Thứ bảy, 29/01/2022, 13:17 PM
  • Click để copy

Chiêm ngưỡng cây cầu Bạch Hổ trăm tuổi in sâu trong tâm trí người dân Huế

Cây cầu sắt Bạch Hổ ở dòng sông Hương thơ mộng hàng chục năm qua trở thành “bạn đường” của nhiều người dân Huế, in sâu trong tâm trí của họ.

Ở Huế có 2 cồn nổi tiếng nằm ở phía trước hai bên Kinh thành Huế. Đó là cồn Dã Viên và cồn Hến. Theo yếu tố phong thủy, cồn Dã Viên được xem là yếu tố “Bạch Hổ”, cồn Hến là yếu tố “Thanh Long”. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Ở Huế có 2 cồn nổi tiếng nằm ở phía trước hai bên Kinh thành Huế. Đó là cồn Dã Viên và cồn Hến. Theo yếu tố phong thủy, cồn Dã Viên được xem là yếu tố “Bạch Hổ”, cồn Hến là yếu tố “Thanh Long”. Ảnh: Tuấn Hiệp.

“Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ” trở thành câu nói quen thuộc của nhiều thế hệ người dân Huế. Ảnh: Tuấn Hiệp.

“Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ” trở thành câu nói quen thuộc của nhiều thế hệ người dân Huế. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Tại cồn Dã Viên, có hai cây cầu mang tên Bạch Hổ và Dã Viên. Được xây dựng khi tuyến đường sắt Huế - Quảng Trị thiết lập năm 1908, hai cây cầu này có kết cấu bằng thép. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Tại cồn Dã Viên, có hai cây cầu mang tên Bạch Hổ và Dã Viên. Được xây dựng khi tuyến đường sắt Huế - Quảng Trị thiết lập năm 1908, hai cây cầu này có kết cấu bằng thép. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Cầu Bạch Hổ nối bờ Bắc của sông Hương đến cồn Dã Viên. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Cầu Bạch Hổ nối bờ Bắc của sông Hương đến cồn Dã Viên. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Cầu Bạch Hổ chiều dài hơn 300 mét. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Cầu Bạch Hổ chiều dài hơn 300 mét. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Cầu Dã Viên nối cồn Dã Viên với bờ Nam của sông Hương (gần ga Huế). Ảnh: Tuấn Hiệp.

Cầu Dã Viên nối cồn Dã Viên với bờ Nam của sông Hương (gần ga Huế). Ảnh: Tuấn Hiệp.

Cầu Dã Viên có chiều dài hơn 108 mét. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Cầu Dã Viên có chiều dài hơn 108 mét. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Ở giữa hai cầu này có đoạn đường sắt chạy qua cồn Dã Viên. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Ở giữa hai cầu này có đoạn đường sắt chạy qua cồn Dã Viên. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Giữa cồn có Nhà máy nước Dã Viên với tòa tháp nước cao xây dựng vào năm 1957. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Giữa cồn có Nhà máy nước Dã Viên với tòa tháp nước cao xây dựng vào năm 1957. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Cho dù là 2 cây cầu độc lập nhưng người dân Huế quen gọi là cầu sắt Bạch Hổ. Nhắc đến cầu sắt Bạch Hổ ý bao hàm cả hai cầu này. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Cho dù là 2 cây cầu độc lập nhưng người dân Huế quen gọi là cầu sắt Bạch Hổ. Nhắc đến cầu sắt Bạch Hổ ý bao hàm cả hai cầu này. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Cầu Bạch Hổ cùng sông Hương nhìn từ máy bay, đầu thế kỷ 20. Ảnh tư liệu Internet.

Cầu Bạch Hổ cùng sông Hương nhìn từ máy bay, đầu thế kỷ 20. Ảnh tư liệu Internet.

Điều đặc biệt, hai cây cầu này đều có lối nhỏ gồm hai chiều, nằm ở một bên cầu. Các lối đi này dành cho xe hai bánh. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Điều đặc biệt, hai cây cầu này đều có lối nhỏ gồm hai chiều, nằm ở một bên cầu. Các lối đi này dành cho xe hai bánh. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Từ khi được đưa vào hoạt động, cây cầu đường sắt có tuổi đời một thế kỷ ở xứ Huế này trở thành bạn đường thân quen của nhiều thế hệ người Huế. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Từ khi được đưa vào hoạt động, cây cầu đường sắt có tuổi đời một thế kỷ ở xứ Huế này trở thành bạn đường thân quen của nhiều thế hệ người Huế. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Trong thời kì chiến tranh, cầu sắt Bạch Hổ từng hai lần bị giật mìn đánh gãy. Ảnh tư liệu Internet.

Trong thời kì chiến tranh, cầu sắt Bạch Hổ từng hai lần bị giật mìn đánh gãy. Ảnh tư liệu Internet.

Trải qua thời gian, cây cầu này có nhiều đợt tu sửa. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Trải qua thời gian, cây cầu này có nhiều đợt tu sửa. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Có dự án cải tạo quy mô cầu Bạch Hổ bắt đầu triển khai từ năm 1998, hoàn thành năm 2000. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Có dự án cải tạo quy mô cầu Bạch Hổ bắt đầu triển khai từ năm 1998, hoàn thành năm 2000. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Sau trùng tu, cầu mang màu sơn trắng thay cho lớp sơn đen, phần đường dành cho xe hai bánh từ 2 bên chỉ còn 1 bên... Ảnh: Tuấn Hiệp.

Sau trùng tu, cầu mang màu sơn trắng thay cho lớp sơn đen, phần đường dành cho xe hai bánh từ 2 bên chỉ còn 1 bên... Ảnh: Tuấn Hiệp.

