

Khoảng 23 trẻ tại trường này đã có biểu hiện nôn mửa, chóng mặt sau khi ăn sáng tại trường hôm thứ Tư tuần trước (27/3). Tuy nhiên, vụ việc chỉ được trình báo lên cảnh sát vào hôm qua 1/4. Các trẻ này đã được chuyển tới bệnh viện để các bác sĩ tiến hành rửa ruột.

Hiện 1 em vẫn trong tình trạng nguy kịch và 7 em khác tiếp tục nằm điều trị, theo dõi tại bệnh viện, 15 trẻ còn lại đã được xuất viện.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong cháo phục vụ bữa sáng cho các trẻ này sáng 27/3 có hàm lượng sodium nitrite vượt quá tiêu chuẩn. Đây là chất thường dùng làm chất phụ gia, song có thể gây ngộ độc nếu hàm lượng quá cao.

Hiện chưa rõ động cơ của cô giáo bị bắt, song một số nguồn tin nói rằng, nữ giáo viên này cố ý đầu độc các em nhỏ chỉ để trả thù một đồng nghiệp. Trường mầm non nói trên đã bị buộc phải tạm đóng cửa.

Trẻ em ở Trung Quốc thường xuyên là mục tiêu hướng đến của những kẻ có vấn đề về tâm thần tại nước này. Năm 2002, 42 người, chủ yếu là học sinh, đã chết sau khi ăn đồ ăn nhẹ có tẩm thuốc chuột ở thành phố phía đông Nam Kinh. Kẻ giết người, người dường như ghen tị với việc kinh doanh phát đạt của đối thủ đã đầu độc các em. Tên này sau đó đã nhanh chóng bị kết án tử hình và bị xử tử.

 

Trung Quốc yêu cầu hiệu trưởng ăn cùng học sinh để đảm bảo an toàn thực phẩm

Theo quy định mới được đưa ra, kể từ ngày 4/4/2019, hiệu trưởng của các trường học ở Trung Quốc phải ăn cùng học sinh để ngăn chặn việc thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học, China News Service ngày 2/4 đưa tin.

 

Trung Quốc: Cạnh tranh giao hàng, đồ ăn đặt về rẻ hơn tự nấu

Theo Abey Lin, sinh viên tại Học viện Phim ảnh Bắc Kinh, một đĩa vịt quay trên ứng dụng Meituan rẻ hơn giá gốc ở tiệm tới 80%.