Thứ ba, 23/04/2019, 13:55 PM
  • Click để copy

Xe điên đâm chết người ở Hà Nội: Xót xa cảnh con trai nữ lao công gục khóc bên thi thể mẹ

Nhận tin mẹ gặp tai nạn trong vụ xe điên trên đường Láng, hai con trai nhỏ tuổi của nữ lao công đã đến hiện trường. Cả 2 ôm mặt khóc nức nở trước thi thể mẹ.

Vụ xe điên đường Láng: Xót xa cảnh con trai nữ lao công gục khóc bên thi thể mẹ
Hình ảnh con trai nữ lao công gục khóc bên thi thể mẹ sau vụ tai nạn xe điên trên đường Láng (Hà Nội). (Ảnh: Ngọc Thắng).

Hoàn cảnh nghèo khó của nữ lao công

Ngày 23/4, trong căn nhà cấp 4 tồi tàn cuối con ngõ 81 đường Xã Đàn (Đống Đa - Hà Nội), nhiều người tìm đến chia buồn cùng gia đình chị Lê Thị Thu Hà (SN 1977, nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn xe "điên" trên đường Láng xảy ra lúc 23h đêm 22/4 - PV).

Chị Hà là công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO). Thời điểm gặp nạn chị đang làm vệ sinh tại đường Láng.

Trao đổi với người thân được biết, chị Hà có hoàn cảnh éo le. Chị có hai con trai nhỏ là cháu Trần Đức A. (SN 2004) và cháu Trần Đức H. (SN 2007). Do hôn nhân không suôn sẻ nên chị Hà cùng hai con trai về nhà bố mẹ đẻ sinh sống.

Trong căn nhà cấp 4 siêu vẹo chưa đầy 3 gian tại Ngõ 81 Xã Đàn, 3 mẹ con chị Hà cùng người mẹ đẻ và gia đình các anh chị em của chị Hà sinh sống qua ngày.

Theo người thân, do mẹ đẻ chị Hà đã già yếu gần 80 tuổi nên mọi sinh hoạt trong nhà đều trông mong vào đồng lương ít ỏi từ công việc lao công của chị Hà. 

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Đêm qua khi nhận được tin chị Hà gặp tai nạn, cả hai cháu đều chạy đến hiện trường. Chứng kiến cảnh đau lòng cháu Đức A. con trai lớn của chị Hà đã ôm mặt khóc nức nở không rời thi thể mẹ.

Nhìn cảnh cháu nhỏ không ngừng khóc bên thi thể mẹ khiến ai chứng kiến cũng cảm thấy xót lòng.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử nghiêm

Trong sáng 23/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và đoàn lãnh đạo TP đã đến gia đình nữ công nhân thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình, các con chị Hà vượt qua nỗi đau.

Tại đây, Chủ tịch Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, quận Đống Đa, phường Phương Liên và các đoàn thể hỗ trợ, giúp đỡ gia đình nữ lao công sớm ổn định cuộc sống và hỗ trợ việc học tập đối với 2 con nhỏ (đang học lớp 6 và lớp 9) của chị Hà. 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung động viên con của nữ lao công.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung động viên con của nữ lao công.

Chủ tịch UBND TP cũng thông báo với gia đình nạn nhân về việc đã chỉ đạo cơ quan công an khẩn trương điều tra vụ việc, xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Nồng độ cồn của tài xế xe "điên" rất cao

Trước đó vụ tai nạn xảy ra khoảng 23h đêm 22/4. Bước đầu, cảnh sát xác định người điều khiển ô tô điên là Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970, trú tại Kim Mã, Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Theo cơ quan điều tra, vào thời điểm xảy ra vụ việc, anh Tuyên điều khiển ô tô 29A-XXX lưu thông trên đường Vĩnh Hồ đã va chạm nhẹ với 5 xe máy.

Sau đó, anh Tuyên tiếp tục điều khiển ô tô bỏ chạy ra đường Tây Sơn rẽ vào đường Láng đến trước cửa số nhà 220 đường Láng đã đâm vào nữ lao công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Trả lời báo chí, ông Uông Việt Dũng - Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết: Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở tài xế 1,041mg/lít khí thở cao hơn so với quy định.

“Qua báo cáo của Ban An toàn giao thông Hà Nội về vụ việc thì hiện tài xế này vẫn chưa tỉnh. Nồng độ cồn quá cao”, ông Dũng nói.

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia nhận định, vụ tai nạn liên hoàn đêm qua trên địa bàn Hà Nội xảy ra tại thời điểm đông người tham gia giao thông. Hậu quả và tính chất vụ việc khiến dư luận đặc biệt quam tâm.

 

Vụ gian lận thi cử 2018: Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình nói 'không có cháu ruột nào tên như thế'

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, ông không có cháu ruột nào tên như báo nêu tham gia kỳ thi THPT 2018.

 

Xác định danh tính tài xế xe 'điên' tông chết người quét rác ở Hà Nội

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính tài xế điều khiển xe "điên" gây tai nạn liên hoàn làm người quét rác tử vong trên đường Láng (Hà Nội).

 

Phó Giám đốc Sở ở Hòa Bình khẳng định không có con 'gian lận thi cử'

Ông Quách Tất Liêm - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình khẳng định không có con trong danh sách các thí sinh được nâng điểm trong vụ gian lận thi cử như trên mạng đăng tải.