Thế giới
25/02/2019 09:57Yonhap: Đổi mới của Việt Nam thành tâm điểm trước chuyến thăm của Chủ tịch Kim
Bên cạnh Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai, chính sách đổi mới của Việt Nam cũng là nội dung được nhiều người quan tâm khi Chủ tịch Kim được cho là thể hiện mong muốn học tập con đường phát triển kinh tế của Việt Nam, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc nhận định.
Kể từ khi Nhà Trắng công bố Việt Nam là nơi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh lần hai, câu hỏi liệu ông Kim có đi thăm các cơ sở sản xuất lớn của Việt Nam, bao gồm nhà máy sản xuất điện thoại thông minh khổng lồ của tập đoàn Hàn Quốc Samsung Electronics hay không trở thành một điểm quan tâm chính.
Những dự đoán về chuyến đi học hỏi con đường phát triển kinh tế của Việt Nam gia tăng khi Triều Tiên công bố danh sách các quan chức đi cùng Chủ tịch Kim tới Hà Nội, trong đó có ông O Su-yong, người được biết là phụ trách các vấn đề kinh tế của Đảng Lao động Triều Tiên.
Ông Kim Chang-son, một quan chức thuộc Ủy ban Các vấn đề Nhà nước của Triều Tiên cũng được cho là đã xuất hiện ở nhà máy Samsung vào tuần trước. Được biết đến như là "quản gia" của lãnh đạo Triều Tiên, vị quan chức này cũng chịu trách nhiệm về giao thức ngoại giao của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần đầu tại Singapore hồi tháng 6/2018.
"Bằng cách đến thăm nhà máy này, Triều Tiên có thể gửi thông điệp tới thế giới rằng họ muốn đầu tư từ các công ty toàn cầu, như Samsung" Yang Moo-jin, giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên tại Seoul cho hay.
Các nhà quan sát nói rằng ông Kim có thể đến thăm các cơ sở công nghiệp lớn ở Việt Nam, như Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Học viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và thành phố công nghiệp Hải Phòng.
Một chuyến thăm như vậy, nếu được thực hiện, sẽ phản ánh quyết tâm của ông Kim về việc theo các cải cách Đổi mới của Việt Nam.
Theo chính sách cải cách kinh tế Đổi mới khởi xướng năm 1986, Việt Nam đã mở cửa kinh tế, xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ với Mỹ vào năm 1995 và ký một thỏa thuận thương mại song phương với nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2000.
Năm 2007, Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam đã tăng vọt từ 14 tỷ USD năm 1985 lên thành 224 tỷ USD năm 2017.
Triều Tiên đã và đang thúc đẩy phát triển kinh tế, công bố một dòng chính sách mới để tập trung vào phát triển kinh tế thay vì chính sách "byongjin" (Song tiến, khuyến khích phát triển kinh tế song song với theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân). Các chuyên gia cho rằng Việt Nam là một trong những ví dụ tốt nhất để Bình Nhưỡng noi theo.
"Với những hạn chế trong việc huy động các nguồn lực trong nước, Triều Tiên cần nguồn lực và một nguồn vốn nước ngoài quy mô lớn từ cộng đồng quốc tế", Cho Kyung-hwan, một nhà nghiên cứu tại Viện Sejong, cho biết trong một bài báo gần đây.
"Ví dụ của Việt Nam chứng minh rằng một thỏa thuận thương mại với Mỹ là điều cần thiết và cuối cùng là tiến tới gia nhập WTO để hoàn thành thủ tục cải cách và mở cửa", ông nói.
Chính quyền Trump cũng kêu gọi lãnh đạo Triều Tiên đi theo con đường thịnh vượng của Việt Nam.
Tháng 7/2018, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông Trump tin rằng Triều Tiên có thể "tái tạo sự thịnh vượng và quan hệ đối tác từng không thể tưởng tượng" mà Mỹ có với Việt Nam ngày nay.
Ông Trump cũng liên tục khẳng định Triều Tiên có thể trở thành "một trong những cường quốc kinh tế" mà không cần vũ khí hạt nhân.
"Với vị trí và con người như vậy, Triều Tiên có nhiều tiềm năng phát triển nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác!" ông Trump viết trên Twitter ngày 24/2.
SCMP: Kinh tế Việt Nam là ‘phép lạ’, Triều Tiên phải làm gì để học hỏi?Một loạt cải cách của Việt Nam mang tên “đổi mới” biến đất nước thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, tờ South China Morning Post ngày 18/2 nhận xét và đặt câu hỏi Triều Tiên phải làm gì để học hỏi điều này. |
Vì sao Triều Tiên muốn học hỏi Việt Nam chứ không phải Trung Quốc?Các láng giềng như Trung Quốc và Hàn Quốc đều đã chuyển đổi từ đất nước lạc hậu thành cường quốc toàn cầu trong vài thập kỷ. Vậy tại sao Triều Tiên lại muốn học hỏi Việt Nam dù cách nhau hàng ngàn km? |
Ngoại trưởng Mỹ Pompeo sẽ tới Việt Nam dự Hội nghị Trump – KimÔng Mike Pompeo sẽ tới Việt Nam vào tuần tới để dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim, Yonhap dẫn thông báo ngày 22/2 của Bộ ngoại giao Mỹ cho hay. |