Mỗi ngày trôi qua, cây cầu sắt Bạch Hổ có hàng chục chuyến tàu Bắc - Nam qua cồn Dã Viên. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Mỗi ngày trôi qua, cây cầu sắt Bạch Hổ có hàng chục chuyến tàu Bắc - Nam qua cồn Dã Viên. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Khoảng 13 năm về trước, cạnh cầu sắt Bạch Hổ có một cây cầu được xây mới với tên gọi cầu đường bộ Bạch Hổ nối trục Quốc lộ 1A với bờ Nam sông Hương. Đến năm 2012, cầu được đổi tên là cầu Dã Viên. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Khoảng 13 năm về trước, cạnh cầu sắt Bạch Hổ có một cây cầu được xây mới với tên gọi cầu đường bộ Bạch Hổ nối trục Quốc lộ 1A với bờ Nam sông Hương. Đến năm 2012, cầu được đổi tên là cầu Dã Viên. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, cầu sắt Bạch Hổ trở thành hình ảnh ghi dấu trong tâm trí nhiều thế hệ người Huế, là di tích quan trọng gắn với nhiều thăng trầm lịch sử của Huế và lịch sử phát triển của ngành đường sắt Việt Nam. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, cầu sắt Bạch Hổ trở thành hình ảnh ghi dấu trong tâm trí nhiều thế hệ người Huế, là di tích quan trọng gắn với nhiều thăng trầm lịch sử của Huế và lịch sử phát triển của ngành đường sắt Việt Nam. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Một số hình ảnh về lối nhỏ gồm hai chiều, nằm ở một bên cầu. (Ảnh: Tuấn Hiệp).

22
23
24
25
Tưng bừng chào đón du khách bay Vietjet từ Ahmedabad (Ấn Độ) đến với Việt Nam
Tưng bừng chào đón du khách bay Vietjet từ Ahmedabad (Ấn Độ) đến với Việt Nam
05/10/2022 08:22

Người dân và du khách sẽ lần đầu tiên có cơ hội bay thẳng từ Việt Nam đến với Ahmedabad, thành phố lớn nhất bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ với hai đường bay từ Hà Nội, TP.HCM của Vietjet, với 4 chuyến khứ hồi vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần.

Phát triển du lịch Thủ đô thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Phát triển du lịch Thủ đô thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
21/09/2022 14:22

Sáng 20-9, Đoàn kiểm tra số 01 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Du lịch về kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Du lịch Hà Nội đón 13,87 triệu lượt khách kể từ đầu năm
Du lịch Hà Nội đón 13,87 triệu lượt khách kể từ đầu năm
20/09/2022 09:11

Ngày 19/9, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, trong nửa đầu tháng 9, ngành du lịch Hà Nội đã đón khoảng 1,48 triệu lượt khách. Trong đó khách du lịch quốc tế ước đón 184.000 lượt khách, tăng 18% so với tháng 8/2022; khách du lịch nội địa ước đón 1,3 triệu lượt khách.

Hà Nội vinh dự nhận giải thưởng Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu Châu Á năm 2022
Hà Nội vinh dự nhận giải thưởng Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu Châu Á năm 2022
09/09/2022 15:07

Năm nay, thành phố Hà Nội vinh dự được giải thưởng Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á năm 2022, do World Travel Awards trao tặng.

Du lịch Hà Nội ''bùng nổ'' dịp nghỉ lễ 2-9
Du lịch Hà Nội ''bùng nổ'' dịp nghỉ lễ 2-9
05/09/2022 08:41

Trong 4 ngày nghỉ lễ 2-9, lượng du khách đổ về Hà Nội - trái tim của cả nước - khá đông, cho thấy sự “bùng nổ” của du lịch Thủ đô. Nhiều khu, điểm du lịch trong tình trạng quá tải. Dù vậy, hoạt động tham quan, vui chơi ngày lễ vẫn diễn ra an toàn, vui tươi.

Du lịch Việt Nam đã đón hơn 1,44 triệu lượt khách quốc tế
Du lịch Việt Nam đã đón hơn 1,44 triệu lượt khách quốc tế
31/08/2022 06:44

Tổng cục Thống kê cho biết khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 đạt 486.400 lượt người, tăng 38% so với tháng 7, và gấp 52,3 lần so với cùng kỳ năm 2021 do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục.

Cần giảm bớt thủ tục để 'hút' du khách quốc tế đến Việt Nam
Cần giảm bớt thủ tục để 'hút' du khách quốc tế đến Việt Nam
16/08/2022 19:36

Theo phản ánh của các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế tới Việt Nam trong năm nay còn rất nhiều thách thức. Để phục hồi khách quốc tế, cần thực hiện nhiều giải pháp, trong đó phải giảm bớt thủ tục, đơn giản hóa thị thực điện tử và thị thực tại cửa khẩu...

Xu hướng du lịch không rác thải nhựa trên thế giới
Xu hướng du lịch không rác thải nhựa trên thế giới
10/08/2022 18:31

Rác thải nhựa đã trở thành vấn đề mang tính toàn cầu. Hạn chế, giảm thiểu rác thải nhựa để bảo vệ môi trường, trả lại vẻ đẹp tự nhiên cho những điểm du lịch đang trở thành thông điệp được du khách hưởng ứng.

Du lịch Hà Nội đã vượt mục tiêu đón khách nội địa năm 2022
Du lịch Hà Nội đã vượt mục tiêu đón khách nội địa năm 2022
31/07/2022 14:25

Chỉ sau gần 4 tháng mở cửa, Hà Nội đã đón khoảng 10,62 triệu lượt du khách, trong đó khách nội địa ước đạt 10,2 triệu lượt, vượt mục tiêu đón 7 - 8 triệu lượt khách nội địa đặt ra trong kế hoạch năm 2022.